Giáp Tết, giá nhiều mặt hàng tiếp tục biến động

.

Những ngày giáp Tết Ất Tỵ 2025, sức mua tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố tăng mạnh. Hầu hết giá các mặt hàng đều có biến động, trong đó giá rau xanh và hải sản đang ở mức cao.

Tại chợ Cồn, nhiều mặt hàng phục vụ Tết cũng được bày bán đa dạng về chủng loại, mẫu mã được người tiêu dùng lựa chọn. Ảnh: TRẦN TRÚC
Tại chợ Cồn, nhiều mặt hàng phục vụ Tết cũng được bày bán đa dạng về chủng loại, mẫu mã được người tiêu dùng lựa chọn. Ảnh: TRẦN TRÚC

Đi chợ những ngày này sẽ thấy nhiều mặt hàng nhích giá liên tục. Qua khảo sát tại một số chợ: Đống Đa, chợ Cồn, chợ Hòa Khánh, chợ Hàn… nhóm hàng thực phẩm thiết yếu phục vụ cho Tết đã tăng như thịt heo mông và vai có giá 120.000 - 125.000 đồng/kg, thịt heo ba chỉ 150.000 - 155.000 đồng/kg, thịt bò 270.000 đồng/kg, chả heo loại 1 giá 200.000 đồng/kg; chả bò loại 1 giá 300.000 đồng/kg, gà ta loại thường giá 130.000 đồng/kg, gà ta loại cúng 200.000 đồng/kg, gà công nghiệp 80.000 đồng/kg… đều tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg. Các loại trái cây cũng tăng khoảng 3.000 - 5.000 đồng tùy loại như cam sành loại 1 giá 22.000 đồng/kg, quýt đường loại 1 giá 50.000 đồng/kg, mãng cầu 90.000 đồng/kg, xoài cát 90.000 đồng/kg, dưa hấu trái lớn 30.000 đồng/kg…; hoa cúng cũng tăng 3.000 - 5.000 đồng/nhánh so với trước.

Bà Lê Thị Xuân, tiểu thương hàng thịt heo chợ Đống Đa (quận Hải Châu) cho hay, nhu cầu mua thịt heo của người dân đã tăng nhưng giá các loại thịt không có hiện tượng biến động quá mạnh. Thời điểm này, bà Xuân đều bán hết lượng thịt heo nhập trong ngày do nhu cầu của thị trường tăng cao. Đa phần người mua ưu tiên chọn thịt heo ba chỉ và nạc đùi nên giá tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với trước đó. Tại các chợ truyền thống, nhiều mặt hàng phục vụ Tết được bày bán đa dạng về chủng loại, mẫu mã.

Theo chị Nguyễn Thị Lệ, tiểu thương quầy hàng bánh kẹo chợ Cẩm Lệ, từ sớm chị đã dự trữ đủ nguồn hàng để bán cho dịp Tết này, đồng thời trưng bày và bán các mặt hàng bánh kẹo được khách hàng ưa chuộng. Trong khi đó, nhóm sản phẩm đặc sản, đồ khô phục vụ biếu, tặng làm quà Tết cũng có giá tăng từ 5-15% so với ngày bình thường.

Chị Nguyễn Thị Thanh, tạp hóa Mùi Thanh (chợ Cồn) chuyên kinh doanh sỉ và lẻ tôm, cá, mực khô cho hay: “Những sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán được thị trường tiêu thụ mạnh từ 20-30%. Chúng tôi cũng chú trọng khuyến mãi và bao bì bắt mắt để khách hàng có thể làm quà tặng. Để giúp khách hàng mua được sản phẩm tốt, tôi đã phải nhập lượng hàng nhiều cũng như giảm lợi nhuận để giữ giá ổn định”.

Ông Nguyễn Thu, Trưởng ban Quản lý chợ Đống Đa cho biết, hiện nay sức mua của thị trường tăng mạnh, khoảng từ 30-40%. Lượng hàng tiêu thụ, doanh thu tăng lên so với ngày thường nên tiểu thương rất phấn khởi. Ban quản lý chợ đã phối hợp với UBND phường Thanh Bình và Thuận Phước có triển khai kế hoạch cao điểm ra quân bảo đảm trật tự đô thị, thông thoáng vỉa hè để thuận tiện cho người dân vào chợ cũng như luôn theo dõi sát tình hình giá cả”.

Còn theo ông Nguyễn Văn Hà, Phó ban Quản lý các chợ quận Liên Chiểu, sức mua tại các chợ trên địa bàn những ngày gần đây đã tăng cao. Nhiều mặt hàng thực phẩm đồ khô có mức tăng từ 3.000 - 5.000 đồng. Ban quản lý thường xuyên nhắc nhở tiểu thương việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết theo quy định; cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Bên cạnh đó, giá đồ uống tăng từ 5-10%; giá bánh kẹo trong nước tăng từ 10-15%, bánh kẹo nhập khẩu tăng từ 15-20%. Theo nhiều tiểu thương, khoảng 3-4 ngày tới, hầu hết các mặt hàng thực phẩm thiết yếu sẽ tiếp tục tăng giá mạnh. Còn đối với rau xanh các loại, do thời tiết bất lợi trong thời gian qua, giá đã tăng gấp đôi; tuy nhiên hiện nay đã giảm nhờ lượng cung dồi dào hơn. Cụ thể, xà lách 35.000 đồng/kg, cải xanh 25.000 đồng/kg, rau muống 40.000 đồng/bó, ớt vẫn ở mức tăng cao với 50.000 đồng/kg…

Ghi nhận tại chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, một số loại hải sản phục vụ dịp Tết đã có biến động mạnh về giá. Qua khảo sát giá so với 1 tuần trước, cá ngừ mắt to tăng từ 80.000 đồng lên 135.000 đồng/kg, cá hố câu tăng 240.000 đồng lên 250.000 đồng/kg, cá thu tăng từ 170.000 đồng lên 270.000 đồng/kg, cá chim từ 110.000 đồng lên 150.000 đồng/kg. Tiểu thương dự báo, hải sản mỗi ngày mỗi giá và tùy thuộc vào sản lượng thu hoạch của ngư dân, thường những ngày sát Tết giá sẽ tiếp tục tăng mạnh. Do đó, người tiêu dùng nên mua cá tươi sớm về dự trữ trong tủ đông để có được giá rẻ và bảo đảm ngày Tết vẫn có loại cá mình muốn.

Để giữ ổn định thị trường Tết, Sở Công Thương cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý thị trường thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường theo dõi, kiểm soát thị trường. Những hiện tượng tăng giá bất hợp lý, đầu cơ tích trữ hay buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đều được giám sát và xử lý nghiêm. Công tác kiểm tra, kiểm soát cũng đặc biệt chú trọng các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, Sở Công Thương phối hợp các đơn vị tổ chức 14 điểm bán hàng bình ổn giá tại các khu vực trên toàn địa bàn thành phố cung cấp các mặt hàng như thịt heo, thịt bò, trứng gà… với giá bán thấp hơn thị trường từ ngày 25 đến 27-1 (tức ngày 26-28 tháng Chạp).

TRẦN TRÚC

;
;
.
.
.
.