Olympic Tokyo 2020 có thể được dời sang năm 2021

.

Sau rất nhiều sức ép từ Ủy ban Olympic và Ủy ban Paralympic các quốc gia cũng như nhiều liên đoàn thể thao lẫn các VĐV hàng đầu, cuối cùng, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Ban tổ chức Oylmpic và Paralympic 2020 cùng chính phủ Nhật Bản cũng phải nhượng bộ. IOC cho biết, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau 4 tuần nữa.

Những VĐV tham gia Paralympic rất dễ bị tổn thương nếu nhiễm SARS-CoV-2 khi Covid-19 vẫn đang đe dọa toàn cầu. Ảnh: Anthony Hayton
Những VĐV tham gia Paralympic rất dễ bị tổn thương nếu nhiễm SARS-CoV-2 khi Covid-19 vẫn đang đe dọa toàn cầu. Ảnh: Anthony Hayton

Tuy nhiên, phát biểu trên nhật báo USA Today (ngày 24-3), ông Dick Pound - một thành viên kỳ cựu của IOC - cho biết, nhiều khả năng, Olympic và Paralympic 2020 sẽ được chuyển sang năm 2021.

Trong khi đó, Ủy ban Olympic Úc (AOC) thông báo cho các VĐV của mình nên chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2021. Ủy ban Paralympic Úc cũng đã đưa ra tuyên bố ủng hộ việc hoãn Paralympic đến năm 2021.

Trước đó, Ủy ban Olympic Canada (COC) khẳng định, sẽ không gửi các VĐV đến Olympic và Paralympic vào mùa hè năm 2020. Các VĐV điền kinh thế giới cũng tuyên bố, họ sẵn sàng dời giải Vô địch Điền kinh thế giới từ năm 2021 sang năm 2022 để IOC có thể tổ chức Olympic và Paralympic vào mùa hè 2021.

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.