Phụ nữ nỗ lực xây dựng thành phố môi trường

.

Không chỉ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phụ nữ Đà Nẵng còn ghi dấu ấn đậm nét trong công tác bảo vệ môi trường, từ việc thu gom rác thải đến phong trào sống xanh. Những mô hình làm sạch, làm đẹp môi trường do các cấp hội phụ nữ triển khai ngày càng có sức lan tỏa, huy động được sự tham gia của cả cộng đồng, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Liên Chiểu ra quân trồng hoa tại các khu vực đường sắt đi ngang qua. Ảnh: X.D
Cán bộ, hội viên phụ nữ Liên Chiểu ra quân trồng hoa tại các khu vực đường sắt đi ngang qua. Ảnh: X.D

Thời gian qua, phụ nữ tổ dân phố 21, phường Thạch Thang (quận Hải Châu) không chỉ ý thức trong việc thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, mà còn tích cực tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, phong trào “Chống rác thải nhựa”. Bà Nguyễn Thị Dung, Tổ phó tổ dân phố 21 cho biết, được sự vận động của chính quyền thành phố, địa phương và hội liên hiệp phụ nữ, người dân trong tổ ngày càng ý thức trong bảo vệ môi trường, luôn làm sạch cổng, ngõ, kiệt khu vực nhà mình. Rác sinh hoạt được người dân thu gom, phân loại ngay tại nhà và mang ra ngoài theo đúng khung giờ.

Đặc biệt, phân loại rác thải hiện không còn là công việc riêng của phụ nữ, mà được tất cả người dân, từ đàn ông, trẻ nhỏ đến người già hưởng ứng thực hiện. Những loại rác có thể tái chế, rác thải nhựa được người dân thu gom, tập hợp vào thùng đựng chung, mỗi tháng bán được khoảng 1 triệu đồng để gây quỹ nhân đạo, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Một điểm sáng của phụ nữ Đà Nẵng trong năm nay là phát động mô hình “Đường tàu - Đường hoa” tại các địa phương có tuyến đường sắt đi qua. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Liên Chiểu là đơn vị tiên phong triển khai mô hình này, thực hiện trồng hoa phủ đều khắp các tuyến đường sắt đi qua 5 phường, 17 khu dân cư trên địa bàn.

Chủ tịch Hội LHPN quận Liên Chiểu Nguyễn Thị Thanh cho hay, đơn vị chọn trồng hoa giấy, hoa hoàng yến và hoa tím dọc tuyến đường sắt. Đây là những loài hoa có sức sống tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại các cung đường, trạm chắn, dải đất, taluy dọc hai bên đường sắt. Những cây hoa này sẽ làm đẹp cảnh quan, tạo sự thân thiện, ấn tượng cho hành khách khi đi qua các tuyến đường sắt trên địa bàn quận. Đồng thời góp phần cải thiện môi trường sống, giúp cân bằng sinh thái, giảm ô nhiễm môi trường.

“Từ khi có mô hình, ý thức, tinh thần tự giác của người dân, hội viên trong tham gia các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường được nâng cao. Mặt khác, việc làm này cũng tạo ra hành lang an toàn, bảo đảm môi trường, sức khỏe cho người dân xung quanh khu vực đường sắt”, bà Thanh nói.

Để đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, từ tháng 5 năm nay, Hội LHPN thành phố phối hợp UBND các quận, huyện tổ chức “Ngày hội môi trường”, với nhiều nội dung phong phú, sáng tạo như: trưng bày gian hàng sản phẩm tái chế, đổi rác lấy quà, thu đổi vỏ chai dầu ăn, đổi rác thải lấy cây xanh… Qua ngày hội đã thu đổi trên 1.000kg rác, trao tặng 220 thiết bị thu gom, phân loại rác tài nguyên, 85 giỏ đi chợ và 450 túi sinh thái và hàng nghìn suất quà, vật dụng gia đình cho hội viên.

Cuối tháng 8, Hội LHPN thành phố ra mắt, bàn giao công trình nông thôn mới “Đường hoa - Vườn cây phụ nữ” tại huyện Hòa Vang, với việc trồng hàng trăm cây hoa giấy dọc tuyến đường liên thôn xã Hòa Phong và cây chuối lấy lá ở xã Hòa Nhơn. Công trình là tiền đề để người dân nỗ lực làm đẹp cảnh quan thôn xóm, hạn chế xả rác ra môi trường, sử dụng lá chuối làm bánh, chăn nuôi gia súc, thủy sản. Chị Nguyễn Thị Lan, hội viên phụ nữ xã Hòa Phong chia sẻ: “Việc trồng hoa vừa đẹp đường, vừa sạch ngõ xóm, các chị em và người dân địa phương rất ủng hộ. Chúng tôi hy vọng, công trình sẽ được nhân rộng hơn, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, tạo diện mạo cho quê hương Hòa Vang thêm đổi mới”.

Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Nguyễn Thị Huyền, cho biết các cấp hội phụ nữ luôn quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Nhiều công trình, phần việc, mô hình về môi trường do phụ nữ khởi xướng góp phần không nhỏ trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và người dân, như: “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”, “Sống xanh”, “Trồng hoa và cây xanh vì thành phố bền vững về môi trường”... Đặc biệt, mô hình “Đường tàu - đường hoa” mới triển khai được kỳ vọng đóng góp đáng kể vào mục tiêu xây dựng “Đà Nẵng - Thành phố môi trường”.

Thời gian tới, hội tiếp tục nhân rộng mô hình trồng chuối lấy lá tại quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang với mục tiêu trồng 1.200 gốc chuối; chỉ đạo 100% chi hội thực hiện mô hình “Đoạn đường tự quản, tuyến phố nở hoa”, ra quân ít nhất 1 tháng/lần dọn vệ sinh môi trường tại địa phương. Qua đó lan tỏa, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần hướng tới ổn định và phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

THIÊN DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.