Kết nối hợp tác doanh nghiệp Nhật Bản về môi trường, công nghệ thông tin

.

Ngày 12-7, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng và các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Giải pháp đô thị (YUSA -Yokohama - Nhật Bản) tổ chức buổi trao đổi, kết nối theo hình thức trực tiếp và trực tuyến về các vấn đề môi trường, xử lý khí thải, nước thải và công nghệ thông tin. Đây là buổi trao đổi lần thứ 3 giữa hai hội.

Ông Lê Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố cho biết, Đà Nẵng đang tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam (1973-2023). Năm nay cũng kỷ niệm 10 năm Đà Nẵng ký kết hợp tác với thành phố Yokohama (2013-2023).

Đến nay, Đà Nẵng có 980 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 4,06 tỷ USD từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó Nhật Bản là đối tác có số vốn đầu tư lớn nhất với 1,04 tỷ USD (chiếm 25,6%) từ 228 dự án.

Trong cơ cấu ngành nghề của doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng, doanh nghiệp sản xuất chiếm tỷ lệ lớn nhất với 29,4%. Các doanh nghiệp sản xuất của Nhật Bản sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Đà Nẵng hy vọng thành phố Yokahama sẽ tiếp tục có nhiều dự án hợp tác phát triển công nghiệp xanh, công nghệ cao, công nghệ thông tin.

Theo ông Mikami Yukata, Trưởng phòng Hợp tác phát triển, Cục Quan hệ quốc tế thành phố Yokohama, thời gian qua, việc hợp tác giữa Yokohama và Đà Nẵng đạt nhiều kết quả tích cực.

Dự kiến Yokohama sẽ tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng các dự án cắt giảm lượng khí thải carbon, phối hợp xây dựng các chính sách và kế hoạch để đưa các kỹ thuật mới về tiết kiệm năng lượng, xử lý rác thải thử nghiệm tại một số khu vực...

Phiên kết nối cũng lắng nghe nhiều ý kiến từ các doanh nghiệp để hiểu rõ hơn về mong muốn, nguyện vọng hỗ trợ, khai thác tối đa nhu cầu hai bên. Sau chương trình, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng và Hội Doanh nghiệp thành phố Yokohama - Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên kết nối sâu hơn để đi đến những hợp tác chính thức trong thời gian tới.

MINH LÊ

;
;
.
.
.
.
.