ĐNO - Mô hình câu lạc bộ "Người cha trách nhiệm" tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang đã thu hút sự tham gia của đông đảo nam giới trẻ, lần đầu làm cha, tham gia các câu lạc bộ sinh hoạt hằng tháng và cùng cam kết thực hiện các hành vi bình đẳng giới, tôn trọng quyền của phụ nữ, trẻ em.
![]() |
Các thành viên tham gia Mô hình “Người cha trách nhiệm” xã Hòa Sơn sinh hoạt định kỳ hằng tháng. |
Việc thành lập mô hình "Người cha trách nhiệm" nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tư vấn và nâng cao nhận thức, hiểu biết về Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình; Xử lý hình sự và vi phạm hành chính trong phòng, chống bạo lực gia đình; Kỹ năng tự nhận thức, 12 giá trị sống; Kỹ năng kiềm chế sự tức giận; Kỹ năng kiểm soát và từ chối rượu bia và Kiến thức và kỹ năng để trở thành người chồng, người cha tốt.
Phá bỏ được những định kiến giới để xác định việc giải quyết bạo lực gia đình nhằm đảm bảo các quyền của phụ nữ, giảm áp lực giới cho nam giới; tạo diễn đàn cho nông dân là nam trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng gia đình hạnh phúc, nói không với bạo lực gia đình.
Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Sơn chia sẻ, việc triển khai mô hình "Người cha trách nhiệm", hướng tới các thành viên nam giới là hội viên hội nông dân xã thay đổi nhận thức, tư tưởng bất bình đẳng giới, "trọng nam khinh nữ" đã tồn tại từ lâu trong xã hội và tư tưởng của nhiều người. Từ đó chuyển đổi hành vi bằng cách hỗ trợ chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc con cái...
"Người cha trách nhiệm" còn hướng nam giới biết chia sẻ cảm xúc của mình với con cái, trở thành người bạn tốt của con, quyền bình đẳng giữa các con; trang bị giúp nam giới các kỹ năng làm bạn với con, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kiểm soát các cơn nóng giận tránh dẫn đến bạo lực gia đình… Câu lạc bộ “Người cha trách nhiệm” thuộc Hội Nông dân xã Hòa Sơn hiện có 35 thành viên, tuổi từ 18 đến 35 tham gia.
Anh Nguyễn Văn Trường, trú thôn Xuân Phú, thành viên câu lạc bộ chia sẻ, mục đích của mô hình nhằm nâng cao sự hiểu biết và trách nhiệm của người cha về các mặt trong cuộc sống gia đình và các kỹ năng sống để hướng dẫn các con có một tình bạn trong sáng, tình yêu lành mạnh, hướng đến xây dựng gia đình tiến bộ bền vững trong tương lai.…
“Được tham gia sinh hoạt câu lạc bộ với tôi là rất bổ ích. Hằng tháng, các thành viên cùng nhau sinh hoat, thảo luận theo chuyên đề để bổ trợ kiến thức, kỹ năng cho nhau để cùng vượt qua vướng mắc, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống gi đình”, anh Trường chia sẻ thêm.
Theo đó, định kỳ hằng tháng, các gia đình tham gia mô hình tổ chức giao lưu, gặp gỡ, giải quyết những vướng mắc giữa các cặp vợ chồng, can thiệp, hỗ trợ, hòa giải kịp thời khi có vụ việc xảy ra, góp phần xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.
Những nội dung sinh hoạt của mô hình đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của nam giới, giúp họ biết cách lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng, nỗi niềm của vợ con; cách thức xây dựng gia đình hạnh phúc; gánh vác công tác xã hội, trọng trách của người đàn ông trong gia đình về chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với lứa tuổi vị thành niên, thanh niên.
Hiệu quả hoạt động của mô hình đã góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình nông dân văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút gần 100% gia đình tham gia. Trong khi đó, anh Phan Lê Nguyên Thiên, trú thôn Tùng Sơn cho biết, qua mô hình này, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực và nâng cao nhận thức của giới trẻ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới ở địa phương.
Mỗi thành viên tham gia mô hình là một tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng về cách để trở thành "người cha trách nhiệm". Mô hình hướng tới xây dựng những hình mẫu nam giới tích cực, có hành vi bình đẳng trong gia đình, biết sẻ chia với công việc nội trợ của phụ nữ, biết chăm sóc, quan tâm, giúp đỡ vợ từ khi mang thai đến khi sinh con, giúp họ trở thành tấm gương tích cực cho con của mình.
Mô hình “Người cha trách nhiệm” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc và Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức đã góp phần xây dựng gia đình nông dân no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh...
“Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện tại xã Hòa Sơn, Mô hình “Người cha trách nhiệm” đã tạo sự quan tâm, thu hút nam cán bộ, hội viên nông dân; đồng thời các thành viên tham gia đã tạo sự lan tỏa tích cực đến các hộ gia đình, nhất là những cặp vợ chồng trẻ để cùng nhau xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hanh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Sơn, Nguyễn Văn Hải cho biết thêm.
MINH HẢO