Các tầng lớp cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố đang thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, chủ động phát huy vai trò của mình để đóng góp xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, phồn vinh, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 7, bên phải sang) và các đại biểu trao giải thưởng chi hội phụ nữ tiêu biểu năm 2024. Ảnh: THIÊN DUYÊN |
Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình để bước vào thời kỳ mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là giai đoạn tăng tốc để đạt những mục tiêu chiến lược, hướng tới 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2030); tạo tiền đề vững chắc cho tầm nhìn hướng tới 100 năm thành lập nước (1945-2045). Những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của cả nước, thành phố Đà Nẵng với quyết tâm cao, đổi mới sáng tạo, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mình; huy động các nguồn lực cho đầu tư và phát triển, thực hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng lên; phong trào phụ nữ và công tác hội phụ nữ được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về nhiều mặt.
Những năm qua, phong trào phụ nữ thành phố luôn kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Các phong trào thi đua, cuộc vận động của hội được cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ trọng tâm, trong từng giai đoạn, thời điểm phù hợp với điều kiện thực tiễn và nguyện vọng của hội viên, tạo sự chuyển biến rõ nét cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hội.
Từ thực tiễn các hoạt động, phong trào, tổ chức hội phụ nữ thành phố ngày càng lớn mạnh, có đóng góp tích cực trong thực hiện các mục tiêu phát triển theo các nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố; được Trung ương Hội, Thành ủy và các cấp, ngành đánh giá cao. Tổ chức bộ máy Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố được quan tâm xây dựng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp được chuẩn hóa. Đến nay, 100% cán bộ chuyên trách các cấp đạt chuẩn chức danh theo quy định, sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác hội…
Bước vào kỷ nguyên mới, mở ra những cơ hội và thách thức đối với phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Đà Nẵng nói riêng. Với phương châm hành động xuyên suốt của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng là “Lấy sự đồng thuận, tin tưởng của phụ nữ làm thước đo chất lượng hiệu quả của tổ chức hội”, để các tầng lớp phụ nữ Đà Nẵng phát huy tốt vai trò của mình trong kỷ nguyên mới, Hội LHPN các cấp, nhất là cấp cơ sở cần phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; đổi mới mạnh hơn nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp; đa dạng hóa hình thức tập hợp, hướng về cơ sở, gắn với các vấn đề thiết thân của phụ nữ; tích cực đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, các phong trào thi đua nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, giỏi vận động phụ nữ; tích cực tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị.
Bên cạnh đó, khích lệ, động viên các tầng lớp phụ nữ thành phố không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ mọi mặt, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn, tích cực nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong lao động, sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe. Hỗ trợ cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt vai trò người mẹ hiền, người vợ đảm đang, người con hiếu thảo, giữ gìn tổ ấm hạnh phúc gia đình…
Chú trọng xây dựng hình ảnh con người Đà Nẵng, phụ nữ Đà Nẵng văn minh - thân thiện để trở thành điểm nhấn có tính đặc trưng, “thương hiệu” đối với du khách trong nước và quốc tế, đưa hình ảnh thành phố Đà Nẵng văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Đối với cá nhân mỗi người phụ nữ, cần chủ động học hỏi, nâng cao năng lực, kiến thức của mình để có được những tri thức và kỹ năng cần thiết. Mỗi người phụ nữ cần tự nâng cao sức mạnh, vị thế của bản thân trên tất cả các phương diện như trí tuệ, sức khỏe, đạo đức, nhân cách, lối sống; tự khắc phục khó khăn, rèn luyện các kỹ năng cần thiết để không chỉ tham gia các hoạt động xã hội, việc làm, nghề nghiệp mà còn nhận thức đầy đủ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của mình để có điều kiện đảm bảo thực hiện tốt nhất vai trò của người công dân, người lao động, người vợ, người mẹ.
Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động hội tổ chức phát động tại địa phương, nhất là hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” với 4 tiêu chí: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.
Hy vọng rằng, với những phẩm chất cao quý, lòng nhân ái và trí tuệ sáng ngời, phụ nữ Đà Nẵng đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, học tập, đóng góp quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành nguồn động lực thúc đẩy đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
NGUYỄN THỊ HÀ THU
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố