Kiểm tra, quản lý vỉa hè các tuyến đường trung tâm thành phố

.

Ngày 9-3, đoàn giám sát HĐND thành phố tổ chức cuộc họp liên quan đến dự thảo báo cáo giám sát chuyên đề “Công tác quản lý, sử dụng vỉa hè các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú, Trần Quốc Toản, Hùng Vương, Yên Bái, Lê Hồng Phong, Thái Phiên trên địa bàn quận Hải Châu”.

Kết luận tại cuộc họp, Phó trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Đinh Vui đánh giá đây là các tuyến đường trung tâm thành phố, cũng là bộ mặt đô thị nên cần nhanh chóng có giải pháp quản lý để bảo đảm mỹ quan. Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị UBND quận Hải Châu phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá để tạo sự đồng bộ trong cảnh quan vỉa hè, đặc biệt là dành không gian cho người đi bộ; xử lý nghiêm tình trạng cơi nơi, lấn chiếm vỉa hè; tổ chức thực hiện công tác quản lý, kịp thời phát hiện, xử lý các hư hỏng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến đường; rà soát, kiểm tra công tác cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để tuyên truyền, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Đoàn giám sát của HĐND thành phố chỉ ra việc sử dụng vỉa hè trên địa bàn quận Hải Châu vẫn còn nhiều hạn chế như hạ tầng bãi giữ xe còn thiếu, vỉa hè xuống cấp, hệ thống cây xanh chưa đầu tư tương xứng, công tác quản lý trật tự đô thị chưa triệt để, không thường xuyên…

Tại cuộc họp, các đại biểu đề xuất các ngành chức năng cần thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đậu đỗ xe sai quy định, xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông; khảo sát để sớm đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước một số tuyến đường đã xuống cấp, không bảo đảm thoát nước.

Theo báo cáo, trong năm 2022, lực lượng chức năng địa phương đã xử phạt 107 trường hợp vi phạm trật tự vỉa hè, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 182 triệu đồng, thu giữ hàng trăm tang vật, phương tiện liên quan. Ngoài ra, lực lượng chức năng yêu cầu 108 trường hợp ký cam kết, nhắc nhở hàng trăm lượt cá nhân buôn bán hàng rong trên vỉa hè.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.