50 năm qua, các thế hệ phụ nữ Đà Nẵng không ngừng nỗ lực, đoàn kết, tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Kế thừa và phát huy truyền thống này, các tầng lớp phụ nữ hôm nay tiếp tục phát huy vai trò của mình, góp sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển.
*Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thị Thơ, quận Ngũ Hành Sơn: Viết tiếp trang sử hào hùng
Từng trải qua bom đạn chiến tranh, tôi vui mừng, tự hào với thành quả phát triển của Đà Nẵng 50 năm qua. Vượt qua khó khăn, thành phố đã vươn mình trở thành “Thành phố đáng sống” của Việt Nam và đáng đến đối với du khách gần xa. Giai đoạn thành phố phát triển nhanh và toàn diện nhất có lẽ là từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, những con đường được mở rộng, những cây cầu được xây lên, đời sống người dân ngày một được cải thiện. Lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ luôn quan tâm, đặt lợi ích người dân lên hàng đầu, ban hành những chủ trương, chính sách hợp lý, hợp tình. Từ đó, huy động được sự chung sức, đồng lòng của đông đảo tầng lớp nhân dân, cùng hướng về một mục tiêu chung vì sự phát triển của thành phố.
Ngày nay, đất nước đang bước vào một giai đoạn cách mạng mới, kỷ nguyên mới. Cùng với các tầng lớp nhân dân, phụ nữ là một lực lượng lớn, cần phát huy truyền thống của thế hệ đi trước, xung phong, cống hiến sức lực, trí tuệ của mình để đưa cách mạng thành công, xứng đáng với 8 chữ Bác Hồ tặng phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”. Tôi rất tin tưởng, những phụ nữ Đà Nẵng hôm nay, với trí tuệ, sự nhanh nhạy, năng động của mình sẽ viết tiếp trang sử hào hùng của thế hệ đi trước, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Đà Nẵng nói riêng, đất nước nói chung.
* Chị Bùi Thị Lý Hương, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Sơn Trà: Kế thừa và phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam
Sinh ra và lớn lên ở quận Sơn Trà, đến nay tròn 50 năm, tôi may mắn được chứng kiến sự đổi thay của thành phố từ ngày giải phóng đến hôm nay. Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Đà Nẵng từ một thành phố khó khăn sau chiến tranh, nay đã trở thành điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á. Hiện nay, thành phố có nhiều điểm du lịch thu hút khách đến tham quan; nhiều khu công nghiệp, công ty, doanh nghiệp, tạo việc làm cho nhân dân thành phố. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, các quận, huyện phát triển kinh tế, dân số đồng đều.
Trong quá trình đó, các cấp hội phụ nữ có đóng góp không nhỏ, xuất hiện ở mọi lĩnh vực, ngành nghề. Nhiều mô hình, điển hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong các cấp hội góp phần vào sự phát triển của thành phố như hiện nay.
Phát huy truyền thống của các thế hệ phụ nữ đi trước, cán bộ, hội viên hôm nay luôn chủ động học tập, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt. Đặc biệt, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận công cuộc chuyển đổi số. Đồng thời, mỗi cá nhân luôn ý thức kế thừa và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, thúc đẩy bình đẳng giới, tích cực tham gia các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố ngày một xa hơn, cao hơn, đến gần với bạn bè quốc tế.
* Chị Trần Nguyễn Phương Thảo, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu: Nỗ lực xây dựng và phát triển thành phố
Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, thành phố có tốc độ phát triển nhanh, vượt bậc so với nhiều địa phương trong cả nước, trở thành một đô thị thông minh và có bản sắc. Đi cùng với tiến trình đó, phong trào của phụ nữ thành phố cũng khởi sắc lên từ thực tế cuộc sống, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của trẻ em, phụ nữ. Nhiều phong trào, mô hình như: “Đường tàu - đường hoa”, “Mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa”, “Mẹ đỡ đầu”… để lại dấu ấn, tình cảm, sự quan tâm của phụ nữ và người dân thành phố.
Phát huy truyền thống quý báu của phụ nữ Việt Nam các thời kỳ, các tầng lớp phụ nữ thành phố không ngừng tiến bước bằng sự năng động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt với thực tiễn cuộc sống. Tiếp nối thành quả đó, thế hệ cán bộ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển phong trào ngày càng khởi sắc hơn nữa.
Năm 2025 được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chọn chủ đề “Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Là hội viên trẻ, tôi và các chị em quyết tâm thể hiện tốt hơn nữa bản lĩnh, sự năng động, sáng tạo của mình; mạnh dạn, tự tin tham gia các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. Qua đó, phát huy tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ để chung tay cùng công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
THIÊN DUYÊN ghi