Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm của thành phố đang được các đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành từ nay đến cuối năm 2023 nhằm sớm hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án cải tạo đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố. Ảnh: THÀNH LÂN
Dự án cải tạo đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố. Ảnh: THÀNH LÂN

Đẩy nhanh tiến độ thi công

Dịp chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2023), UBND thành phố tổ chức khánh thành công trình đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan (đoạn cầu Đỏ - Túy Loan). Mới đây, công trình cải tạo đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn (giai đoạn 2, đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Hồ Xuân Hương) cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trước kế hoạch đến 40 ngày. Đây là hai công trình trong số nhiều công trình giao thông trọng điểm được các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2023.

Mặc dù vào ngày cuối tuần nhưng các nhóm công nhân vẫn tập trung khá đông trên công trình xây dựng dự án tuyến đường vành đai phía tây (giai đoạn 1- đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh) để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, cố gắng đưa công trình thông tuyến chính hoạt động vào cuối năm 2023 như yêu cầu của thành phố và chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông - BQL).

Được biết, để hỗ trợ đơn vị thi công, ngày 4-8, các lực lượng chức năng của thành phố đã phối hợp huyện Hòa Vang bàn giao mặt bằng từ 4 hộ dân trong diện giải tỏa. Theo Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (đơn vị thi công dự án), hiện vẫn còn khoảng 90 hồ sơ chưa bàn giao, rơi nhiều nhất vào phạm vi nút giao quốc lộ 14B. Ngay sau khi có mặt bằng sạch, đơn vị đã huy động nhân lực, phương tiện tập trung thi công, đến thời điểm này, khối lượng thi công đạt khoảng hơn 80%.

Tương tự, dự án tuyến đường Trục 1 Tây Bắc (gồm đoạn từ nút giao thông Ngã ba Huế đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến quốc lộ 1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao quốc lộ 1A đến đường sắt) qua thời gian dài ngưng trệ do vướng mắc mặt bằng, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của thành phố và quận Liên Chiểu liên tục tổ chức tiếp dân cũng như triển khai các đoàn đến từng hộ dân để giải thích, vận động người dân sớm bàn giao để dự án thi công bảo đảm tiến độ.

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, (chủ đầu tư dự án) cho hay, trên tinh thần có mặt bằng tới đâu thì BQL chỉ đạo nhà thầu thi công đến đó. Trong khi đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho rằng để kết nối giao thông thông suốt từ nút giao thông Trục 1 (Hồ Tùng Mậu - Hoàng Thị Loan đến nút Ngô Sỹ Liên) nối dài phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tại khu vực cũng như phân luồng giao thông, giảm tải lưu lượng trên đường Tôn Đức Thắng đoạn từ Nguyễn Sinh Sắc đến Ngô Sỹ Liên, sở đã báo cáo UBND thành phố giao chủ đầu tư khẩn trương rà soát các tồn tại hiện trường, khẩn trương tổ chức nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng đoạn tuyến Trục 1 (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Ngô Sỹ Liên nối dài) trong thời gian sớm nhất.

Đối với đoạn Trục 1 còn lại (từ Ngô Sỹ Liên nối dài về phía đường sắt, dài khoảng 300m) sở yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rà soát, tiếp tục hoàn thiện công trình bảo đảm khả năng khai thác thông suốt an toàn, làm cơ sở tổ chức nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định.

Đối với dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 có chiều dài khoảng 35,6km, là dự án giao thông huyết mạch nối 3 xã Hòa Sơn, Hòa Liên và Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án, hiện công trình đang trong giai đoạn cuối.

Đến nay dự án đã thi công cơ bản hoàn thành 33,78/35,68km mặt đường phục vụ lưu thông êm thuận và chỉ còn vướng 32 hồ sơ. Để phấn đấu đưa dự án hoàn thành vào cuối năm 2023, BQL kiến nghị UBND huyện Hòa Vang, Ban Giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ còn vướng mắc, đôn đốc hỗ trợ các hộ dân bàn giao mặt bằng thực tế, ưu tiên tập trung GPMB trên đoạn đang triển khai để thi công liền mạch thảm bê-tông nhựa, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023…

Một đoạn tuyến của dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 đã hoàn thành. Ảnh: THÀNH LÂN
Một đoạn tuyến của dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 đã hoàn thành. Ảnh: THÀNH LÂN

Tiếp tục triển khai những dự án mới

Ngoài những công trình, dự án trọng điểm trên, thời gian tới trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục triển khai những công trình giao thông mới. Ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Trưởng phòng Điều hành dự án 2 (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - chủ đầu tư dự án xây dựng đoạn cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan đoạn từ Km66+000 - Km77+472 - thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam) cho biết, đơn vị đã chọn được nhà thầu thi công dự án là Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 và Công ty TNHH MTV 17. Trong quý 3-2023, chậm nhất là quý 4-2023 sẽ triển khai khởi công công trình.

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan được Bộ GTVT phê duyệt ở giai đoạn phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 22m, mặt đường 14m; giai đoạn hoàn chỉnh. Dự án sẽ có quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 29m; quy mô đường cao tốc với vận tốc thiết kế 80km/h; tổng mức đầu tư 2.112 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước, dự án có tổng chiều dài 11,5km.

Trong khi đó, Sở GTVT cho biết đang phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện những phần việc cuối cùng để kịp thời khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua địa bàn Đà Nẵng từ nút giao thông Túy Loan đến giáp địa phận tỉnh Quảng Nam, có tổng chiều dài khoảng 7,55km. Tại quận Liên Chiểu, theo Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Lê Thành Hưng (chủ đầu tư dự án), dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu đến nay các công tác chuẩn bị gần như đã hoàn thành và chờ khởi công với dự kiến vào ngày 8-9-2023...

Để đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như bảo đảm chất lượng công trình giao thông, nhất là những công trình giao thông trọng điểm, hoàn thành vào cuối năm 2023, các giải pháp cần tập trung thực hiện theo Sở GTVT đó là phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác GPMB; đồng thời, quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án như nguyên vật liệu phục vụ thi công.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.