Dồi dào hải sản phục vụ Tết

.

Thời điểm này, hàng trăm tàu thuyền tấp nập cập âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Những chuyến biển cuối năm của ngư dân đạt sản lượng cao, cung cấp cho thị trường dịp Tết này.

Thương lái túc trực tại cảng để kịp đưa hải sản đi tiêu thụ nhiều nơi. Ảnh: THANH NHÀN
Thương lái túc trực tại cảng để kịp đưa hải sản đi tiêu thụ nhiều nơi. Ảnh: THANH NHÀN

Qua ghi nhận, không khí tại cảng cá Thọ Quang thời điểm này khá nhộn nhịp, ngư dân và tiểu thương hối hả mỗi khi có tàu thuyền cập bến. Anh Nguyễn Thanh Nhạc, trú tỉnh Quảng Ngãi, (chủ tàu cá QNg 97079 TS) vừa cập bờ sau chuyến đi biển gần 20 ngày. Chuyến này, tàu anh Nhạc đạt sản lượng 5 tấn cá chuồn cồ, giá trị ước tính 208 triệu đồng, trừ các chi phí, anh và các bạn tàu thu lãi tầm 100 triệu đồng. “Thời gian qua, tàu của tôi đi được 9 chuyến biển. Chuyến này cũng là chuyến đi biển cuối của năm Âm lịch. Tuy lần này không đạt bằng so với 2 chuyến gần nhất, nhưng so với mặt bằng chung cả năm thì vẫn xem là đạt hiệu quả tương đối cao. Theo đó, 6 bạn tàu với mỗi người có thu nhập từ 7-10 triệu đồng cũng đủ để ăn Tết…”, anh Nhạc cho biết.

Đang loay hoay chuẩn bị cho chuyến biển ngày Tết, anh Nguyễn Văn Tạ, trú tỉnh Bình Định (chủ tàu BĐ 95945 TS, công suất 460 CV) cho biết, tàu của anh vừa cập bến sau chuyến biển 15 ngày. Với nghề đánh bắt mực, tàu đi 6 bạn thuyền. Chuyến biển vừa rồi kéo dài hơn nửa tháng, tàu anh Tạ thu được 8 tạ mực, trong đó mực tươi 6 tạ, mực khô là 2 tạ. Sau khi trừ hết chi phí, anh Tạ lãi được 80 triệu đồng, các bạn tàu mỗi người từ 7-8 triệu đồng. “Chuyến tàu cận Tết đạt hiệu quả cao nên anh em trên tàurất vui mừng. Sau chuyến này, khoảng 3 ngày nữa chúng tôi sẽ đi lại, dự kiến chuyến này anh em sẽ ăn Tết trên biển. Tôi và bạn tàu hy vọng chuyến biển đầu năm sẽ thuận lợi, mở đầu cho một năm thuận buồm xuôi gió. Anh em bạn tàu có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống”, anh Tạ chia sẻ.

Trong khi đó, theo các tiểu thương, nhu cầu tiêu thụ hải sản dịp Tết của người dân tăng khoảng 20%, theo đó giá sẽ tăng cao. Tuy nhiên, trong dịp cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thị trường chưa có nhiều biến động lớn về giá cả. Chị Hồ Thị Thu, tiểu thương tại chợ Đầu mối thủy sản Thọ Quang cho hay, thời điểm này sức tiêu thụ tăng 10-15% so với các tháng trước. Tranh thủ những ngày cận Tết, mỗi ngày chị đều thu mua số lượng lớn hải sản từ các tàu cập bến và bán rất nhanh hết hàng. Mọi năm, chị sẽ bán đến 28 tháng Chạp Âm lịch, nhưng năm nay có thể sẽ bán thêm 1-2 ngày vì dự kiến tiếp tục có tàu về. Các loại cá được chị Thu bán giá tăng nhẹ như cá hố giá 120.000 đồng/kg, mực ốnggiá 350.000 đồng/kg, mực nang giá 170.000 đồng/kg, cá chuồn cồ giá 80.000 đồng/kg.

Theo thống kê từ Ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, từ ngày 1 đến 31-1, có 925 tàu thuyền cập cảng. Trong đó, chủ yếu các tàu với nghề khai thác lưới vây, lưới cản và lưới chuồn. Qua ghi nhận tại chợ Đầu mối thủy sản Thọ Quang, các loại cá để phục vụ dịp Tết nhanh chóng được thương lái chọn mua và bạn hàng phân phối tỏa đi các chợ để bán phục vụ Tết. Giá của các loại hải sản cũng tăng từ 10.000-15.000 đồng/kg tùy loại. Cụ thể, cá chim giá 130.000-140.000 đồng/kg, cá thu (loại lớn hơn 5kg) giá 300.000-320.000 đồng/kg, cá thu (loại lớn hơn 3kg) giá 260.000-265.000 đồng/kg, mực lớn (loại 15cm) giá 300.000-320.000 đồng/kg, cá ngừ bò giá 120.000-130.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Lại, Trưởng Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho biết, so với các năm trước, thời tiết của năm nay khá thuận lợi. Vì vậy, nghề lưới vây và lưới cản được ngư dân đánh giá “được mùa”, đặc biệt là 2 tháng cận Tết. Năm nay, sản lượng cá tiêu thụ dịp Tết tăng từ 5-10% so với năm trước giúp bảo đảm nguồn hải sản cho thị trường và dự báo trong những ngày tới nguồn cung sẽ dồi dào hơn nữa. Đồng thời, sức tiêu thụ của thị trường mạnh hơn những thời điểm khác trong năm nên kéo theo đó là giá cả các loại có tăng nhẹ, nhưng sẽ không tăng cao.

TRẦN TRÚC - THANH NHÀN

;
;
.
.
.
.
.