Phụ nữ Việt Nam chủ động, sáng tạo, tự tin tỏa sáng trong thời đại mới

.

Phụ nữ Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong xây dựng và phát triển đất nước. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, phụ nữ Việt Nam là người giữ lửa trong gia đình, đồng thời có những đóng góp tích cực trên các lĩnh vực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước, xứng đáng với danh hiệu 8 chữ vàng: Trung hậu - Đảm đang - Tài năng - Anh hùng được Đảng và Nhà nước trao tặng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các tác giả đạt giải Đặc biệt, giải Nhất cuộc thi
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các tác giả đạt giải Đặc biệt, giải Nhất cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" năm 2023. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu 2023, với chủ đề “Phụ nữ: Tạo dựng môi trường mới của sự thay đổi” do Các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) tổ chức (4/5/2023). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu 2023, với chủ đề “Phụ nữ: Tạo dựng môi trường mới của sự thay đổi” do Các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) tổ chức (4-5-2023). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc (giữa), Trưởng Khoa Hô hấp, Phó Giám đốc Trung tâm Ghép phổi, Bệnh viện Phổi Trung ương, tấm gương sáng về y đức, luôn sẵn sàng hết lòng vì người bệnh. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc (giữa), Trưởng Khoa Hô hấp, Phó Giám đốc Trung tâm Ghép phổi, Bệnh viện Phổi Trung ương, tấm gương sáng về y đức, luôn sẵn sàng hết lòng vì người bệnh. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Những “bóng hồng” của ngành Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà của Trường cao đẳng Cơ giới và thủy lợi (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn và đang làm thay đổi nhận thức của xã hội
Những “bóng hồng” của ngành Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà của Trường cao đẳng Cơ giới và thủy lợi (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn và đang làm thay đổi nhận thức của xã hội "con gái thì không thể học và làm nghề kỹ thuật". Ảnh: Lê Xuân/TTXVN
Chi hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật bảo vệ (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) - lực lượng chủ chốt trong việc kiểm tra an ninh, kiểm nghiệm thực phẩm, nước uống và trực tiếp tham gia bảo vệ an toàn các đối tượng cảnh vệ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chi hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật bảo vệ (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) - lực lượng chủ chốt trong việc kiểm tra an ninh, kiểm nghiệm thực phẩm, nước uống và trực tiếp tham gia bảo vệ an toàn các đối tượng cảnh vệ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Suốt 9 năm qua, đảng viên trẻ, bác sĩ Mai Thị Hiền (dân tộc Tày, quê ở huyện Bắc Quang), phụ trách trạm Y tế xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) không quản ngại mọi khó khăn và trở thành chỗ dựa tin cậy của đồng bào dân tộc địa phương, coi chị như người con ưu tú của bản làng. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Suốt 9 năm qua, đảng viên trẻ, bác sĩ Mai Thị Hiền (dân tộc Tày, quê ở huyện Bắc Quang), phụ trách trạm Y tế xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) không quản ngại mọi khó khăn và trở thành chỗ dựa tin cậy của đồng bào dân tộc địa phương, coi chị như người con ưu tú của bản làng. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Khi được phân công đến xã vùng cao biên giới của tỉnh Hà Giang công tác, cô giáo Vũ Thị Lê, tổng phụ trách đội trường PTDT bán trú THCS Pà Vầy Sủ (áo xanh) đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn để mang con chữ đến với học sinh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Khi được phân công đến xã vùng cao biên giới của tỉnh Hà Giang công tác, cô giáo Vũ Thị Lê, tổng phụ trách đội trường PTDT bán trú THCS Pà Vầy Sủ (áo xanh) đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn để mang con chữ đến với học sinh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Chị Cứ Thị Dở, dân tộc Mông, ở bản Háng Cháng Lừ, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tiếp thị sản phẩm vải thổ cẩm trên nền tảng mạng xã hội nên hàng sản xuất đến đâu được tiêu thụ hết. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Chị Cứ Thị Dở, dân tộc Mông, ở bản Háng Cháng Lừ, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tiếp thị sản phẩm vải thổ cẩm trên nền tảng mạng xã hội nên hàng sản xuất đến đâu được tiêu thụ hết. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Sự chân thành, cởi mở, gần gũi của nữ Đoàn trưởng, Đại tá - NSND Dương Thị Kim Ngân đã kết nối những tính cách, cá tính của nghệ sĩ, diễn viên trong Đoàn Văn công Quân khu 1, hướng đến mục tiêu cao nhất vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị vừa bứt phá trong nghệ thuật bằng những chương trình, tiết mục có chất lượng, giàu bản sắc. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Sự chân thành, cởi mở, gần gũi của nữ Đoàn trưởng, Đại tá - NSND Dương Thị Kim Ngân đã kết nối những tính cách, cá tính của nghệ sĩ, diễn viên trong Đoàn Văn công Quân khu 1, hướng đến mục tiêu cao nhất vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị vừa bứt phá trong nghệ thuật bằng những chương trình, tiết mục có chất lượng, giàu bản sắc. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điển, Phó chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng với sản phẩm lồng đựng rác thải tái chế. Bà đã tặng 100 lồng cho thành phố Đà Nẵng để đặt tại các khu công cộng. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điển, Phó chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng với sản phẩm lồng đựng rác thải tái chế. Bà đã tặng 100 lồng cho thành phố Đà Nẵng để đặt tại các khu công cộng. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN
Nữ sĩ quan Lực lượng Gìn giữ hòa bình tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Nữ sĩ quan Lực lượng Gìn giữ hòa bình tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024). Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo  TTXVN/Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.