Chương trình nghệ thuật 'Hồn Việt' trở lại phục vụ du khách

.

ĐNO - Chiều 22-10, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tổ chức chương trình báo cáo, lấy ý kiến góp ý đưa show diễn nghệ thuật “Hồn Việt” trở lại phục vụ người dân, du khách sau thời gian tạm gián đoạn bởi Covid-19.

Trích đoạn tuồng “Nguyệt Cô hóa cáo” trong chương trình nghệ thuật
Trích đoạn tuồng “Nguyệt Cô hóa cáo” trong chương trình nghệ thuật "Hồn Việt". Ảnh: X.D

Tại chương trình, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh công bố triển khai lại show diễn “Hồn Việt” để phục vụ khán giả và du khách từ ngày 16-11. Đồng thời, thực hiện lấy ý kiến của các chuyên gia, đơn vị lữ hành về chất lượng chương trình để đáp ứng nhu cầu của khán giả, du khách trong thời điểm hiện nay.

Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh cũng cho biết, ngoài biểu diễn cố định vào thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hằng tuần, nhà hát sẽ phục vụ theo yêu cầu, đơn đặt hàng của các đơn vị lữ hành.

Hiện đơn vị đã kết nối Công ty CP Vietnam TravelMart để đưa khách du lịch đến nhà hát; đồng thời cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị lữ hành có nhu cầu khai thác, đa dạng thêm sản phẩm du lịch khi đưa du khách đến với Đà Nẵng.

Tiết mục múa apsara
Tiết mục múa apsara "Trăng trên tháp cổ" trong chương trình "Hồn Việt". Ảnh: X.D

Chương trình nghệ thuật “Hồn Việt” là một show diễn rất hút khách du lịch, được Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh triển khai từ tháng 7-2019. Tuy nhiên, đến tháng 7-2020, Covid-19 diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng khiến chương trình phải tạm ngừng cho đến nay.

Chương trình “Hồn Việt” diễn ra trong hơn 60 phút với 7 tiết mục được lựa chọn và dàn dựng chuyên nghiệp, gồm: hòa tầu đàn đá “Cội nguồn”, hoạt cảnh: ngày hội quê tôi; độc tấu đàn bầu; múa apsara; trích đoạn tuồng “Nguyệt Cô hóa cáo”; múa “Bến nước tình yêu” và giới thiệu hóa trang các nhân vật tuồng.

“Hồn Việt” giới thiệu đến khán giả những nét tinh túy của nghệ thuật tuồng truyền thống thông qua các trích đoạn kinh điển và cách hóa trang đặc trưng của tuồng xứ Quảng; đưa khán giả về với không khí rộn ràng của ngày hội tại các làng quê và lắng đọng cùng những âm thanh trầm hùng của dàn nhạc dân tộc.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.