Tiếp sức học sinh đến trường

.

Những ngày này, cùng với các cấp, ngành, các đồn biên phòng thuộc Bộ đội biên phòng (BĐBP) thành phố tổ chức nhiều hoạt động tặng quà, hỗ trợ học bổng nhằm động viên, khích lệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để tiếp tục vươn lên, đạt kết quả tốt trong học tập.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước trao quà cho em Huỳnh Lê Hoàng Bảo Như. Ảnh: KIM NGÂN
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước trao quà cho em Huỳnh Lê Hoàng Bảo Như. Ảnh: KIM NGÂN

Cuối tháng 8-2023, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước tổ chức trao học bổng cho em Huỳnh Lê Hoàng Bảo Như (học sinh lớp 10C2 Trường THPT chuyên Lê Quý  Đôn), trú phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn. Cầm trên tay món quà ý nghĩa, Như xúc động nói: “Con cám ơn các chú bộ đội biên phòng đã thường xuyên thăm hỏi, động viên con và gia đình để vượt qua khó khăn,  tiếp sức  đến trường”. Gia đình Như thuộc hộ nghèo, em của Như bị bệnh tim bẩm sinh nên cuộc sống rất khó khăn. Bởi vậy, sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã giúp gia đình vượt khó vươn lên.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn khu vực biên giới biển quận Ngũ Hành Sơn, nhiều năm qua cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước còn tích cực giúp đỡ người dân trên địa bàn phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các chương trình, mô hình do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, trong đó có chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”.

Sau thời gian triển khai, đồn đã chủ động rà soát, phối hợp chính quyền địa phương, các mạnh thường quân chung tay thực hiện chương trình. 3 học sinh  có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ hay thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha, mẹ đã được đơn vị đứng ra nhận nuôi, đỡ đầu với số tiền 500.000 đồng/tháng/em.

Cũng trong tháng 8, Đồn Biên phòng Hải Vân tổ chức gặp mặt, trao quà cho 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” nhân dịp năm học mới 2023-2024. Mỗi suất quà hỗ trợ gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 bánh trung thu. Kinh phí thực hiện do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân ủng hộ.

Cầm trên tay món quà, em Phạm Tấn Phước (học sinh lớp 11 Trường THPT Liên Chiểu) chia sẻ: “Ba mẹ con  đã mất, hiện con đang sống cùng bà và chị gái. Suốt 5 năm qua, bên cạnh nhận hỗ trợ về vật chất, con còn được các chú bộ đội biên phòng động viên tinh thần. Chính sự quan tâm đó đã tiếp thêm động lực để con cố gắng học tập, nuôi ý chí vươn lên trong cuộc sống”.

Những năm qua, chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn biên phòng” được đồn triển khai đã thể hiện sự quan tâm kịp thời, khích lệ tinh thần cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Liên Chiểu với mong muốn các em yên tâm học tập, vươn lên lập nghiệp, giúp đỡ gia đình và trở thành một công dân tốt cho xã hội, góp sức dựng xây quê hương, đất nước.

Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024 và Tết Trung thu năm nay, các đơn vị trong BĐBP thành phố tổ chức trao tặng 53 suất quà, trị giá 56,7 triệu đồng cho học sinh theo chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường” và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển thành phố; trong đó có 2 học sinh đã trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Trường Đại học Luật Huế. Hiện nay, BĐBP thành phố đang tiếp tục nhận hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho 41 em  theo chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, qua đó kịp thời động viên vượt khó, vươn lên trong học tập.

Đại tá Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chính ủy BĐBP  thành phố cho biết, chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em tới trường” mang lại hiệu quả cao, lan tỏa tính nhân văn sâu sắc. Thông qua chương trình, nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển được đơn vị nhận nuôi và đỡ đầu.

Sau nhiều năm thực hiện, chương trình đã được các cấp, các ngành tham gia phối hợp tích cực cùng BĐBP, đã tạo cơ hội cho hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập, rèn luyện tốt, góp phần tạo nguồn nhân lực cho địa phương và góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển.

KIM NGÂN

;
;
.
.
.
.
.