Chăm lo Tết chu đáo cho nhân dân

.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, UBND quận Thanh Khê tổ chức nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Quận Thanh Khê có nhiều hoạt động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội chăm lo cho đời sống của người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Ảnh: BẢO LÊ
Quận Thanh Khê có nhiều hoạt động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội chăm lo cho đời sống của người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Ảnh: BẢO LÊ

Triển khai kế hoạch của UBND quận, UBND phường An Khê phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương”, trao 413 suất quà với tổng kinh phí khoảng 280 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và người dân mắc bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: phiên chợ 0 đồng; trao 300 suất ăn sáng tại bữa ăn 0 đồng; cắt tóc miễn phí; đổi rác thải nhựa lấy quà...

Là người nhận quà Tết, ông Nguyễn Văn Lịch, Tổ trưởng tổ 2 phường An Khê xúc động nói: “Món quà không chỉ mang đến những giá trị vật chất, mà còn lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia từ chính quyền, nhà hảo tâm và cộng đồng. Đây là nguồn động viên lớn, mang lại niềm vui, hy vọng cho các hộ khó khăn”.

Theo Chủ tịch UBND phường An Khê Trần Văn Khánh, chương trình là một phần trong chuỗi các hoạt động an sinh xã hội nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người dân mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn phường; đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng phường ngày càng phát triển vững mạnh.

Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Đông Phạm Thành Nam cho biết, các ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố rà soát, nắm tình hình đời sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm, hộ có hoàn cảnh khó khăn... để chăm lo, hỗ trợ Tết, tạo điều kiện cho mọi người, mọi gia đình đều được vui Xuân đón Tết. Đồng thời, UBND phường theo dõi, phân công và thực hiện việc tổ chức cấp phát hỗ trợ lương thực, quà Tết các cấp kịp thời, đúng đối tượng; hỗ trợ cho các hộ khó khăn đột xuất.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đỗ Nguyên Ngọc, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa luôn được Quận ủy, UBND quận quan tâm chỉ đạo sát sao, nhất là dịp Tết Ất Tỵ 2025. Đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, UBND quận tổ chức nhiều đoàn thăm, thắp hương và tặng quà gia đình chính sách bị ốm đau thường xuyên, các gia đình khó khăn hiện đang thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hy sinh, từ trần), thờ cúng liệt sĩ cho 110 đối tượng với tổng kinh phí 143 triệu đồng từ nguồn ngân sách quận; thăm và trao quà Tết của Chủ tịch nước, quà Tết của thành phố cho 13 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 2 cán bộ lão thành cách mạng, tổng kinh phí gần 40 triệu đồng từ nguồn kinh phí Trung ương và nguồn kinh phí của thành phố giao trong nguồn đảm bảo xã hội quận năm 2025. Đồng thời, UBND quận trao quà Tết cho người có công và thân nhân người có công.

Theo đó, trao quà của Chủ tịch nước cho 3.640 lượt người với hơn 1,1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương; hỗ trợ tết theo Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố cho 6.094 người, kinh phí dự kiến hơn 3,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của thành phố giao trong nguồn đảm bảo xã hội quận năm 2025; quà Tết năm 2025 ngoài quy định tại Nghị quyết số 275/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ thêm mức tiền mặt 500.000 đồng cho các đối tượng, hộ gia đình dự kiến 5.475 lượt người, tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng.

Đối với đối tượng bảo trợ xã hội, dự kiến hơn 10.500 người nhận hỗ trợ Tết theo Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố, tổng kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng; dự kiến 10.115 người được nhận hỗ trợ thêm 500.000 đồng, tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ nguồn bảo đảm xã hội và vận động, UBND quận hỗ trợ cho các hội viên Hội Người khuyết tật; hỗ trợ thanh niên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn nhập ngũ năm 2025; hỗ trợ cho các hội viên Hội Tù yêu nước ốm đau, khó khăn; hỗ trợ cho các hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong; hỗ trợ cho các hội viên Hội Người mù. “Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ dịp Tết nguyên đán hơn 17,2 tỷ đồng (nguồn kinh phí Trung ương hơn 1,14 tỷ đồng, nguồn kinh phí thành phố (hơn 15,5 tỷ đồng, nguồn kinh phí quận hơn 605 triệu đồng).

UBND quận chỉ đạo các ban ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các phường tổ chức thực hiện chu đáo, thiết thực, hiệu quả; bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định, kịp thời, tránh bỏ sót; bảo đảm không để gia đình chính sách nào gặp khó khăn, thiếu thốn trong dịp Tết đến, Xuân về. Mỗi suất quà đến với các hoàn cảnh khó khăn là sự sẻ chia, động viên nhằm tạo động lực vươn lên trong cuộc sống”, ông Ngọc nói.

BẢO LÊ

;
;
.
.
.
.