Rà soát, xử lý những vấn đề cử tri phản ánh

.

Ngày 17-6, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu HĐND thành phố: Phó Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Đinh Vui, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Trần Tuấn Lợi, Phó Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Thị Anh Thảo tiếp xúc cử tri phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) để chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố.

Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Quốc Việt (tổ 60) cho biết, hiện khu dân cư 21 có khoảng 400 hộ dân nhưng không có nhà sinh hoạt cộng đồng. Vì vậy, thành phố cần quan tâm, đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, đồng thời có phương án cắt tỉa cây xanh tại các tuyến đường bảo đảm mỹ quan đô thị. Cử tri Nguyễn Hữu Trọng, Công an phường Khuê Trung, phản ánh trụ sở Công an phường xuống cấp, diện tích nhỏ, không đủ không gian làm việc cho cán bộ, chiến sĩ. Do đó, đề nghị thành phố quan tâm, cải tạo, đồng thời đầu tư phương tiện tuần tra để lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Một số kiến nghị khác của cử tri nêu tại buổi tiếp xúc như nâng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường; giải quyết tình trạng một số bệnh viện thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế nhưng không dám đấu thầu mua sắm; tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, thả rông gia súc; tình trạng ô nhiễm tại các khu đất trống…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận ý kiến của cử tri, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp, xem xét để đưa vào nội dung chất vấn, giải trình tại kỳ họp HĐND thành phố sắp tới.  Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cử tri, nhân dân và chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, xử lý cụ thể từng nội dung.

Thông tin thêm tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, theo thống kê hiện nay, thành phố cần đến 470 nhà sinh hoạt cộng đồng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Lãnh đạo thành phố đã yêu cầu từng quận xây dựng đề án riêng về nhà sinh hoạt cộng đồng, tuy nhiên nguồn ngân sách thành phố sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nên còn hạn chế. Chính vì vậy, UBND Cẩm Lệ cần theo dõi kiến nghị, phản ánh của cử tri và có lộ trình, danh mục về xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng một cách công khai, minh bạch, báo cáo lãnh đạo thành phố xem xét.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.