Nhật Bản chủ trương tăng ngân sách quốc phòng lên mức 2% GDP

.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chỉ đạo nâng chi tiêu quốc phòng và các biện pháp bổ sung lên mức tương đương 2% GDP hiện nay của nước này trong 5 năm. 

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada Yasukazu ngày 28-11 cho biết, Thủ tướng Kishida yêu cầu làm mọi thứ nhanh chóng và quyết liệt để bảo đảm nguồn ngân sách cần thiết nói trên. Chính phủ đang tính toán khả năng tài trợ biện pháp tăng chi tiêu quốc phòng thông qua kế hoạch tăng thuế. Trước đó, Bộ Quốc phòng đề nghị ngân sách quốc phòng 5.590 tỷ yen (40 tỷ USD) cho năm tài khóa 2023, bắt đầu từ tháng 4-2023, viện dẫn bối cảnh cộng đồng quốc tế đối mặt với thời kỳ thách thức khó khăn nhất kể từ Thế chiến 2 và “những gì đang xảy ra ở châu Âu có thể xuất hiện ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”. Đây là mức cao kỷ lục, song chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với 5.480 tỷ yen của năm tài khóa 2022.

Nhật Bản hiện hạn chế chi tiêu quốc phòng ở mức 1% GDP. Chính phủ nước này muốn tăng tổng chi tiêu quốc phòng lên khoảng 40 nghìn tỷ yen (khoảng 289 tỷ USD) so với kế hoạch 27,47 nghìn tỷ yen hiện nay trong vòng 5 năm cho đến năm tài khóa 2027, qua đó hướng đến mức 2% GDP. Với kế hoạch táo bạo này, Nhật Bản sẽ ở vị trí thứ ba trong danh sách những nước dành chi tiêu lớn nhất cho quốc phòng, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc, qua đó đạt bước tiến mạnh mẽ so với vị trí thứ 8 trong năm 2021.

THƯ LÊ

;
;
.
.
.
.
.