Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và nhà ở Thụy Điển thăm, làm việc tại Đà Nẵng

.

ĐNO - Trưa 15-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và nhà ở Thụy Điển Andreas Carlson cùng các doanh nghiệp của Thụy Điển. Bà Ann Mawe, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tham dự buổi tiếp và làm việc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường (trái) tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và nhà ở Thụy Điển Andreas Carlson. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (bên trái) tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và nhà ở Thụy Điển Andreas Carlson. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của Bộ Cơ sở hạ tầng và nhà ở cùng các doanh nghiệp Thụy Điển đến thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng được định hướng phát triển đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế; đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống...

Để đạt được mục tiêu trên, thành phố mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ, hợp tác hữu nghị với các quốc gia.

Thời gian qua, Đà Nẵng đã mở rộng quan hệ hợp tác với 48 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong đó, thành phố đã nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam trong kết nối, hợp tác với Chính phủ và các địa phương của Thụy Điển đối với một số lĩnh vực.

Thông qua chuyến thăm và làm việc này, thành phố Đà Nẵng mong muốn Bộ Cơ sở hạ tầng và nhà ở Thụy Điển và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa Đà Nẵng với Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ và các địa phương của Thụy Điển trên các lĩnh vực như: du lịch, môi trường, cơ sở hạ tầng... cũng như hỗ trợ, quảng bá hình ảnh, du lịch, môi trường đầu tư của Đà Nẵng đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân Thụy Điển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm, làm việc này của Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và nhà ở Thụy Điển tại thành phố Đà Nẵng sẽ đạt được nhiều kết quả, mở ra nhiều mối hợp tác hữu nghị giữa Thụy Điển với thành phố, thiết thực kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và nhà ở Thụy Điển Andreas Carlson cho biết, chuyến thăm và làm việc này cũng như kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển là dịp để mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác, thương mại và các lĩnh vực hợp tác mà thành phố Đà Nẵng đề nghị.

Đặc biệt, trong chuyến thăm, làm việc lần này tại thành phố Đà Nẵng, có rất nhiều doanh nghiệp Thụy Điển tham gia, qua đó, sẽ tăng cường hợp tác song phương giữa Chính phủ Thụy Điển với chính quyền thành phố, gữa doanh nghiệp Thụy Điển và doanh nghiệp địa phương, nhất là những lĩnh vực như: xây dựng thành phố thông minh; dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, thiết yếu; cảng biển, sân bay, giao thông đô thị; chuyển đổi xanh...

Đồng thời, tăng cường ngoại giao nhân dân bởi Đà Nẵng là điểm đến mà nhiều người dân Thụy Điển và trên thế giới đến tham quan, du lịch.

Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và nhà ở Thụy Điển Andreas Carlson phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và nhà ở Thụy Điển Andreas Carlson phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Dịp này, đoàn Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp Thụy Điển gặp gỡ doanh nghiệp Đà Nẵng; tham quan thực tế, tìm hiểu dự án cảng Liên Chiểu; làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về đề án Thành phố thông minh; làm việc với Tổng Công ty Điện lực Miền Trung về đầu tư các công trình điện, ngầm hóa lưới điện; làm việc với Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng về dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
.