Hãy chắp thêm cánh cho cầu thủ U23 Việt Nam

.

Với những gì đã thể hiện tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam xứng đáng được trao thêm những cơ hội. Thậm chí, các cầu thủ có quyền mơ về việc cạnh tranh suất đá chính ở đội tuyển quốc gia (ĐTQG) trong tương lai không xa.

Hy vọng lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện nay sẽ sớm có vị trí vững chắc ở V-League và đội tuyển quốc gia. Ảnh: Song Ngọc
Hy vọng lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện nay sẽ sớm có vị trí vững chắc ở V-League và đội tuyển quốc gia. Ảnh: SONG NGỌC

V-League cần trẻ hóa

Chẳng ai ngờ, đằng sau đội hình những cầu thủ U23 tại VCK U23 châu Á 2022, chỉ 4 người là có suất đá chính tại các CLB V-League. Cụ thể những cái tên gồm: Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Hà Nội), Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Lý Công Hoàng Anh (Bình Định). Phần còn lại, hoặc là ngồi dự như Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung, hoặc đến từ những đội bóng hạng Nhất như Tuấn Tài, Lê Minh Bình. Những khó khăn mà các cầu thủ phải đối mặt tại V-League dường như phản ánh việc, họ chưa đủ đẳng cấp để được trao cơ hội. Tuy nhiên, từ SEA Games 31 đến màn trình diễn tại U23 châu Á lại chứng minh điều ngược lại.

Đối đầu với U23 Thái Lan, đội bóng có đến 9 gương mặt đang chơi bóng tại châu Âu hay Hàn Quốc, U23 Việt Nam vẫn cho thấy sự tương đồng về mặt trình độ. HLV Gong Oh Kyun có tài, nhưng năng lực của ông sẽ không thể phát huy tối đa nếu thiếu đi những quân bài chất lượng. Từ màn trình diễn tại vòng bảng U23 châu Á 2022 cho đến chuyện đa phần các cầu thủ đều không được trọng dụng tại CLB chủ quản, câu hỏi đặt ra rằng, nếu họ được tin tưởng và trao cơ hội nhiều, tiềm năng phát triển sẽ còn lớn đến mức nào?

Từ sau thành công của lứa cầu thủ 1995-1997, làn sóng trẻ tại V-League đã không còn dâng lên mạnh mẽ như trước. Những đội bóng đi đầu trong việc trọng dụng các nhân tốt trẻ tài năng như Hà Nội, Viettel, HAGL… đã phần nào hạn chế. Các HLV vẫn đặt niềm tin lớn ở những trụ cột nằm trong thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam thì rất khó để các tài năng trẻ có cơ hội vươn lên. Điểm lại vài năm qua, số lượng các cầu thủ trong độ tuổi từ 1999 trở đi rất ít khi có suất đá chính tại CLB, dù cho họ đều là trụ cột quan trọng tại cấp độ U23. Vì lứa cầu thủ U23 thiếu năng lực hay các HLV tại V-League đã quá thận trọng? Câu trả lời đã được giải đáp sau SEA Games 31 và càng được củng cố bởi U23 châu Á 2022.

Đường lên tuyển không còn quá xa

Lật lại quá khứ, không ít những cầu thủ chỉ trong quãng thời gian ngắn đã có những bước tiến thần tốc để khẳng định bản thân.

Lương Xuân Trường từng chỉ mất có 10 tháng ra mắt ĐTQG để rồi đoạt luôn danh hiệu Quả bóng Bạc. Phan Văn Đức cũng từng làm điều tương tự với việc vô địch AFF Cup và giành được danh hiệu cá nhân Quả bóng Đồng. Thành công sẽ luôn biết cách đến sớm nếu các cầu thủ nỗ lực không ngừng nghỉ ngay từ bây giờ.  Dàn “sao” U23 chắc chắn sẽ hướng đến việc lọt vào “mắt xanh” của HLV Park Hang-seo. Thành công của những tuyển thủ trẻ như Phạm Tuấn Hải ở hàng công, Nguyễn Thanh Bình ở hàng thủ hay đặc biệt là Hoàng Đức ở tuyến giữa đều minh chứng cho việc đội tuyển Việt Nam không phải là cánh cửa quá tầm với các ngôi sao trẻ.

Sự xuất hiện của họ đồng thời mang lại những luồng gió mới cho bóng đá Việt Nam vốn đang có những lo lắng về sự đi xuống của thế hệ vàng. Ngoài Hùng Dũng, Tiến Linh, Quế Ngọc Hải thì các trụ cột khác vẫn đang có những vấn đề của riêng mình. Nếu không bị ảnh hưởng bởi chấn thương như Văn Hậu, Đình Trọng, Trọng Hoàng thì sẽ xuống phong độ như Văn Thanh, Hồng Duy, Công Phượng… 5 năm kể từ 2018 cũng là quãng thời gian đỉnh cao thường thấy mà một thế hệ có thể duy trì. Nếu không có những sự thay đổi và kế thừa mạnh mẽ, bóng đá Việt Nam sẽ đối diện với khả năng tụt hậu.

Tuy nhiên, chúng ta đang có những cơ sở vững chắc để từng bước thay đổi và làm mới đội tuyển. AFF Cup sẽ còn gần nửa năm nữa mới khởi tranh, quãng thời gian này cũng không có bất cứ một giải đấu chính thức nào. Cộng thêm sự tiến bộ từ lứa U23, HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể phối hợp với người đồng nghiệp Gong Oh Kyun để tiến hành cuộc cách mạng nhân sự thứ hai tại đội tuyển, điều ông từng làm và rất thành công hồi năm 2018.

QUANG HUY

;
;
.
.
.
.
.