Nỗ lực vượt ngưỡng của tay chèo Đà Nẵng

.

Trong lần đầu tham dự Olympic Paris 2024, vận động viên đua thuyền Phạm Thị Huệ nỗ lực hết mình để phá vỡ giới hạn bản thân. Dù không thể cạnh tranh huy chương nhưng kết quả vào bán kết tranh hạng 13 đến 24 nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng môn rowing là thành tích đáng khích lệ của tay chèo Đà Nẵng.

Phạm Thị Huệ thi đấu đầy nỗ lực trước các tay chèo xuất sắc thế giới tại Olympic Paris 2024. Ảnh: NVCC
Phạm Thị Huệ thi đấu đầy nỗ lực trước các tay chèo xuất sắc thế giới tại Olympic Paris 2024. Ảnh: NVCC

Ngày 31-7, Phạm Thị Huệ thi đấu bán kết nhóm C/D tranh hạng 13 đến 24 nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng môn rowing. Dù cố gắng nhưng trước các đối thủ mạnh, tay chèo Đà Nẵng không thể tạo nên bất ngờ khi về thứ 6/6 ở lượt thi đấu thứ 2 với thành tích 8 phút 22 giây 85. Với kết quả này, cô còn thi đấu lượt cuối phân hạng từ 19-24 lúc 15 giờ 30 ngày 2-8 để khép lại hành trình đáng nhớ tại Olympic Paris 2024.

Những ngày qua, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức ở đấu trường thế giới nhưng Phạm Thị Huệ luôn thể hiện tinh thần quyết tâm trong thi đấu. Tại vòng loại, tay chèo Đà Nẵng xếp thứ 4/5 vận động viên tranh tài với thành tích 8 phút 03 giây 84. Với kết quả này, cô phải thi đấu ở vòng tranh vé vớt để tìm kiếm cơ hội vào tứ kết. Tại vòng tranh vé vớt, vận động viên sinh năm 1990 hoàn thành mục tiêu đề ra khi về đích thứ hai chung cuộc với thành tích 8 phút 00 giây 97. Tại tứ kết, cô không thể gây bất ngờ khi về đích ở vị trí thứ 6 với thành tích 7 phút 56 giây 96. Dù vậy, điều đáng khích lệ là Phạm Thị Huệ nỗ lực để phá vỡ giới hạn bản thân, đạt thông số tốt nhất trong năm 2024.

Ở môn đua thuyền, do phải chịu ảnh hưởng lớn bởi điều kiện khách quan gồm tốc độ gió, chiều gió và sóng nên thành tích của các vận động viên có thể biến động theo hướng tích cực hoặc ngược lại. Tuy nhiên, qua từng phần thi với mức độ cạnh tranh lớn dần, những gì Phạm Thị Huệ thể hiện thực sự đáng khen ngợi. Đặc biệt, tinh thần thi đấu tự tin, quyết tâm vượt qua chính mình trong cuộc so tài với đối thủ mạnh hơn nhiều về năng lực rất cần được lan tỏa, tiếp sức cho đồng đội ở đoàn thể thao Việt Nam trước những cuộc thi đấu rất cam go với nhiều tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới.

Phạm Thị Huệ là tay chèo kỳ cựu của đội tuyển rowing Việt Nam. Kết quả vào bán kết tranh hạng 13 đến 24 Olympic Paris 2024 cô đạt được là thành tích tốt nhất trong lịch sử của đua thuyền Việt Nam. Theo Phạm Thị Huệ, có vé đến Pháp thi đấu tại mùa hè năm nay là điều vinh dự, tự hào. Dù biết sân chơi thế giới có rất nhiều vận động viên mạnh tranh tài, cơ hội tạo bất ngờ rất khó, nhưng cô luôn cố gắng hết mình để tiến về phía trước. Những ngày thi đấu tại Olympic Paris 2024 là kỷ niệm đáng nhớ và là động lực để cô tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến cho thể thao Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Bên cạnh đua thuyền, ngày 31-7, các vận động viên Việt Nam còn thi đấu môn cầu lông. Ở nội dung đơn nam, Lê Đức Phát (hạng 70 thế giới) có trận thắng đầu tiên tại bảng K khi vượt qua tay vợt Fabian Roth (Đức, hạng 82 thế giới) với tỷ số 2-0 (cùng 21-10). Ở trận đấu trước đó tại bảng K đơn nam, Prannoy Haseena (Ấn Độ, hạng 13 thế giới) cũng giành chiến thắng 2-0 (21-18, 21-12) trước Fabian Roth. Với kết quả này, Lê Đức Phát gặp Prannoy Haseena ở trận đấu quyết định ngôi đầu bảng K. Tay vợt thắng ở trận đấu này giành quyền vào vòng 16 gặp người thắng trong cặp đấu tranh ngôi đầu bảng L giữa Jonatan Christie (Indonesia, hạng 33 thế giới) và Lakshya Sen (Ấn Độ, hạng 24 thế giới).

Ở nội dung đơn nữ, dù cố gắng nhưng Nguyễn Thùy Linh không thể vượt qua vòng bảng khi thất bại trước vận động viên Beiwen Zhang (Mỹ). Trước đối thủ hơn 15 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, Nguyễn Thùy Linh thi đấu quả cảm và không cho thấy nhiều sư chênh lệch về chuyên môn. Thùy Linh và Zhang Beiwen giằng co từng điểm số. Thậm chí, tay vợt Việt Nam còn có cơ hội giành chiến thắng. Tuy nhiên, cô lại bỏ lỡ đáng tiếc và thua 2 sét với cùng tỷ số 20-22. Nguyễn Thùy Linh khép lại hành trình Olympic 2024 với thành tích 1 thắng, 1 thua, đứng thứ 2 tại bảng K đơn nữ môn cầu lông. Mỗi bảng đấu chỉ lấy một đại diện vào vòng tứ kết và Zhang Beiwen là người có được tấm vé đi tiếp ở bảng đấu này.

Olympic Paris 2024 đang diễn ra hấp dẫn, kịch tính. Tính đến chiều 31-7, đoàn thể thao Nhật Bản dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với thành tích 7 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Xếp sau trong top 5 lần lượt là: Pháp (6 HCV, 9 HCB, 4 HCĐ), Trung Quốc (6 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ), Australia (6 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ), Hàn Quốc (5 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ).

 

PHI NÔNG

;
;
.
.
.
.
.