Vì cổng trường bình yên

.

Đầu năm học 2024-2025, các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố tích cực triển khai mô hình “Vì cổng trường bình yên”, phối hợp với lực lượng chức năng trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường.

Mô hình “Vì cổng trường bình yên” được triển khai rộng rãi tại các điểm trường trên địa bàn thành phố. Ảnh: ĐVCC
Mô hình “Vì cổng trường bình yên” được triển khai rộng rãi tại các điểm trường trên địa bàn thành phố. Ảnh: ĐVCC

Trường Tiểu học Lý Công Uẩn (quận Hải Châu) nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Trước cổng trường thường diễn ra cảnh ùn tắc giao thông vào đầu giờ sáng và lúc tan học. Nguyên nhân do lưu lượng giao thông đông đúc; phụ huynh đưa đón con em bằng ô-tô, xe máy tràn ra giữa đường; tình trạng buôn bán hàng rong trước cổng trường phức tạp... dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Lý Công Uẩn Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết, đầu năm học 2024-2025, Chi đoàn nhà trường phối hợp Đoàn phường Hòa Thuận Tây triển khai mô hình “Vì cổng trường bình yên”.

Theo đó, điều phối giao thông, nhắc nhở phụ huynh đậu đỗ xe ngay ngắn. Trong sân trường, hướng dẫn học sinh xếp hàng nền nếp để di chuyển ra cổng, tránh lộn xộn. Nhờ đó, khắc phục được tình trạng mất trật tự, ùn tắc giao thông trước cổng trường. Chị Dương Thanh Trà có con đang học tại trường cho biết: “Phụ huynh được hướng dẫn đậu đỗ xe gọn gàng ngay cổng trường, tạo thành thói quen, nền nếp. Trước cổng trường không xảy ra ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn cho học sinh, phụ huynh đưa đón con em cũng tiện lợi hơn”.

Trong khi đó, giữa tháng 9-2024, Trường Tiểu học Tiểu La (quận Sơn Trà) tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm học 2024-2025. Từ đó, giúp học sinh hiểu rõ về tầm quan trọng của việc tuân thủ Luật Giao thông và những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi vi phạm giao thông; tham gia các hoạt động, trò chơi lồng ghép kiến thức…

Đại diện nhà trường, giáo viên, học sinh ký cam kết thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông; có ý thức, trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông đường bộ... cũng như quyết liệt đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, khi phát hiện nhanh chóng liên hệ với Công an phường An Hải Bắc. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiểu La Lê Thị Thúy Nga cho biết, vào giờ tan học, đoàn viên, thanh niên, giáo viên nhà trường nhắc nhở phụ huynh chấp hành quy định giao thông, dừng, đỗ xe đúng chỗ quy định. Mô hình trên sẽ tiếp tục được duy trì thực hiện trong thời gian đến, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn cho học sinh.

Tương tự, thời gian qua, Đoàn xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) thực hiện mô hình “Vì cổng trường bình yên”. Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn phụ huynh tuân thủ việc dừng, đỗ xe đúng quy định; nhắc nhở học sinh không tụ tập trước trường; vận động người dân không vi phạm hành lang an toàn, điều tiết giao thông. Mô hình được áp dụng tại 5 điểm trường (2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường THCS) trên địa bàn xã. Mỗi cổng trường có 7-8 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ vào giờ cao điểm.

Trong 9 tháng đầu năm, các cơ sở Đoàn tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; tổ chức nhiều hoạt động như: ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, mô hình “Vì cổng trường bình yên”…

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Nguyễn Thị Anh Thảo cho hay, mô hình “Vì bình yên cổng trường” đang được các cơ sở Đoàn triển khai hiệu quả, góp phần giảm ùn tắc và va chạm giao thông trước cổng trường. Hoạt động ra quân cao điểm từ ngày 5-9-2024 đến hết tháng 5-2025. Các đội hình cử lực lượng, chia thành các ca trực trước cổng trường nhắc nhở, hướng dẫn phụ huynh đậu, đỗ xe đúng nơi quy định, đồng thời, tham gia phân luồng giúp xe lưu thông, tránh ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường; nhắc nhở phụ huynh và học sinh đội mũ bảo hiểm theo quy định; phân luồng cho học sinh băng qua đường theo hàng lối. Trong tháng 9, có hơn 390 đợt ra quân “Vì cổng trường bình yên” trên địa bàn thành phố.

Thời gian tới, bên cạnh hoạt động phân luồng trực tiếp, các cơ sở Đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, kỹ năng, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông; vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia giao thông bằng xe buýt công cộng nhằm giảm ùn tắc giao thông trước cổng trường.

KHÁNH NGÂN

;
;
.
.
.
.
.