Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng đời sống văn hóa

.

Nhằm gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa địa phương, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, huy động sự tham gia của đông đảo hội viên. Qua đó, góp phần xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, con người Đà Nẵng trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững.

Một tiết mục văn nghệ do hội viên phụ nữ Hải Châu biểu diễn trong chương trình kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2024).  Ảnh: X.D
Một tiết mục văn nghệ do hội viên phụ nữ Hải Châu biểu diễn trong chương trình kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2024). Ảnh: X.D

Gìn giữ nét đẹp văn hóa

Phụ nữ chiếm hơn 50% dân số thành phố, có mặt trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn. Phụ nữ cũng là nhân tố quan trọng trong xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển của thành phố.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố, những năm qua, hội đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng, cách mạng, lối sống, văn hóa, đạo đức cho hội viên. Các cấp hội từ thành phố đến cơ sở tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”... gắn với thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động, như: “Tìm về di tích lịch sử, văn hóa”, “Về nguồn”, “Hành trình tìm về địa chỉ đỏ”; tham gia gìn giữ văn hóa truyền thống thông qua các lễ hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Vào dịp lễ lớn và quan trọng của đất nước, các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân chứng lịch sử, “Tiếp lửa truyền thống”, nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao lòng tự hào, tự trọng dân tộc, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội trong các tầng lớp phụ nữ.

Trong công tác gìn giữ truyền thống và nét đẹp văn hóa dân tộc, các cấp Hội LHPN thành phố tổ chức nhiều chương trình tôn vinh áo dài Việt Nam, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) và hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”. Trong đó, nổi bật là các hoạt động trình diễn áo dài, diễu hành áo dài qua các tuyến phố của phụ nữ các địa phương.

Đặc biệt, từ năm 2023, Hội LHPN huyện Hòa Vang triển khai mô hình “Trao tặng áo dài, kết nối yêu thương”, tiếp nhận và trao tặng gần 2.000 bộ áo dài cho hội viên khó khăn. Mô hình này cũng được các quận, huyện hội trên địa bàn hưởng ứng, triển khai rộng khắp, góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Nhờ vậy, nhiều phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, quanh năm tảo tần đã có những bộ áo dài đẹp để mặc trong các sự kiện quan trọng.

Chị Nguyễn Thị Bé (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi được Hội LHPN tặng áo dài. Quanh năm làm nghề chài lưới, tôi hiếm có dịp được mặc áo dài và cũng chẳng dám mơ đến việc may một bộ áo dài vì thu nhập ít ỏi. Lần này được hội tặng áo dài, tôi sẽ mặc vào các dịp quan trọng của gia đình, địa phương”.

Nâng cao đời sống văn hóa cơ sở

Một điểm nhấn trong phong trào phụ nữ Đà Nẵng hai năm trở lại đây là hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao. Năm 2023, lần đầu tiên Hội LHPN thành phố tổ chức liên hoan hát ru và hát dân ca, thu hút hơn 300 hội viên tham gia, nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn, cộng đồng. Cũng từ năm 2023, Hội LHPN thành phố duy trì tổ chức chương trình “Điểm hẹn cuối tuần”, tạo sân chơi, làm phong phú thêm hoạt động văn nghệ, giải trí hai bên bờ sông Hàn.

Từ hiệu quả chương trình này, đến nay toàn thành phố có 641 CLB dân vũ thể thao, thu hút hội viên tham gia, tập luyện vào sáng thứ Hai hoặc chiều thứ Sáu hằng  tuần. Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Khê Đỗ Thị Thu Hiền cho biết, từ chương trình của thành phố, hội xây dựng chương trình “Sân chơi cuối tuần”, biểu diễn tại công viên biển Hà Khê hằng tháng.

Trong đó, tập trung vào giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động hát cho nhau nghe, hát dân ca, bài chòi và biểu diễn dân vũ, khiêu vũ. “Qua tập luyện và biểu diễn, đời sống tinh thần của chị em được nâng cao rõ rệt, hoạt động ở cơ sở cũng trở nên sôi động và thu hút phụ nữ hơn. Qua đó, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn”, bà Hiền chia sẻ.

Theo Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hoàng Thị Thu Hương, 2024 là năm đầu tiên phụ nữ thành phố triển khai đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống, hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục - thể thao và hỗ trợ phụ nữ phát triển, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới”, giai đoạn 2024-2028.

Đề án là cơ chế thuận lợi, tạo tiền đề thúc đẩy quá trình tham gia đóng góp vào phong trào hội tại địa phương, nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cho phụ nữ, gắn với xây dựng con người Đà Nẵng năng động, sáng tạo, văn minh, thân thiện. Đồng thời, xây dựng những giá trị văn hóa, hình ảnh phụ nữ Đà Nẵng mang bản sắc đặc trưng phù hợp lịch sử, văn hóa, truyền thống và sự phát triển của thành phố, nhất là trong ứng xử với du khách, bạn bè quốc tế.

“Các hoạt động văn hóa, văn nghệ do Hội LHPN thành phố triển khai thời gian qua không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp hội, mà còn phát hiện những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng. Qua đó, khẳng định phụ nữ Đà Nẵng ngày càng có tri thức, lối sống văn hóa, sức khỏe, sự năng động, sáng tạo, tích cực thi đua, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước”, bà Hương nhấn mạnh.

K.NGUYÊN

;
;
.
.
.
.
.