Tạo điều kiện để báo chí thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác

.

Trong mỗi chặng đường phát triển của thành phố luôn có sự đồng hành, đóng góp quan trọng của báo chí. Vì vậy, để báo chí tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, đòi hỏi cơ quan hành chính Nhà nước chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí để đồng hành, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là tuyên truyền kịp thời, chính xác thông tin đến bạn đọc.

Nhiều sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố tạo thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp, tiếp cận nguồn thông tin đầy đủ, chính xác tại các sự kiện.  TRONG ẢNH: Phóng viên tác nghiệp tại sự kiện Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á (Routes Asia 2022) diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, ngày 6-6-2022. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố tạo thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp, tiếp cận nguồn thông tin đầy đủ, chính xác tại các sự kiện. TRONG ẢNH: Phóng viên tác nghiệp tại sự kiện Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á (Routes Asia 2022) diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, ngày 6-6-2022. Ảnh: XUÂN SƠN

Cởi mở hơn trong cung cấp thông tin báo chí

Nhà báo Thanh Tùng (Cơ quan Thường trực Báo Nhân dân tại Đà Nẵng) cho biết, trước đây, vì nhiều lý do nên việc chủ động phối hợp phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí chưa được một số cơ quan, sở, ngành, địa phương chú trọng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng trên đã được cải thiện. Đặc biệt, những cán bộ lãnh đạo đứng đầu chủ động cung cấp thông tin, trực tiếp trả lời những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, giúp báo chí tiếp cận nhanh hơn, trực tiếp và chính xác hơn thông tin để phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. “Thông tin được cung cấp một cách chính thống, trực tiếp, kịp thời, giúp định hướng dư luận, định hướng thông tin xã hội, góp phần minh bạch, ổn định và phát triển xã hội bền vững”, nhà báo Thanh Tùng chia sẻ.

Nhà báo Trịnh Quốc Dũng, Cơ quan thường trú TTXVN tại Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi thấy công tác phát ngôn, trả lời báo chí của các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố hiện nay khá tốt. Việc các cơ quan chính quyền kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí chính thống sẽ giúp ngăn chặn sớm các tin giả, tin đồn thất thiệt lan truyền trên các trang mạng xã hội”. Theo nhà báo Quốc Dũng, chính quyền và báo chí cần phối hợp thông tin theo cơ chế đôi bên cùng có lợi: chính quyền ưu tiên cung cấp thông tin nhanh chóng cho báo chí, còn báo chí đăng tải các phát ngôn chính thức của chính quyền. Như vậy, báo chí mới kịp thời cung cấp thông tin cho người dân, còn chính quyền có thể tuyên truyền, định hướng dư luận nhanh chóng về các sự kiện liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

“Thời gian qua, có nhiều vụ việc chính quyền chủ động gửi thông tin cho báo chí như cảnh báo “sốt đất ảo” tại Hòa Vang, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội, thông tin các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, thông báo các hình thức kỷ luật cán bộ vi phạm... Nhờ tính kịp thời nên các thông tin này có tác động tích cực, được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ”, nhà báo Quốc Dũng nhìn nhận.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Tô Văn Hùng cho biết, từ năm 2020, sở ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng tinh thần Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9-2-2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước. Theo đó, sở đã thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để nhà báo, phóng viên tác nghiệp, tiếp cận được nguồn thông tin chính thống, kịp thời, đầy đủ, chính xác, bảo đảm sự công khai, minh bạch thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm. Việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí được sở thực hiện bằng nhiều hình thức...

Để tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tác nghiệp theo quy định của pháp luật, UBND huyện Hòa Vang đã có thông báo về cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn cho biết: “Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương, là cầu nối hiệu quả giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Sự vào cuộc của các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông giúp người dân hiểu rõ, nắm bắt nhanh nhất các chủ trương, chính sách về bồi thường, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai thi công dự án”.

Các phóng viên báo chí Trung ương và địa phương tác nghiệp tại chương trình HĐND với cử tri lần  thứ 2 do HĐND thành phố tổ chức trong tháng 5-2022. Ảnh: TRỌNG HUY
Các phóng viên báo chí Trung ương và địa phương tác nghiệp tại chương trình HĐND với cử tri lần thứ 2 do HĐND thành phố tổ chức trong tháng 5-2022. Ảnh: TRỌNG HUY

Tạo thuận lợi để báo chí tác nghiệp

Bên cạnh sự phối hợp thuận lợi nêu trên, một số phóng viên cho biết vẫn còn tình trạng né tránh, từ chối trả lời những sự việc “nóng”, gây xôn xao dư luận, một số sở, ngành chưa thực hiện đúng quy chế phát ngôn. Phóng viên Quốc Dũng cho biết khi liên hệ một số lãnh đạo đơn vị có trường hợp bị “đẩy” qua phòng chuyên môn nhưng cán bộ cấp phòng lại từ chối trả lời do “không có thẩm quyền phát ngôn”…

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Nguyễn Thu Phương nhìn nhận, thực tế hiện nay còn tình trạng cơ quan hành chính Nhà nước chưa chấp hành tốt quy chế phát ngôn cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, gây khó khăn cho phóng viên trong quá trình tác nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu do người được phân công phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí còn có biểu hiện sợ trách nhiệm, một số cán bộ được phân công cung cấp thông tin cho báo chí còn thiếu kỹ năng phát ngôn, chưa đi sâu tìm hiểu vụ việc hoặc chưa có sự phối hợp chặt chẽ với bộ phận chức năng trong cơ quan dẫn đến thông tin cung cấp cho báo chí không kịp thời, mất tính thời sự...

Theo bà Phương, vẫn còn tình trạng một vài cộng tác viên, phóng viên của cơ quan báo chí lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến đội ngũ phóng viên, nhà báo chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, một số lãnh đạo cơ quan báo chí thiếu kiểm soát để một bộ phận phóng viên, cộng tác viên lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi. Ngoài ra, Luật Báo chí năm 2016 còn một số bất cập, kẽ hở, chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động báo chí, nhất là các chế tài xử lý đối với các vi phạm trong hoạt động báo chí…

Để công tác phát ngôn và cung cấp thông tin đạt hiệu quả trong thời gian tới, nhiều cơ quan hành chính Nhà nước kiến nghị cơ quan báo chí cần phản ảnh đúng, chính xác nội dung phỏng vấn hoặc nội dung được cung cấp. Trong quá trình tác nghiệp, giới báo chí cùng phối hợp với các cơ quan hành chính để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.