Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

.

Thực hiện chủ trương của thành phố, UBND xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) triển khai mô hình “Đội xung kích tình nguyện xóa nhà tạm, nhà dột nát”, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân hỗ trợ ngày công lao động xây dựng nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Chi hội phụ nữ thôn Lệ Sơn Bắc (xã Hòa Tiến) hỗ trơ xi-măng xây nhà mới cho em Nguyễn Văn Việt. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Chi hội phụ nữ thôn Lệ Sơn Bắc (xã Hòa Tiến) hỗ trơ xi-măng xây nhà mới cho em Nguyễn Văn Việt. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Chỉ sau hơn 5 ngày khởi công, dưới sự hỗ trợ ngày công lao động của thành viên các hội, đoàn thể trong thôn, căn nhà xây mới kiên cố, rộng hơn 40m2 của em Nguyễn Văn Việt (SN 2006, thôn Nam Sơn) dần hình thành với hệ thống móng nền kiên cố, khung tường bao quanh chắc chắn.

Việt mồ côi cả cha lẫn mẹ, có anh trai cùng cha khác mẹ đã có gia đình và ra ở riêng. Trước đó cả gia đình Việt sống trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên không có điều kiện sửa chữa. Vì thế, thật khó diễn tả niềm vui của Việt khi biết mình được hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà mới từ chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” của thành phố.

Nắm được hoàn cảnh của gia đình Việt, Chi bộ thôn Lệ Sơn Bắc và Chi hội phụ nữ thôn vận động hỗ trợ thêm hai tấn xi-măng. Các đoàn thể và người dân có tay nghề xây dựng cùng nhau hỗ trợ ngày công vào quá trình xây dựng nhà mới. Ông Lê Văn Thành, Trưởng thôn Nam Sơn cho biết, đây là căn nhà đầu tiên trong 3 căn nhà ở thôn thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Căn cứ số lượng hội viên đăng ký góp ngày công, thôn phân công làm sao bình quân mỗi ngày đều có 3-4 thợ chính và 2-3 thợ phụ để vừa giúp công bảo đảm tiến độ thi công.

Không chỉ xây mới, “Đội xung kích tình nguyện xóa nhà tạm, nhà dột nát” của xã Hòa Tiến còn hỗ trợ sửa chữa những căn nhà xuống cấp. Căn nhà của hộ gia đình anh Nguyễn Văn Bảo (SN 1983, thôn Dương Sơn) đang trong quá trình hoàn thành. Vợ chồng anh Bảo cùng 2 con nhỏ thuộc diện hộ cận nghèo. Căn nhà cũ của gia đình thường xuyên bị thấm dột nên mỗi khi mùa mưa là cả gia đình khổ sở tìm chỗ trú. Anh Bảo được hỗ trợ 30 triệu đồng để nâng cấp, sửa chữa. Hội Nông dân của xã và Hội Nông dân huyện Hòa Vang hỗ trợ thêm 55 triệu đồng, gia đình vay thêm anh em, người thân 20 triệu đồng mua vật liệu.

Còn lại toàn bộ ngày công sửa chữa được huy động từ các thành viên của “Đội xung kích tình nguyện xóa nhà tạm, nhà dột nát” xã Hòa Tiến và các thành viên trong thôn Dương Sơn. “Cùng với giúp đỡ về công sức, chúng tôi thường xuyên thăm gặp, chia sẻ động viên tinh thần để gia đình có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”, ông Ngô Tấn Đức, Trưởng thôn Dương Sơn chia sẻ.

Bà Hồ Thị Lai, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho biết, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân là một nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác an sinh xã hội, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau” theo tinh thần Quyết định số 539/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo bà Lai, mô hình đội xung kích của xã được triển khai gắn với phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” gồm cả 3 chương trình: hỗ trợ nhà ở đối với người có công cách mạng; hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu quốc gia và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn xã. UBND xã cùng các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc khảo sát thực tế, bảo đảm chọn đúng đối tượng được hỗ trợ.

Qua rà soát,  toàn xã có 41 hộ thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ neo đơn được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Trong số này, đợt 1 có 7 căn được hỗ trợ xây mới và 7 căn hỗ trợ sửa chữa với tổng kinh phí hơn 840 triệu đồng, dự kiến hoàn thành và bàn giao nhà trước 25-3-2025, số còn lại hoàn thành trước tháng 5-2025.

“Việc lựa chọn triển khai mô hình đội xung kích nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cũng như trách nhiệm của các tổ chức và toàn xã hội trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từ đó lan tỏa tình đoàn kết, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”, bà Lai chia sẻ.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.