Câu lạc bộ stem trong trường học: trang bị kỹ năng cần thiết cho học sinh

.

ĐNO - Thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã tích cực tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) trong các trường học. Một trong những nỗ lực đáng chú ý là việc tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn về câu lạc bộ STEM tại Trường THPT Thanh Khê.

Một buổi học thực hành
Một buổi học thực hành  tại Trường THPT Thanh Khê.

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đặt ra mục tiêu trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết về khoa học và công nghệ. Việc xây dựng câu lạc bộ STEM trong trường học chính là một bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu này.

 Thông qua các hoạt động thực hành và trải nghiệm, câu lạc bộ STEM giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm - những yếu tố then chốt trong thời đại công nghệ số.

Trong buổi sinh hoạt cụm chuyên môn tại trường THPT Thanh Khê, các giáo viên đã được chia sẻ kinh nghiệm quý báu về việc tổ chức và vận hành câu lạc bộ STEM. Nhiều thầy cô đã tham gia ý kiến nhằm trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng nhau tạo ra những sân chơi bộ môn hấp dẫn.

Ông Võ Thái Dương, chuyên viên Sở Giáo dục, đã có những chia sẻ sâu sắc về cách thức xây dựng một môi trường học tập sáng tạo và hiệu quả. Ông cho rằng, việc xây dựng Câu lạc bộ stem trong trường học là rất cần thiết. Hiện nay đã có 20 trường thành lập câu lạc bộ Stem, mô hình này đang dần thu hút rất nhiều em học sinh đam mê khám phá khoa học tham gia. Đồng thời ông cũng đánh giá cao sự sáng tạo và trách nhiệm của giáo viên trong việc tìm tòi đổi mới trong việc thực hiện chương trình sách giáo khoa 2018.

Bà Nguyễn Thị Mỹ An, giáo viên Trường THCS-THPT Hiển Nhân cũng đã chia sẻ về những khó khăn trong dạy học ứng dụng, đồng thời đánh giá cao các mô hình stem sáng tạo của nhiều trường trường học trên địa bàn thành phố. Bà mong muốn các hoạt động dạy học ứng dụng này rất cần được sự ủng hộ của cha mẹ học sinh vì cũng cần thời gian và thậm chí là hỗ trợ về kinh phí.

Điểm nhấn của buổi sinh hoạt cụm chuyên môn là phần trình diễn sáng tạo robot của câu lạc bộ Stem Trường THPT Thanh Khê bằng mini game với tên gọi "Tiến vào Dinh Độc Lập Giải phóng Sài Gòn". Đây không chỉ là một hoạt động thú vị mà còn là cơ hội để giáo viên tham gia vào quá trình sáng tạo và trải nghiệm cùng với học sinh. Thông qua trò chơi này, các em có cơ hội áp dụng kiến thức về khoa học và công nghệ vào thực tế, đồng thời phát triển kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo.

Chia sẻ sau trận đấu tại Mini game, em Nguyễn Bảo Khanh, học sinh lớp 10/6 – thành viên Câu lạc bộ chia sẻ: Câu lạc bộ STEM đã giúp em học tập một cách chủ động hơn, em không chỉ học lý thuyết mà còn có cơ hội áp dụng những kiến thức đó vào thực tế. Ở sân chơi này, em cũng có thêm nhiều bạn bè cùng sở thích.

Việc xây dựng câu lạc bộ STEM trong trường học không chỉ giúp trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết về khoa học và công nghệ theo Chương trình Giáo dục 2018 mà còn góp phần định hình tương lai của các em trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Qua các hoạt động như "Ngày hội STEM - Khơi nguồn sáng tạo" tại trường THCS Lê Hồng Phong do Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức hay buổi sinh hoạt cụm chuyên môn tại trường THPT Thanh Khê, chúng ta có thể thấy rõ sự nỗ lực của ngành giáo dục TP Đà Nẵng trong việc thúc đẩy giáo dục STEM. Những nỗ lực này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng.

H. TRUNG - F. TRẦN

;
;
.
.
.
.