Tuyên án đối tượng đột nhập tiệm cầm đồ trộm cắp tài sản hơn 520 triệu đồng

.

ĐNO - Ngày 11-6, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Đức Nhị (SN 1981, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) 9 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Hồ Đức Nhị tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: L.H
Bị cáo Hồ Đức Nhị tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: L.H

Theo cáo trạng, Hồ Đức Nhị nhiều lần đến tiệm cầm đồ V.T nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu) để cầm cố tài sản và vay tiền của anh N.V.C (SN 1996, quê Nghệ An). Quan sát thấy vị trí cửa sổ tiệm cầm đồ dễ đột nhập, nên Nhị nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Khoảng 2 giờ ngày 18-5-2023, Nhị leo vào cổng nhà bên cạnh để tiếp cận cửa sổ phía sau tiệm cầm đồ V.T. Sau đó, Nhị sử dụng máy khò gas đập vỡ kính và đốt cháy khung sắt cửa sổ, dùng kìm bẻ khung sắt cửa sổ để tạo khoảng trống chui vào bên trong.

Khi vào bên trong, Nhị lấy trộm 68 điện thoại di động các loại, 62 triệu đồng tiền mặt, 17 dây chuyền vàng, 7 nhẫn và 2 vòng đeo tay bằng vàng.

Nhi bỏ toàn bộ tài sản trộm được vào ba lô và tẩu thoát bằng lối cửa sổ. Do ba lô đầy nên Nhị vứt lại bên ngoài tiệm cầm đồ 5 điện thoại di động, sau đó đi bộ về nhà. Nhị cất giấu ba lô ở bụi cây phía sau nhà rồi vào trong phòng ngủ. Sáng 18-5-2023, thấy vợ con đi ra ngoài, Nhị mang ba lô vào nhà và lấy tài sản trộm cắp được cất giấu ở nhiều vị trí khác nhau…

Ngày 20-5-2023, Nhị lấy 62 triệu đồng trộm cắp được tiêu xài cá nhân. Đồng thời, lấy một sợi dây chuyền vàng nhờ vợ mang đến tiệm cầm đồ nằm trên đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu) cầm với giá 12 triệu đồng. Tiếp đến, Nhị lấy 3 điện thoại trộm được để mình, vợ và con sử dụng.

Ngày 7-6-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) phát hiện, bắt giữ Hồ Đức Nhị về hành vi trộm cắp tài sản. Khám xét khẩn cấp nhà ở của Nhi, cơ quan công an thu giữ các tang vật vụ án, gồm: 60 điện thoại các loại, 16 dây chuyền vàng, 7 nhẫn vàng và 2 vòng đeo tay vàng.

Tổng trị giá tài sản Hồ Đức Nhị chiếm đoạt hơn 521 triệu đồng, trong đó có 62 triệu đồng tiền mặt, hơn 459 triệu đồng giá trị vàng và điện thoại di động.

Trong vụ án này, Nhị có nhờ vợ đi cầm cố sợi dây chuyền vàng, đưa cho vợ và con mỗi người một điện thoại để sử dụng cá nhân. Tuy nhiên, vợ và con Nhị không biết tài sản này là do trộm cắp mà có. Vợ và con Nhị đã giao nộp hai điện thoại để phục vụ điều tra nên cơ quan điều tra không xử lý đối với hai người này.

LÊ HÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.
.