Những 'Blouse trắng' hết lòng vì người bệnh

.

Làm việc hết sức mình, xem sự tin tưởng và niềm vui của bệnh nhân là hạnh phúc lớn nhất để gắn bó với nghề. Đó là tâm nguyện của các y, bác sĩ đang ngày đêm âm thầm làm công tác chữa bệnh cứu người.

Gần 34 năm công tác trong ngành y tế, bác sĩ Đặng Văn Hào, Trưởng khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bác sĩ Hào luôn trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tìm tòi áp dụng các phương pháp mới nhằm nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn.

Khoa Nhi Tổng hợp bao gồm nhiều chuyên khoa, đặc biệt là điều trị nhiều bệnh hiểm nghèo như bạch cầu cấp, các bệnh ung thư khác ở trẻ em, các bệnh thần kinh như bại não, động kinh, bệnh tan máu bẩm sinh, bệnh máu không đông di truyền... Với tâm huyết của mình, bác sĩ Hào đã điều trị và chăm sóc cách tốt nhất cho nhiều trường hợp bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Vai trò trưởng khoa, bác sĩ Hào luôn gương mẫu, tích cực trong công tác quản lý lãnh đạo và điều hành hiệu quả các hoạt động chuyên môn, xây dựng kế hoạch hoạt động, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong khoa nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, thực hiện tốt 12 điều quy định về y đức, các quy định của bệnh viện. Ngoài việc hoàn thành tốt chức năng bác sĩ điều trị, bác sĩ Hào còn thường xuyên động viên, khuyến khích các đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

Đồng thời, tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học với 7 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Trong đó, nổi bật như đề tài “Nghiên cứu mối tương quang giữa lâm sàng, chức năng hô hấp và trắc nghiệm kiểm soát hen ở trẻ hen phế quản”.

Thông qua nghiên cứu này giúp tìm ra cách điều trị và quản lý trẻ bị hen phế quản được tốt hơn. Phương pháp trắc nghiệm kiểm soát hen là biện pháp đơn giản dễ thực hiện giúp bố mẹ theo dõi, kiểm soát tình trạng hen của con mình. Hay đề tài nghiên cứu “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tình hình kháng kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu tại khoa Nhi, bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng”. Nghiên cứu này giúp phát hiện sớm các dấu hiệu lâm sàng, tình hình kháng kháng sinh ở trẻ bị nhiễm trùng đường tiểu, tạo điều kiện định hướng phương pháp điều trị tốt hơn cho trẻ.

Với bác sĩ Đào Trọng Đức, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng, với đặc thù công tác thường xuyên tiếp xúc với những ca bệnh nặng, nguy kịch, bác sĩ cùng tập thể và Ban chủ nhiệm khoa luôn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ của Bệnh viện giao. Đặc biệt, bác sĩ Đức luôn năng nổ, nhiệt tình phối hợp đồng nghiệp thực hiện tốt quy trình “Báo động đỏ toàn viện” trong công tác cấp cứu của bệnh viện Đà Nẵng. Áp dụng nhiều kỹ thuật hồi sức tích cực hiện đại nâng cao như: kỹ thuật ECMO hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể, thở máy hỗ trợ hô hấp, kỹ thuật hạ thân nhiệt bảo vệ não bị tổn thương do ngừng tuần hoàn, thay huyết tương, lọc máu liên tục…

Nhờ đó, đã điều trị nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch hồi sinh sự sống, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân và gia đình người bệnh. Bên cạnh đó, bác sĩ Đào Trọng Đức luôn quan tâm, chia sẻ với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về vật chất và tinh thần để họ vững tin và an tâm khi điều trị tại khoa.

Là điều dưỡng có hơn 18 năm cống hiến trong công tác chăm sóc bệnh nhân lao, chị Vũ Thị Thanh Tâm, Điều dưỡng trưởng khoa Nội I, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, luôn ân cần, tư vấn tận tâm chế độ chăm sóc, giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân lao để bệnh nhân và người nhà nắm rõ yên tâm điều trị. Công việc hằng ngày tiếp xúc với bệnh nhân bệnh lao và lao kháng thuốc có khả năng lây lan rất cao đòi hỏi điều dưỡng Tâm luôn có tinh thần gương mẫu, thận trọng với công việc. Năm 2024, chị Tâm tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành, đơn vị như phong trào hiến máu nhân đạo, tham gia và đoạt giải nhất tập thể cuộc thi vệ sinh tay, giải nhất cuộc thi Điều dưỡng trưởng giỏi.

Đó là những tấm gương được đề cử tôn vinh trong giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2024. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Võ Thu Tùng, năm 2024 có 20 y, bác sĩ, nhân viên y tế vinh dự được trao tặng giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng”, ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi, tính chuyên nghiệp và lòng nhân ái của những thầy thuốc, nhân viên y tế ở tất cả các tuyến, đã mang lại giá trị sức khỏe, nguồn động viên tinh thần cho người bệnh, và là ngọn lửa truyền cảm hứng cho các thế hệ y, bác sĩ trẻ vì sứ mệnh cao quý của ngành y, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

  XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.