Ngày 18-4, phát biểu tại hội nghị khoa học ngành y tế thành phố năm 2025 do Sở Y tế phối hợp Hội Y học thành phố tổ chức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế có nhiều bước phát triển, đưa nền khoa học y học Việt Nam tiếp cận với thế giới, mang lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa xã hội sâu sắc.
Năm 2025 đánh dấu mốc 50 năm phát triển của ngành y tế thành phố - chặng đường với nhiều dấu ấn đáng tự hào trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngành y tế thành phố vươn lên mạnh mẽ, không ngừng phát triển và hội nhập sâu rộng. Trong suốt hành trình ấy, hoạt động khoa học công nghệ luôn đóng vai trò then chốt, là nền tảng để phát triển chuyên môn, cập nhật tri thức mới, không ngừng nâng cao chất lượng y tế.
Hội nghị khoa học lần này không chỉ là nơi để các thầy thuốc, nhà khoa học trong và ngoài nước trao đổi chuyên môn, trình bày các kết quả nghiên cứu, mà còn là dịp để thúc đẩy tinh thần sáng tạo, kết nối học thuật và ứng dụng các tiến bộ mới vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe người dân. Những vấn đề trọng tâm được đặt ra trong hội nghị lần này về phát triển y tế cơ sở, nâng cao năng lực hồi sức cấp cứu, chuyển đổi số trong quản lý y tế, chăm sóc toàn diện cho bà mẹ và trẻ em và đặc biệt là đẩy mạnh nghiên cứu chuyên sâu trong các lĩnh vực như ung bướu, nhi khoa, y học dự phòng đều là những vấn đề thiết thực, trọng điểm mà ngành y tế cần ưu tiên.
Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ngành y tế thành phố tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường đổi mới sáng tạo trong y tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới quản trị bệnh viện, nâng cao y đức và tinh thần phục vụ nhân dân; khơi dậy tinh thần nghiên cứu khoa học trong đội ngũ thầy thuốc, nhất là các thầy thuốc trẻ.
Tiếp tục tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ mang tính trọng tâm, trọng điểm cấp thành phố, cấp bộ, ngành; tập trung vào các chủ đề nghiên cứu mới, chuyên sâu, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn tại từng đơn vị, các vấn đề nghiên cứu mang tính cấp thiết, có tính ứng dụng cao trong toàn ngành và phù hợp định hướng chương trình nghiên cứu của thành phố. Đồng thời, chú trọng đến các nghiệm vụ khoa học và công nghệ có quy mô, tầm nhìn và dự báo cho nhu cầu phát triển của ngành. Thành phố sẽ luôn quan tâm, đồng hành, xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành y tế thành phố phát triển chất lượng, bền vững, hiện đại và nhân văn.
Theo bác sĩ Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế, hội nghị được tổ chức với mục tiêu cập nhật các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, tăng cường nghiên cứu ứng dụng; đẩy mạnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế cũng như mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các đơn vị y tế trong và ngoài thành phố, hợp tác quốc tế; thúc đẩy phát triển y tế chuyên sâu…
LÊ HÙNG