Nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm về giao thông

.

ĐNO - Sáng 6-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ươngTrương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông trong tình hình mới, với sự tham gia của hơn 35.000 đại biểu tại các điểm cầu bộ, ngành, địa phương. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tham dự tại điểm cầu Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phổ biến, quán triệt những nội dung chính của Chỉ thị số 23-CT/TW.

Theo đó, Chỉ thị số 23-CT/TW được ban hành trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI và tình hình thực tiễn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hiện nay.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt 4 mục tiêu, yêu cầu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được nêu rất cụ thể tại Chỉ thị số 23-CT/TW nhằm kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, hướng tới hệ thống giao thông vận tải an toàn, thuận tiện và thân thiện với môi trường.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đà Nẵng xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn

Phát biểu tham luận tại hội nghị với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông cơ bản được hình thành, duy trì, củng cố và nâng cao, góp phần rất lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nổi bật là tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí so với năm 2012; không xảy ra các vụ việc, vụ án hình sự liên quan đến mâu thuẫn do va chạm, va quẹt khi tham gia giao thông; không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài...

Đặc biệt, trên địa bàn thành phố có nhiều hình ảnh đẹp về giao thông được lan tỏa, đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, nhất là những hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông giúp đỡ nhân dân, nhiệt tình tuyên truyền và hướng dẫn các chủ phương tiện giao thông ngoại tỉnh khi vô ý vi phạm...

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt, hiệu quả của thành phố như: triển khai thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” từ năm 2016, trong đó có một nội dung độc lập về an toàn giao thông; thực hiện Đề án tăng cường vận tải công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông từ năm 2017; đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống camera giám sát thông minh trên các tuyến đường với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng.

Cùng với đó là sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tham mưu, phối hợp tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao, nhất là lực lượng công an các cấp; sự hỗ trợ, hợp tác, cộng đồng trách nhiệm, chấp hành của người dân khi tham gia giao thông...

Trong thời gian đến, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quan tâm xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trên địa bàn thành phố thật sự rõ nét, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, thành phố Đà Nẵng sẽ cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 23-CT/TW thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể với nguyên tắc: người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, nguồn lực của mọi hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Thành phố tiếp tục bám sát chương trình xây dựng pháp luật về giao thông của Quốc hội để chủ động rà soát, kiện toàn ban an toàn giao thông các cấp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả gắn với phương châm thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, thường xuyên và “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Công an thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương, quan điểm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an để xây dựng văn hóa giao thông, duy trì an toàn giao thông...

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục quyết tâm, có giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả hơn, quyết liệt hơn; phát huy tốt hơn sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, người dân, lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần của Chỉ thị số 23-CT/TW; phải tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và sức khoẻ, tính mạng cho nhân dân.

“Mọi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trước nhân dân đối với vấn đề này. Trung ương nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm về giao thông. Cán bộ giữ vị trí càng cao thì càng gương mẫu, có như vậy mới có thêm động lực, tạo thêm thuận lợi cho bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu của Đảng, nguyện vọng chính đáng của nhân dân”, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, học tập nhiều kinh nghiệm hay của các nước vào thực tiễn của đất nước.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.