Lan tỏa mô hình vườn rau sạch dinh dưỡng

.

Sau 3 năm triển khai, mô hình “Vườn rau sạch dinh dưỡng” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) thu hút nhiều chị em trên địa bàn phường tham gia, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp và cải thiện bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày cho các hội viên.

Bà Phan Thị Kim Diệu, Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Phát cho hay, năm 2019, triển khai kế hoạch số 07/KH-BTV ngày 14-3-2019 về thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội LHPN phường đã phát động mô hình “Vườn rau sạch dinh dưỡng” tại 15 chi hội trực thuộc. Qua đó, vận động hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư tham gia trồng rau sạch tại nhà hoặc tại các khu đất trống trên địa bàn.

Mô hình này không chỉ mang lại nguồn thực phẩm an toàn, cải thiện bữa ăn gia đình mà còn góp phần xây dựng lối sống xanh, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, thông qua mô hình, hội viên phụ nữ tổ chức bán rau sạch để gây quỹ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đến nay, hầu hết các chi hội thuộc Hội LHPN phường tham gia mô hình này. Những khu đất trống được tận dụng tối đa để xây dựng các vườn rau tập thể, trong khi tại các hộ gia đình, chị em tận dụng sân vườn, thùng xốp hoặc chậu cây để trồng rau sạch. Từ việc sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, các vườn rau luôn bảo đảm tiêu chí an toàn và chất lượng. Để thực hiện tốt mô hình, Hội LHPN phường hỗ trợ cây giống, hạt giống, kỹ thuật trồng trọt và tập huấn cho các hội viên có nhu cầu. Đồng thời, phát động hội viên trên địa bàn phường trồng rau sạch diện tích tối thiểu 20m2.

Chị Phạm Thị Bằng, hội viên Chi hội Phụ nữ 4 cho biết, hiện nay nhiều hội viên tranh thủ thời gian nhàn rỗi để trồng rau sạch vừa phục vụ bữa ăn gia đình, vừa bảo vệ môi trường sống. Các loại rau được hội viên trồng chủ yếu là rau cải, rau muống, mồng tơi, rau khoai lang, rau ngót, rau thơm, xà lách, tía tô, rau răm, diếp cá... Đặc điểm của các loại rau này là thời gian sinh trưởng ngắn, từ khi trồng đến lúc thu hoạch khoảng 30 ngày.

Có thể nói, mô hình “Vườn rau sạch dinh dưỡng” không chỉ góp phần vào phong trào xây dựng đô thị văn minh mà còn là minh chứng cho sự gắn kết của cộng đồng. Ông Phùng Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND phường Hòa Phát khẳng định, để có được những luống rau xanh mát, an toàn, các chị em đã không ngại khó khăn dọn đất, cải tạo đất và gieo trồng các loại rau theo đúng mùa vụ. Đây là mô hình hay, cần được duy trì và nhân rộng trên địa bàn phường.

“Tuy đã được trang bị kiến thức về trồng rau an toàn, nhưng vẫn có một số hội viên chưa nắm bắt kỹ thuật nên thu hoạch chưa đạt hiệu quả cao. Vì vậy, thời gian đến, UBND phường sẽ chỉ đạo Hội LHPN phường phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức thêm lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng rau cho hội viên, tạo điều kiện để chị em phụ nữ thường xuyên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để quá trình sản xuất rau sạch đạt hiệu quả cao hơn”, ông Hoàng cho hay.

KHÁNH HUYỀN

;
;
.
.
.
.