Tự ý cắm biển "cấm đậu, đỗ xe" trước nhà là sai quy định

.

Nhiều cửa hàng, người dân có nhà mặt đường đã tự ý đặt các biển cấm dừng đỗ ô-tô trước cửa nhà, cửa hàng, hành vi này vừa gây cản trở giao thông vừa mất mỹ quan đô thị. Trong khi đó, theo quy định việc tự ý đặt các biển báo cấm như trên là không có giá trị pháp lý.

Một biển tự chế cấm dừng đỗ xe trên đường Hoàng Diệu. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
Một biển tự chế cấm dừng đỗ xe trên đường Hoàng Diệu. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Qua ghi nhận tại nhiều tuyến đường trung tâm thành phố như Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Diệu, Núi Thành, Lê Lợi, Phan Thanh, Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền… xuất hiện những tấm bảng “vui lòng không đậu, đỗ xe trước nhà”, “cấm đậu, đỗ xe trước cửa hàng”, “khách ra vào liên tục, vui lòng không đỗ xe”... Đáng chú ý, một số chủ nhà, chủ cửa hàng còn đưa cả những vật cản, trụ thông báo cấm đỗ xe xuống lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị. Việc chủ nhà tự ý đặt biển tự chế cấm dừng đỗ là sai quy định. Bởi các tuyến đường có biển cấm dừng, đỗ theo ngày chẵn/lẻ do Sở Giao thông vận tải (cũ) nay là Sở Xây dựng cắm.

Chị Nguyễn Thị Nhàn (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) cho hay, các biển cấm tự phát này thường do một số hộ dân, chủ cửa hàng ở mặt phố tự ý đặt xuống lòng đường không đúng quy định. Việc làm này gây cản trở giao thông, gây mất mỹ quan đô thị và coi thường pháp luật. Nhiều vụ việc cãi vã xảy ra vì chủ phương tiện đậu đỗ xe tại khu vực chủ nhà đặt “biển cấm”. Bên cạnh đó, nhiều lái xe cho rằng việc tìm chỗ dừng, đỗ xe ở trung tâm thành phố hiện nay trở thành nỗi ám ảnh. Không ít người đã nhiều lần bị phạt vì đỗ xe sai quy định. “Có những chỗ được phép đỗ xe nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu, chỗ thì bị chủ nhà ở mặt tiền không cho đỗ”, chị Nhàn nói.

Theo tìm hiểu, trong các tuyến phố hẹp, đường nhỏ vẫn xuất hiện biển tự chế cấm, dừng, đỗ xe. Nhiều biển cấm được cắm cố định vào thùng nhựa đã đổ bê tông đặt cố định dưới lòng đường, khiến nhiều phương tiện giao thông gặp khó. Anh Nguyễn Tấn Sơn - một tài xế xe công nghệ cho hay, không ít người đi xe máy không để ý đã đâm vào chướng ngại vật dưới lòng đường. Việc người dân cắm những tấm biển tự chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra thông cảm với chủ nhà, chủ cửa hàng đang thuê mặt bằng kinh doanh. Song, nếu người dân đặt các vật dụng dưới lòng đường để ngăn cản việc đỗ xe thì không nên. Đây là hành vi không được phép, thậm chí là vi phạm an toàn giao thông đường bộ. Là lái xe thường xuyên di chuyển qua đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, anh Phạm Văn Phùng (quận Ngũ Hành Sơn) từng suýt đâm vào những tấm biển báo đặt dưới lòng đường này. Anh Phùng kiến nghị các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương cần có biện pháp chấn chỉnh tình trạng đặt biển báo sai quy định gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo Ban An toàn giao thông thành phố, việc tự ý đặt biển cấm dừng đỗ phương tiện trước cửa nhà là không đúng quy định bởi hành lang đường, vỉa hè, lòng đường là tài sản do nhà nước quản lý và tài xế cũng cần có ứng xử phù hợp, văn minh để tránh xung đột. Những biển báo “cấm đỗ xe” do người dân tự đặt đều không có ý nghĩa về pháp luật và người tham gia giao thông không có trách nhiệm phải tuân thủ. Vì vậy, các cá nhân, cơ quan, tổ chức không được phép tự ý đặt các biển báo giao thông, trong đó có các biển báo cấm dừng, đỗ xe.

Theo khoản 20, Điều 9 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, các hành vi bị nghiêm cấm: đặt, để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ; rải vật sắc nhọn, đổ chất gây trơn trượt trên đường bộ; làm rơi vãi đất đá, hàng hóa, vật liệu xây dựng, phế thải trên đường bộ; đổ, xả thải, làm rơi vãi hóa chất, chất thải gây mất an toàn giao thông đường bộ.

PHƯƠNG UYÊN

;
;
.
.
.
.