Lắp đặt tượng, mô hình linh vật rồng đón Tết Giáp Thìn

.

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 7013/UBND-SXD ngày 20-12-2023 cho phép Công ty TNHH Mono Bogo Việt Nam (nhà đầu tư xã hội hóa trang trí hoa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn) thi công, lắp đặt tượng linh vật rồng tại cầu chữ T ở trước số 42 Bạch Đằng để phục vụ người dân, du khách từ ngày 7-2-2024 (28 tháng Chạp) đến hết ngày 19-2-2024 (ngày 10 tháng Giêng).

Mô hình linh vật rồng cách điệu sẽ được lắp đặt ở khu vực cầu chữ T, trước số 42 Bạch Đằng.
Mô hình linh vật rồng (Ảnh minh họa) và vị trí lắp đặt ở khu vực cầu chữ T, trước số 42 Bạch Đằng.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng hướng dẫn nhà đầu tư xã hội trang trí hoa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổ chức thi công, bảo đảm trang trí hoa phục vụ Tết theo yêu cầu của UBND thành phố.

Sau thời gian phục vụ Tết, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu lắp đặt tượng rồng nói trên tại Công viên APEC hoặc tại khuôn viên bảo tàng, thư viện trên địa bàn thành phố.

Dòng chữ số 2024 cũng sẽ được tạo với hình dáng rồng.
Dòng chữ số 2024 sẽ được tạo với hình dáng rồng.

Theo Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng, đơn vị tư vấn thiết kế dự án Trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Giáp Thìn, phương án thiết kế dự án có ý tưởng từ hình tượng rồng, con giáp của năm Giáp Thìn.

Hình ảnh rồng qua các thời kỳ lịch sử Việt Nam được tổng hợp để lựa chọn hình dáng rồng phù hợp với văn hóa Việt Nam và đưa vào phương án thiết kế với chủ đề chính là “Con Rồng, cháu Tiên”; xuyên suốt các điểm trang trí hoa là hình ảnh linh vật rồng được thiết kế cách điệu với nhiều hình dáng, tư thế, vừa bảo đảm sự uy nghi hùng mạnh, vừa có sự gần gũi phù hợp với văn hóa Á Đông.

Cụ thể, tại khu vực cầu chữ T trước số 42 Bạch Đằng, linh vật chính là hình ảnh rồng cách điệu “Dấu ấn rồng thiêng” nhằm khơi gợi ký ức về thời Vua Hùng dựng nước, hình ảnh đàn chim Lạc bay lên thể hiện khát vọng vươn cao, vươn xa ra thế giới của thành phố Đà Nẵng.

Tại khuôn viên phía bắc đuôi cầu Rồng (quận Hải Châu) là hình ảnh rồng bay với hiệu ứng phun lửa, phun khói, phun nước tạo sự vui tươi nhộn nhịp phù hợp với không khí ngày xuân. Đồng thời, hình dáng rồng được thiết kế uốn lượn, nhấp nhô theo vũ điệu xuân.

Tại khuôn viên phía nam đuôi cầu Rồng là hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ với ý tưởng thể hiện 50 con theo cha xuống miền biển, 50 con theo mẹ lên non.

Tại khuôn viên phía bắc đầu cầu Rồng là cụm hình ảnh “Rồng du xuân” cách điệu hình ảnh các con rồng ngộ nghĩnh phù hợp không khí vui tươi ngày Tết.

Với những hình ảnh rồng cách điệu và tiểu cảnh trang trí trong các bồn hoa, thảm hoa lớn, nhiều màu sắc với tông màu rực rỡ, Đà Nẵng sẽ có những không gian độc đáo, ấn tượng để chào đón Tết Giáp Thìn và xuân mới mưa thuận gió hòa, tươi vui, chân thiện mỹ, thịnh vượng, may mắn, trí tuệ...

Tại khuôn viên phía bắc đuôi cầu Rồng (quận Hải Châu) là hình ảnh rồng bay với hiệu ứng phun lửa, phun khói, phun nước và hình dáng rồng uốn lượn, nhấp nhô theo vũ điệu xuân.
Tại khuôn viên phía bắc đuôi cầu Rồng (quận Hải Châu) là hình ảnh rồng bay với hiệu ứng phun lửa, phun khói, phun nước và hình dáng rồng uốn lượn, nhấp nhô theo vũ điệu xuân.
Tại khuôn viên phía nam đuôi cầu Rồng (quận Hải Châu), sẽ được lắp đặt các chi tiết,họa tiết minh họa hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ cùng 50 con theo cha xuống miền biển, 50 con theo mẹ lên non.
Tại khuôn viên phía nam đuôi cầu Rồng (quận Hải Châu), sẽ được lắp đặt các chi tiết, họa tiết minh họa hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ cùng 50 con theo cha xuống miền biển, 50 con theo mẹ lên non.
Tại khuôn viên phía bắc đầu cầu Rồng (quận Sơn Trà) là cụm hình ảnh “Rồng du xuân”.
Tại khuôn viên phía bắc đầu cầu Rồng (quận Sơn Trà) là cụm hình ảnh “Rồng du xuân”.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.
.