Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

.

Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, các hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố chung tay góp sức hỗ trợ ngày công, kinh phí giúp hội viên, hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân xây mới, sửa chữa nhà ở, sớm an cư lạc nghiệp.

Quận đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên quận Thanh Khê trao công trình thanh niên hỗ trợ 30 triệu đồng và 50 ngày công giúp xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Quận đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên quận Thanh Khê trao công trình thanh niên hỗ trợ 30 triệu đồng và 50 ngày công giúp xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Giữa tháng 3-2025, căn nhà xuống cấp của hộ nghèo Trần Ngọc Hùng (phường Bình Thuận, quận Hải Châu) được khởi công xây mới. Để giúp ông Hùng có kinh phí, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo, bất hạnh thành phố hỗ trợ 80 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” phường Bình Thuận hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng với nguồn đối ứng của gia đình để xây nhà mới. Niềm vui an cư cũng đến với hộ nghèo Đỗ Đức Thành (tổ 9, phường Bình Thuận), khi được Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo, bất hạnh thành phố hỗ trợ 80 triệu đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo, bất hạnh thành phố Huỳnh Văn Hoa cho biết, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thành phố, các cấp hội hỗ trợ xóa 17 căn nhà tạm, nhà xuống cấp tại 7 quận, huyện. Mức hỗ trợ 60 - 80 triệu đồng/căn tùy trường hợp, tổng kinh phí khoảng 750 triệu đồng. Để bảo đảm kinh phí hỗ trợ sử dụng đúng mục đích, hội trao hỗ trợ 2 đợt, vào ngày khởi công và ngày bàn giao nhà.

“Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương rất nhân văn, ý nghĩa. Bên cạnh nguồn lực của Chính phủ, địa phương, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo, bất hạnh thành phố mong muốn chung tay, hỗ trợ một phần kinh phí góp phần mang lại mái ấm an cư cho những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế”, ông Hoa nói.

Cùng chung mục đích xóa nhà tạm, nhà xuống cấp, Hội Cựu chiến binh thành phố phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà xuống cấp trong các cấp hội. Mới đây, hội tổ chức khởi công, hỗ trợ 30 triệu đồng giúp hội viên Nguyễn Ri (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) sửa chữa nhà ở. Hội Cựu Chiến binh xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) ra quân đóng góp hơn 30 ngày công giúp cải tạo, sửa chữa nhà xuống cấp cho hội viên Ngô Văn Đoàn (thôn La Châu Bắc).

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Trương Chí Lăng cho biết, hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát , các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà xuống cấp cho 19 cho hội viên nghèo, khó khăn đang ở nhà tạm, nhà xuống cấp. Trong đó hỗ trợ xây mới 3 nhà, mức hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà, sửa chữa 16 nhà, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, Hội Cựu chiến binh các quận, huyện, phường, xã cử cán bộ, hội viên luân phiên có mặt tại các gia đình giúp tháo dỡ nhà, vận chuyển vật liệu xây dựng trong quá trình thi công nhà ở.

Trong Tháng Thanh niên năm 2025, Đoàn thanh niên các cấp thành phố đặt mục tiêu hỗ trợ xóa 15 nhà tạm, nhà dột nát các đối tượng khó khăn. Mới đây, Quận đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên quận Thanh Khê phối hợp Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát phường Thạc Gián khởi công và trao công trình thanh niên sửa chữa nhà cho gia đình ông Lương Văn Đạt (phường Thạc Gián) trị giá 30 triệu đồng và 50 ngày công lao động.

Theo Bí thư Quận đoàn Thanh Khê Võ Duy Rin, để có kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, đoàn viên thanh niên triển khai nhiều hoạt động tình nguyện như: nuôi heo đất; thu gom vỏ lon, chai nhựa, giấy báo cũ bán gây quỹ. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên còn đóng góp 1.000 ngày công lao động giúp hỗ trợ người dân trong quá trình thi công nhà ở.

Phong trào đóng góp ngày công lao động giúp xóa nhà tạm, nhà dột nát được các hội, đoàn thể ở huyện Hòa Vang hưởng ứng tích cực. Sau hơn nửa tháng khởi công xây dựng, với sự giúp sức của Hội Nông dân huyện và Hội Nông dân xã Hòa Tiến, ngôi nhà mới của ông Nguyễn Văn Bảo (xã Hòa Tiến) đang dần hoàn thiện. Ông Bảo kể, ngôi nhà cấp 4 trước đây xập xệ, cũ nát, không bảo đảm an toàn. Sau khi địa phương rà soát, Hội Nông dân huyện hỗ trợ 25 triệu đồng, Hội Nông dân xã hỗ trợ 30 triệu đồng và vận động các chi hội trên địa bàn xã hỗ trợ thêm 50 ngày công lao động giúp ông xây nhà mới.

“Hơn nửa tháng qua, hằng ngày có các thành viên của Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh xã Hòa Tiến có mặt hỗ trợ gia đình tôi trong mọi khâu thi công. Từ việc tháo dỡ nhà cũ, đập tường, đào móng cho đến vận chuyển gạch, cát, sắt, thép đều có bàn tay giúp sức của mọi người. Tôi rất cảm động và biết ơn về điều đó”, ông Bảo bày tỏ.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.