Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh

.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm nguy cơ tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho giáo viên, học sinh.

Thiếu tá Trần Viết Chinh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Liên Chiểu cho biết, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông hiện nay diễn ra phổ biến, điển hình là điều khiển xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đùa giỡn, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng... gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường. Trong đó, nguyên nhân trực tiếp là ý thức chấp hành pháp luật của học sinh còn hạn chế. Ngoài ra, nhiều phụ huynh nuông chiều để con tự do sử dụng phương tiện khi chưa đủ tuổi.

Để chấn chỉnh tình trạng này, ngoài việc tăng cường quản lý, giáo dục của gia đình và nhà trường, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ là rất quan trọng, nhằm giúp học sinh nâng cao nhân thức, hạn chế tình trạng vi phạm giao thông.

Đầu năm học 2024 đến nay, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Liên Chiểu phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật Giao thông tại 7 trường trên địa bàn cho gần 10.000 học sinh. Nội dung tuyên truyền theo từng cấp học, trong đó, cấp tiểu học tuyên truyền về quy tắc khi tham gia giao thông, cách phân biệt đèn tín hiệu, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không đi xe đạp dàn hàng ngang; cấp THCS sẽ tuyên truyền về kỹ năng xử lý khi gặp tình huống giao thông, quy định về điều khiển xe đạp điện, xe máy điện; cấp THPT được tuyên truyền về độ tuổi, điều kiện điều khiển mô-tô, xe gắn máy.

“Tháng 10-2024, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ đến 56.000 sinh viên tại 9 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp nhà trường, chính quyền địa phương, Đoàn thanh niên ra quân lập lại trật tự giao thông trước cổng trường. Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông”, Thiếu tá Trần Viết Chinh nói.

Thầy Đặng Hùng Thương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Thoại cho biết, bên cạnh nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục đạo đức cho học sinh, nhà trường chú trọng công tác tuyên truyền về Luật Giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Công tác tuyên truyền được lồng ghép vào quá trình giảng dạy, các buổi ngoại khóa như chào cờ, sinh hoạt tập thể. Đầu năm học, nhà trường triển khai cho học sinh và phụ huynh ký cam kết chấp hành các quy định về Luật Giao thông; nghiêm cấm việc học sinh không đủ tuổi điều khiển xe máy đến trường; nhắc nhở giám thị, bảo vệ nghiêm cấm học sinh để xe máy trong sân trường. Với những học sinh vi phạm bị lực lượng công an gửi thông báo về trường, nhà trường sẽ xử lý nghiêm.

Nguyễn Hồ Trâm Anh (học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Thoại) chia sẻ: “Do nhà xa nên đầu năm học, gia đình mua cho em xe máy điện để đi học. Tuy nhiên, em được tuyên truyền học sinh đủ 16 tuổi mới được điều khiển xe máy điện. Trong khi đó, tháng 11-2024 em mới đủ 16 tuổi, nên em nói gia đình đợi đến khi đủ tuổi mới mua xe”.

Từ đầu năm học 2024 đến nay, Đại úy Phạm Thị Vân Giang, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông  - trật tự Công an quận Cẩm Lệ tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Giao thông cho 3 trường trên địa bàn. Theo Đại úy Giang, nhiều học sinh hiện nay còn lầm tưởng giữa việc điều khiển xe đạp điện và xe máy điện khi tham gia giao thông.

Theo quy định, học sinh điều khiển xe đạp điện không quy định về độ tuổi, tuy nhiên, khi điều khiển xe máy điện phải đủ 16 tuổi. Bên cạnh đó, học sinh từ 6 tuổi trở đi, người điều khiển xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Thời gian qua, Công an quận Cẩm Lệ phát hiện 9 trường hợp là học sinh vi phạm Luật Giao thông với nhiều trường hợp không đủ tuổi nhưng điều khiển xe máy điện; đi xe đạp điện không đủ mũ bảo hiểm…

Việc tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho học sinh đầu năm học giúp nâng cao ý thức cho các em, góp phần bảo đảm an toàn, giảm nguy cơ tai nạn giao thông học đường.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.