Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

.

Công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố đang trong giai đoạn cao điểm. Việc phân bổ kinh phí, trao hỗ trợ đến tay người dân gắn với kiểm tra, giám sát được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc nhằm bảo đảm tiến độ, mục tiêu đề ra.

Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 3-2025.  Trong ảnh: Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 3-2025. TRONG ẢNH: Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Kịp thời phân bổ kinh phí

Ngay sau khi có kết quả tổng hợp số lượng nhu cầu hộ gia đình xây mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn thành phố (đợt 1), ngày 13-2, UBND thành phố ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND phê duyệt và bổ sung kinh phí triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Theo đó, ngân sách thành phố bổ sung kinh phí 30,34 tỷ đồng cho UBND các quận, huyện để thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Cụ thể, bổ sung dự toán kinh phí cho các quận: Hải Châu 5,345 tỷ đồng, Thanh Khê 5,085 tỷ đồng, Sơn Trà 3,97 tỷ đồng, Ngũ Hành Sơn 4,09 tỷ đồng, Liên Chiểu 4,45 tỷ đồng, Cẩm Lệ 2,69 tỷ đồng. Tại huyện Hòa Vang, ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho UBND huyện 3,793 tỷ đồng.

Bên cạnh ngân sách thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố trích Quỹ “Vì người nghèo” 10,185 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở. Song song đó, Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp vận động được hơn 18,5 tỷ đồng. Trên cơ sở các nguồn kinh phí có được, UBND các quận, huyện nhanh chóng phân bổ về các phường, xã để kịp thời hỗ trợ người dân khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ông Trần Đình Hùng (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) là hộ cận nghèo, làm nghề kéo hàng thuê, sống đơn thân trong ngôi nhà tạm bằng gỗ, tôn cũ. Ngay sau được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chính Gián và các nhà tài trợ hỗ trợ 120 triệu đồng, ông Hùng nhanh chóng khởi công xây nhà mới. Sau hơn 15 ngày xây dựng, ngôi nhà hoàn thiện, bàn giao cho gia đình.

Hỗ trợ đúng người, đúng số lượng

Nhằm bảo đảm việc chi hỗ trợ đúng người, đúng hoàn cảnh, đúng số lượng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Thanh tra nhân dân các phường, xã tổ chức hoạt động giám sát công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Thanh tra nhân dân các phường, xã giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã trong việc huy động, vận động các nguồn lực tham gia ủng hộ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố; việc công khai, minh bạch các nguồn lực vận động, tiếp nhận hỗ trợ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời giám sát việc thi công, xây dựng công trình bảo đảm các tiêu chí 3 cứng (cứng nền móng, cứng tường, cứng mái), chất lượng nhà ở của chủ thể hỗ trợ nhân công, vật tư.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, phường, xã giám sát việc chi hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát kịp thời, đúng đối tượng từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác của UBND các quận, huyện, phường, xã. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Thanh tra nhân dân các phường, xã giám sát và phối hợp giải quyết khiếu nại, kiến nghị nếu có về công tác hỗ trợ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, kịp thời phản ánh với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết không để xảy ra bức xúc.

Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà đưa nội dung giám sát công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát vào kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2025. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà Bùi Nguyễn Tấn Phong cho biết, đến nay, toàn quận chi hỗ trợ cho 28 hộ khởi công sửa chữa, xây mới nhà ở với số tiền 1,05 tỷ đồng.

Trong quá trình thi công, Ban Thanh tra nhân dân các phường thường xuyên có mặt tại gia đình các hộ dân để giám sát việc khởi công đúng thời gian cam kết, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, thi công bảo đảm tiêu chí, chất lượng đề ra.

Trong khi đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu xây dựng kế hoạch riêng về giám sát công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát nhằm phát huy vai trò của Mặt trận và nhân dân trong phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách an sinh - xã hội.

Qua đó phát huy hiệu quả các nguồn lực ủng hộ xóa nhà tạm, nhà xuống cấp, góp phần giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân, gia đình có công cách mạng có mái ấm khang trang, kiên cố để yên tâm sinh sống.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.