Đấu tranh, ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa

.

Bên cạnh công tác phòng, chống tội phạm ma túy trong địa bàn thành phố, công tác đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa việc thẩm lậu ma túy vào nội thành được lực lượng chuyên trách triển khai đồng bộ, quyết liệt. Với việc áp dụng linh hoạt phương châm “cắt cung để giảm cầu” và ngược lại, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy liên tục đấu tranh, khám phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn.

Các loại ma túy bị lực lượng Công an thành phố phát hiện, thu giữ. Ảnh: L.H
Các loại ma túy bị lực lượng Công an thành phố phát hiện, thu giữ. Ảnh: L.H

Cắt cung để giảm cầu

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng sử dụng phương thức truyền thống, đan xen công nghệ; trong đó lợi dụng ứng dụng mạng xã hội để trao đổi, kết nối và sử dụng phương thức thanh toán điện tử, tài khoản ngân hàng “rác” thực hiện tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy. Đồng thời có dấu hiệu hình thành các đường dây ma túy lớn có tổ chức, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy (chủ yếu là cần sa) tại nhà riêng, căn hộ cho thuê; chế biến ma túy tẩm ướp, pha trộn vào các thực phẩm chức năng, đồ uống đã xuất hiện trên địa bàn.

Ngoài ra, tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gia tăng, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Đặc biệt, nguồn ma túy thâm nhập vào địa bàn thành phố ngoài các hình thức truyền thống, đã phát hiện việc cất giấu, ngụy trang chất ma túy vào hàng hóa, quà tặng, thuốc tân dược, đồ chơi, sữa hộp... để vận chuyển qua các tuyến đường biển, hàng không, dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh...

Thượng tá Đặng Bảo Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố) cho biết, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, lực lượng chuyên trách triển khai nhiều giải pháp “cắt cung để giảm cầu” và ngược lại. Theo đó, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, kịp thời phân tích, đánh giá phương thức, thủ đoạn hoạt động để đấu tranh có hiệu quả với loại tội này.

Hải Châu là địa bàn trung tâm của thành phố, thu hút đông du khách đến tham quan, mua sắm. Vì thế, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn “an toàn, thân thiện” luôn được lãnh đạo Công an quận chú trọng chỉ đạo thực hiện. Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an quận tăng cường phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố và Công an các phường nắm chắc, nắm vững địa bàn, sẵn sàng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm.

Lãnh đạo Công an quận Hải Châu cho biết, bên cạnh chủ động triệt phá các điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng công an theo sát các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy để kịp thời bắt quả tang, không để những “đầu nậu”, “chân rết” ma túy có cơ hội, điều kiện hoạt động trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Công an thành phố, tùy tình hình thực tế tại các thời điểm, đặc điểm địa bàn, lực lượng chuyên trách sẽ triển khai các giải pháp, đấu pháp phù hợp để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Chính nhờ áp dụng linh hoạt các giải pháp, các lực lượng đã kịp thời khám phá thành công nhiều chuyên án lớn. Điển hình, ngày 12-10, tại quốc lộ 14B (đoạn qua huyện Hòa Vang), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các lực lượng bắt giữ Trần Bảo Quốc (47 tuổi, trú Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1kg ma túy loại ketamine; 1,2kg bột nghi dùng để pha chế ma túy loại “nước vui” cùng một số tang vật liên quan.

Kiềm chế, làm giảm tội phạm ma túy

Cũng như các thành phố lớn trong cả nước, Đà Nẵng là địa bàn luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp của loại tội phạm ma túy. Đây là quy luật chung, bởi ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp thường được tiêu thụ ở những điểm ăn chơi, đối tượng sử dụng là giới trẻ, thích tụ tập, đua đòi...

Theo Thượng tá Đặng Bảo Tùng, để phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, Công an thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình; đẩy mạnh các đợt ra quân, truy bắt đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, tập trung đánh mạnh vào các đường dây vận chuyển ma túy từ các địa phương vào Đà Nẵng để tiêu thụ; đấu tranh với tội phạm ma túy ở quán bar, pub, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ…

Tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, phương thức thủ đoạn của tội phạm nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Cùng với đó thường xuyên rà soát, thống kê người nghiện, nghi nghiện ma túy để lập hồ sơ đưa người nghiện vào giáo dục, giáo dưỡng và trung tâm cai nghiện bắt buộc, từng bước kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Lãnh đạo Công an quận Hải Châu cho biết, đơn vị tiếp tục nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để triệt phá, đấu tranh và ngăn chặn kịp thời. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhằm chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận nói riêng và thành phố nói chung. 

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát tội phạm ma túy, từ năm 2020 đến tháng 6-2024, trên địa bàn thành phố, các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy đã phát hiện, bắt giữ 1.476 vụ (2.298 đối tượng) hoạt động tội phạm về ma túy, thu giữ 222,6kg và 15,8 lít ma túy các loại cùng nhiều tang vật liên quan. Trong đó, lực lượng Công an thành phố phát hiện, bắt giữ 1.368 vụ (2.138 đối tượng).

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.