Hoàn thiện hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

.

ĐNO - Sáng 23-6, phát biểu chào mừng tại hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, đây là cơ hội để Ban Thường vụ Thành ủy và ngành Tổ chức xây dựng Đảng của thành phố được tiếp thu các ý kiến, kinh nghiệm, nhất là những mô hình hay, cách làm hiệu quả để hoàn thiện hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chào mừng tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chào mừng tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đồng chủ trì.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, hội nghị giao ban có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá những kết quả đạt được, kịp thời nhận định những khó khăn, vướng mắc và bàn các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian đến, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, xác định năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa hết sức quan trọng để phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, từ đầu năm đến nay, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã bám sát và tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Trong đó, xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm trọng tâm, thường xuyên, từng bước đi vào chiều sâu, nhất là đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành, triển khai các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, như ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Các quy định cụ thể hóa triển khai Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 86-QĐ/TW về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; Quy định số 96-QĐ/TW về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị; Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; Hướng dẫn về chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo sau khi bị kỷ luật theo Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị...

Đặc biệt, trước tình hình khó khăn trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị chuyên đề và ban hành kết luận về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, Thành ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy và các địa phương, đơn vị tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, địa bàn khu dân cư, học sinh, sinh viên, với phương châm “Nắm chắc nguồn, xây nguồn nào chắc nguồn đó, phát triển đảng viên đảm bảo cả số lượng lẫn chất lượng”.

Bên cạnh đó, Thành ủy không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực; tuyên truyền, vận động, phát huy nguồn lực, sức mạnh của nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất để thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, mặc dù năm 2023 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi hậu quả tiêu cực của Covid-19 và suy thoái, lạm phát tình hình kinh tế thế giới. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp, thành phố tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Kinh tế thành phố từng bước phục hồi và duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn năm 2022 tăng hơn 14% so với năm 2021.

6 tháng đầu năm 2023 ước tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2022, đứng thứ 3/5 thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là động lực tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Lượng khách đến tham quan, du lịch, lưu trú tại thành phố tăng khá cao, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022, tăng 40% so với năm 2019 (thời điểm chưa bùng phát Covid-19).

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đạt được những kết quả quan trọng. Trong năm 2022, thành phố Đà Nẵng năm thứ 2 liên tiếp được xếp hạng nhất cả nước về chuyển đổi số, năm thứ 3 liên tiếp đạt giải nhất về “Thành phố thông minh Việt Nam”, xếp hạng 5 cả nước về chỉ số cải cách hành chính.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Các chương trình thành phố “5 không, 3 có, 4 an” và chương trình an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai có hiệu quả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đồng chủ trì. Ảnh: TRỌNG HUY
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang (giữa); Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (bên phải) và Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đồng chủ trì. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang cho biết, hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm, nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Thời gian qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thử thách, nhưng bằng nỗ lực, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được tập trung đẩy mạnh, có những chuyển biến rõ nét. Cuộc đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống… đã đạt được những kết quả quan trọng.

6 tháng đầu năm 2023, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, nâng cao chất lượng tham mưu, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội các cấp.

Hội nghị lần này có trách nhiệm đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Hội nghị tập trung chia sẻ những cách làm hay, mô hình tiêu biểu của các địa phương, từ đó đúc rút những kinh nghiệm để áp dụng hiệu quả cho địa phương mình.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.