Triển khai trang trí hoa phục vụ Tết Giáp Thìn

.

Điểm mới của đường hoa Tết dọc đường Bạch Đằng năm nay là có thêm khu vực trang trí một tượng rồng thời Lý cùng hoa cảnh, điện chiếu sáng trên cầu chữ T và trang trí hoa, điện chiếu sáng khu vực cầu bán nguyệt.

Các đơn vị thi công trang trí đường hoa, tiểu cảnh tại vỉa hè đường Bạch Đằng (đoạn đối diện Công viên APEC) phục vụ người dân và du khách vui chơi, check-in. Ảnh: BẢO LÂM
Các đơn vị thi công trang trí đường hoa, tiểu cảnh tại vỉa hè đường Bạch Đằng (đoạn đối diện Công viên APEC) phục vụ người dân và du khách vui chơi, check-in. Ảnh: BẢO LÂM

Những ngày qua, tại khuôn viên phía tây nam cầu Rồng (đường Bạch Đằng, quận Hải Châu), nhiều công nhân tất bật xây gạch bao quanh và đổ cát tạo địa hình 9 cụm bồn hoa với tổng diện tích hơn 1.600m2. Các khối bê-tông cũng được xe cẩu đưa đến hiện trường để làm chân đế cho cổng vòm với hình ảnh rồng cách điệu uốn lượn trong mây cao 6m, rộng 16m để tạo ấn tượng ngay từ ban đầu mời gọi khách vào thưởng lãm vườn hoa Tết. Ngay sau cổng vào là cụm chi tiết, họa tiết minh họa hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ mô phỏng, thể hiện câu chuyện 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên núi.

Ở trung tâm vườn hoa, mô hình check-in bộ con số 2024 rực rỡ sắc màu cùng biểu tượng Danang Fantasticity do Sở Du lịch lắp đặt phục vụ dịp Tết Dương lịch 2024 được giữ lại và xây thêm bồn xung quanh để trang trí hoa. Phía sau con số 2024 là mô hình linh vật rồng bay lên bằng xốp tạo hình. Các dãy bồn hoa với hơn 14.000 chậu hoa, 12 loại hoa (cúc mâm xôi, hoa xác pháo, hoa vạn thọ vàng chanh, hoa trạng nguyên, cúc Hasfarm, hoa hồng ri, hoa đỗ quyên, thu hải đường, cỏ nhật, hoa tím xác pháo, hoa bướm đủ màu...) sắp xếp tổng thể hài hòa với các linh vật, chi tiết, họa tiết trang trí...

Còn ở khuôn viên phía tây bắc cầu Rồng (đường Bạch Đằng), các công nhân đã tháo dỡ cụm trang trí “I LOVE DANANG” và 30 chiếc chong chóng lớn, nhỏ để chuẩn bị sang lắp đặt ở ven biển. Các tốp công nhân đang thi công 7 cụm bồn hoa với diện tích 750m2. Cổng vào vườn hoa rộng 9,5m, cao 5m có hình vòm mô phỏng thân rồng uốn lượn với bên trái là đầu rồng cách điệu và bên phải là hình chim phượng cách điệu có dòng con số 2024. Bồn hoa trung tâm có linh vật rồng bay uốn lượn kết hợp hiệu ứng phun lửa, phun nước và phun “ngọc”. Tại các bồn hoa còn bố trí hình người tre nâng thúng hoa, nan tre đan hình trái tim, thuyền hoa, thúng hoa... Tổng cộng có hơn 9.350 chậu hoa với 12 loại như hoa cẩm tú cầu, cúc mâm xôi, dạ yến thảo, đỗ quyên đỏ, xác pháo, trạng nguyên, hồng ri, thu hải đường, hoa bướm đủ màu...

Tại khu vực trước cầu chữ T (đối diện với số 42 Bạch Đằng), các công nhân Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng khẩn trương di dời các chậu hoa trang trí cũ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trang trí hoa phục vụ Tết Giáp Thìn. Tại đây, trên diện tích trải dài 100m, rộng 18m, sẽ được bố trí làm 2 cổng ra, vào vườn hoa và 10 bồn hoa liên hoàn. Trong đó, trên bồn hoa chính có sắp đặt linh vật chính rồng cách điệu “Dấu ấn rồng thiêng” nhằm khơi gợi ký ức về thời Vua Hùng dựng nước, hình ảnh đàn chim Lạc bay lên thể hiện khát vọng vươn cao, vươn xa ra thế giới của thành phố Đà Nẵng cùng các họa tiết Lạc Long Quân, Âu Cơ, trứng rồng, rồng con mới nở...

Các công nhân đang thi công các bồn hoa, lắp đặt các mô hình trang trí hoa ở khuôn viên phía nam đuôi cầu Rồng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các công nhân đang thi công các bồn hoa, lắp đặt các mô hình trang trí hoa ở khuôn viên phía nam đuôi cầu Rồng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng (đơn vị được giao điều hành dự án Trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Giáp Thìn), cho biết bên cạnh điểm nhấn trang trí hoa Tết tại trước cầu chữ T như những năm trước, năm nay, sẽ có các đơn vị xã hội hóa tham gia trang trí. Trong đó có đơn vị tài trợ lắp đặt tượng rồng thời Lý bằng gốm trên cầu chữ T tạo thêm sự đặc sắc cho điểm nhấn. Hiện nay, các đơn vị đã bắt đầu triển khai thi công ngoài hiện trường ở một số vị trí, dự kiến hoàn thành và đưa vào phục vụ từ ngày 8-2-2024 (29 tháng Chạp).

Theo Sở Xây dựng, UBND thành phố đầu tư 19,92 tỷ đồng để thực hiện 15 vị trí trang trí hoa và 6 vị trí trang trí điện chiếu sáng phục vụ Tết Giáp Thìn. Phương án thiết kế các vị trí trang trí hoa, điện chiếu sáng này dựa trên những phương án của các tác giả, nhóm tác giả tham gia cuộc thi “Ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Giáp Thìn 2024” (được trao giải vào ngày 6-10-2023).

Trên cơ sở chủ trương đầu tư của UBND thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng thực hiện các thủ tục đầu tư, khởi công và triển khai thi công ở hiện trường. UBND thành phố cũng có chủ trương kêu gọi xã hội hóa trang trí Tết Giáp Thìn 2024. Sở Xây dựng đã vận động các doanh nghiệp tham gia xã hội hóa đầu tư tượng rồng thời lý bằng gốm Bát Tràng (cao 5m), hệ khung đỡ tượng rồng, cây xanh, điện chiếu sáng trang trí trên cầu chữ T; trang trí hoa và điện chiếu sáng tại khu vực vỉa hè và cầu bán nguyệt ở đối diện ngã ba đường Bạch Đằng nối dài và Bình Minh 4. Điểm nhấn của những vị trí trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Giáp Thìn là những mô hình, họa tiết linh vật rồng, không chỉ mang lại không khí vui tươi mà còn hướng về cội nguồn và biểu thị tình đoàn kết, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của người Việt nói chung, người Đà Nẵng nói riêng trong năm Giáp Thìn 2024.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.