Hội thánh Truyền giáo Cao Đài luôn đồng hành với sự phát triển của đất nước

.

ĐNO – Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công cuộc đổi mới của đất nước ta đã có những bước tiến vượt bậc về kinh tế, xã hội, văn hóa; an ninh chính trị ổn định, đối ngoại mở rộng; tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được bảo đảm. Trong thành công ấy có sự đóng góp rất lớn của chức sắc, chức việc, tín đồ Hội thánh Truyền giáo Cao Đài.

Đó là phát biểu của Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức tại Đại hội đại biểu Nhân sinh lần thứ 6 (2023-2028) của Hội thánh Truyền giáo Cao Đài diễn ra tại thành phố Đà Nẵng sáng 9-4.  

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Nhân sinh lần thứ 6 (2023-2028) của Hội thánh Truyền giáo Cao Đài. Ảnh: N.QUANG
Quang cảnh Đại hội đại biểu Nhân sinh lần thứ 6 (2023-2028) của Hội thánh Truyền giáo Cao Đài. Ảnh: N.QUANG

Cùng dự đại hội có Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Mai Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn, Trưởng Ban Tôn Giáo thành phố Nguyễn Cao Cường cùng nhiều lãnh đạo các cấp, ngành và đại diện ban tôn giáo các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức, trải qua 5 nhiệm kỳ hoạt động theo quy chế và đường hướng hành đạo mới, Hội thánh Truyền giáo Cao Đài đã tích cực hướng dẫn tín đồ tu hành và giữ vững lập trường hành đạo gắn bó với dân tộc.

Trong thời gian diễn biến Covid-19 phức tạp cả nước, Hội thánh Truyền giáo Cao Đài nói riêng và các tổ chức tôn giáo nói chung đã tích cực vận động chức sắc, tín đồ tham gia công tác phòng, chống dịch với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với đất nước, với nhân dân.

“Mong rằng trong nhiệm kỳ mới, toàn thể chức sắc, chức việc và tín đồ của Hội thánh Truyền giáo Cao Đài tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy các nguồn lực hiện có, tích cực tham gia các hoạt động y tế, từ thiện xã hội tại địa phương. Đồng thời, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận và chính quyền các cấp phát động, đồng hành cùng các tôn giáo bạn tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh”, ông Chức nhấn mạnh.

Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Nhân sinh lần thứ 6 (2023-2028). Ảnh: N.QUANG
Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Nhân sinh lần thứ 6 (2023-2028). Ảnh: N.QUANG

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2016- 2021, Hội thánh Truyền giáo Cao Đài đã củng cố, kiện toàn chức sắc lãnh đạo Hội thánh, đoàn kết và quy tụ được nhân sinh; xây dựng, sửa chữa các cơ sở thờ tự khang trang với hơn 73 tỷ đồng; xuất bản được 24.000 cuốn tập san “Sống đạo”. Hội thánh rất tích cực trong hoạt động phước thiện, hỗ trợ người khó khăn và đồng bào miền Trung bị thiên tai với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Theo Trưởng ban Thường trực Hội thánh Truyền giáo Cao Đài Giáo sư Thượng Thứ Thanh, trong những năm qua, dù xã hội đất nước trải qua nhiều khó khăn vì dịch bệnh, thiên tai… nhưng chức sắc, chức việc và bổn đạo Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài vẫn luôn giữ tâm tu, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc đất nước trong mọi chặng đường xây dựng và phát triển.

Hội thánh sẽ cố gắng hoàn thành phương hướng, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ đến để cùng đón mừng kỷ niệm 100 năm khai đạo Cao Đài (1926- 2026).

Đại hội đại biểu Nhân sinh lần thứ 6 (2023-2028) đã thống nhất suy cử 8 vị chức sắc tham gia Ban Thường trực Hội thánh nhiệm kỳ VI (2023-2028) do Giáo sư Thượng Thứ Thanh làm Trưởng ban Thường trực.

NGỌC PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.