Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

.

ĐNO - Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, trong đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, bám sát các chủ truơng, chính sách của Trung ương, Thành ủy về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đây là chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết sáng 11-11 tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh kết quả đạt được lớn nhất trong 20 năm qua là “được lòng dân”; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với nhân dân;

lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của các chính sách, năng lực, uy tín của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng đoàn HĐND thành phố thể chế hoá việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” bằng các nghị quyết, cơ chế, chính sách phù hợp với nguyện vọng của người dân.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố và các các sở, ban ngành thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15-7-2021 của Chính phủ để xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân;

nâng cao chất lượng đạo đức công vụ; triển khai hiệu quả Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, quan tâm nhiều hơn vấn đề tiếp công dân và giải quyết đơn thư, tiếp tục nghiên cứu, rà soát các chính sách với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đảng Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân có thành tích tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; nhân rộng các mô hình, cách làm hay.

Liên đoàn Lao động thành phố chú trọng công tác theo dõi tình hình hoạt động của các tổ chức công đoàn, nhất là các công đoàn ngoài khu vực Nhà nước.

Thành Đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng đến lợi ích thiết thực của đoàn viên, thanh niên. Hội Cựu chiến binh thành phố phải đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội.

Ban Dân vận Thành ủy sớm hoàn chỉnh và trình Ban Thường vụ Thành ủy Đề án Một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030; phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vừa được Quốc hội thông qua.

Báo cáo tại hội nghị, Ban Dân vận Thành ủy cho biết 20 năm qua, Nghị quyết số 23-NQ/TW đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Qua đó, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi, khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm; an sinh xã hội thực hiện tốt; an ninh, quốc phòng được giữ vững; dân chủ và thực hành dân chủ được phát huy mở rộng; lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố.  

Quang cảnh hội nghị. Ảnh NGỌC PHÚ
Quang cảnh hội nghị. Ảnh NGỌC PHÚ

Tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến nêu bật kết quả đạt được của thành phố trong thực hiện các chính sách an dân trong 20 năm, đồng thời đề ra một số giải pháp quan trọng.

Trong đó, UBND chủ động ban hành các chính sách và đề ra các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống của người dân, thực hiện tốt Chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an” trong tình hình mới với phương châm “không để ai ở lại phía sau”;

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; chú trọng đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho hộ nghèo; tăng cường nguồn lực thực hiện chính sách xã hội, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện các chính sách xã hội.

NGỌC PHÚ

 

 

;
;
.
.
.
.
.