Khóa sổ năm 2021: thu ngân sách Nhà nước đạt 22.629 tỷ đồng

.

ĐNO - Chiều 31-12, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị khóa sổ ngân sách Nhà nước năm 2021 do Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng tổ chức.

Đến dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy  Lương Nguyễn Minh Triết (trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.QUẾ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.QUẾ

Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng Phan Quảng Thống tuyên bố khóa sổ ngân sách Nhà nước năm 2021 vào lúc 17 giờ ngày 31-12. Tính đến thời điểm đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 22.629 tỷ đồng, đạt 103,94% so với dự toán HĐND thành phố giao.

Trong đó, thu nội địa 17.406 tỷ đồng, đạt 95,68% dự toán; thu nội địa không kể tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết 14.840 tỷ đồng, bằng 100,76% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5.145 tỷ đồng, đạt 144,92% so với dự toán.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Phụng cho biết, năm 2021, các cơ quan tài chính đã có sự phối hợp chặt chẽ để bảo đảm công tác thu, chi ngân sách được hoàn thành tốt nhất có thể.

Điểm tích cực trong công tác thu ngân sách năm nay là số thu xuất nhập khẩu vượt khá nhiều so với dự toán của HĐND thành phố giao (vượt khoảng 45%) và công tác cân đối ngân sách được bảo đảm. Cụ thể, tới thời điểm khóa sổ ngân sách, tồn quỹ ngân sách thành phố 14.941 tỷ đồng. Qua đó, bảo đảm các nhiệm vụ chi thường xuyên và quan trọng cho năm 2022.

Trong năm 2022, ngành tài chính thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Để làm được này cần sự nỗ lực lớn và phối hợp từ các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, phải sang) gửi tặng lẵng hoa chúc mừng ngành tài chính thành phố hoàn thành công tác thu, chi ngân sách năm 2021. Ảnh: M.QUẾ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, phải sang) tặng lẵng hoa chúc mừng ngành tài chính thành phố hoàn thành công tác thu, chi ngân sách năm 2021. Ảnh: M.QUẾ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận sự cố gắng lớn của UBND các quận, huyện và các cơ quan tài chính.

Tháng 9 vừa qua, Sở Tài chính xây dựng kịch bản thu ngân sách với khả năng khó đạt dự toán đặt ra. Tuy nhiên tới thời điểm này, thu ngân sách Nhà nước đạt gần 104% dự toán là nỗ lực đáng ghi nhận.

Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2022 của thành phố là 19.635 tỷ đồng. Tuy không quá cao so với năm 2021, nhưng tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường và ảnh hưởng tới kết quả thu ngân sách. Vì vậy, các cơ quan tài chính, UBND các quận, huyện tránh chủ quan, cần phát huy hơn nữa kết quả đạt được.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong nguồn thu từ đất, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các khó khăn để ổn định, phục hồi sản xuất.

Đề nghị các cơ quan tài chính như thuế, hải quan thực hiện tốt công tác nghiệp vụ tài chính trong năm 2022 và các năm tiếp theo để bảo đảm nhiệm vụ thu ngân sách.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.