Thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa Đà Nẵng và USAID

.

ĐNO - Sáng 15-11, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tiếp và làm việc với bà Aler Grubbs, Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (phải) tặng quà lưu niệm cho Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs  Ảnh: M.Q
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs. Ảnh: M.Q

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, dự án “Hỗ trợ kỹ thuật an ninh năng lượng đô thị Việt Nam tại Đà Nẵng” do USAID hỗ trợ đã hoàn thành.

Dự án gồm các hạng mục: hỗ trợ Công ty TNHH Giải pháp điều khiển và tự động hóa (CAS) có trụ sở tại Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Thế giới di động (MWG) hợp tác triển khai các dự án năng lượng xanh và kinh tế tuần hoàn; thực hiện các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực về trái phiếu xanh, tài chính xanh và tài chính bền vững cho ngân hàng và tổ chức tài chính; triển khai tìm kiếm đối tượng để áp dụng.

Qua quá trình tiếp cận, trao đổi, làm việc, có 3 giải pháp đổi mới sáng tạo được triển khai tại Đà Nẵng, đó là: đồng hồ đo điện sinh thái, giải pháp sạc điện thông minh cho xe hai bánh và giải pháp sạc cho ô-tô điện.

Ngoài ra, USAID đang thực hiện 2 dự án tại Đà Nẵng gồm: đào tạo chuyên môn cho nhân viên y tế về trị liệu và phục hồi chức năng giữa USAID và Trường Đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng; hợp tác trong lĩnh vực thúc đẩy giáo dục đại học và nâng cao chất lượng đào tạo.

Về các ý kiến của USAID, lãnh đạo thành phố thống nhất, hướng tới phát huy hiệu quả 3 dự án phối hợp của 2 bên. Đà Nẵng có thế mạnh về công nghệ thông tin và chuyển đổi số, cùng với đó là hệ thống các trường đại học chất lượng tốt để đáp ứng yêu cầu của dự án.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Ngoại vụ dự thảo biên bản ghi nhớ giữa UBND thành phố và USAID, đề nghị các ngành nghiên cứu kỹ, đề xuất các nội dung và chương trình cụ thể để các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu.

Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs cảm ơn UBND thành phố thời gian qua đã phối hợp triển khai nhiều chương trình cùng USAID, qua đó hướng tới mục tiêu trở thành thành phố xanh vào năm 2030.

USAID phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường, ngành công thương Đà Nẵng triển khai nhiều chương trình trong lĩnh vực môi trường và năng lượng như: phân loại chất thải rắn, hỗ trợ các trường học phát triển mô hình trường học xanh cấp chứng chi sử dụng năng lượng sạch cho một số doanh nghiệp xuất khẩu…

USAID hy vọng thời gian tới, thành phố tiếp tục phối hợp, chia sẻ, xây dựng các ý tưởng, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên ngày càng thắt chặt, là minh chứng cụ thể cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

Được biết, thời gian qua, USAID tài trợ cho Đà Nẵng nhiều dự án: hợp tác với Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện “Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng” (2012-2018) với tổng kinh phí 41 triệu USD từ nguồn vốn tài trợ của Chính phủ Hoa Kỳ và vốn đối ứng của Việt Nam 35 tỷ đồng; tài trợ “Chương trình toàn diện và tích hợp trợ giúp người khuyết tật tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015” với tổng kinh phí 66 tỷ đồng

Trong lĩnh vực môi trường và năng lượng, USAID hỗ trợ Đà Nẵng 3 dự án bảo vệ môi trường thuộc chương trình Sáng kiến địa phương (Local Works) giai đoạn 2020-2025: chung tay hành động bảo vệ nguồn nước; giảm thiểu rác thải nhựa với các giải pháp địa phương; thành phố sạch - đại dương xanh.

Tháng 3-2020, USAID chọn Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh làm thành phố mục tiêu cho dự án An ninh năng lượng đô thị với ngân sách phân bổ cho Đà Nẵng gần 2,8 triệu USD.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.
.