Chủ động ứng phó thiên tai từ sớm, từ xa và cảnh giác với thời tiết cực đoan

.

ĐNO - Ngày 23-3, UBND thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Trần Chí Cường chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 5 tập thể, 5 cá nhân. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn năm 2023.. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân thành phố trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục các hậu quả thiên tai trong năm 2023, góp phần giảm thiểu cái thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo nhận định tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn trong thời gian đến của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, Sở Tài nguyên Môi trường cùng các đơn vị liên quan, tình hình thiên tai cũng như tác động của biến đổi khí hậu sẽ diễn biến phức tạp và rất khó lường, nguy cơ cao cao cao sẽ xảy ra các đợt nắng nóng, hạn hán, bão mạnh, mưa lũ lớn tác động trực tiếp đến thành phố.

“Cùng với đó, theo kinh nghiệm của dân gian, thiên tai lớn xảy ra các năm Giáp Thìn - 1904, 1964. Những diễn biến bất thường, cực đoan của thời tiết, thiên tai theo kinh nghiệm dân gian nói trên có thể xảy ra, lặp lại theo chu kỳ 60 năm trong năm nay.

Chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác, hết sức lưu ý đối với kinh nghiệm này của dân gian để tính toán, có những phương án và thực hiện trong thời gian tới nhằm chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước hết, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị cần phải chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm chủ động ứng phó, phòng tránh thiên tai, nhất là bão, mưa, lũ từ sớm, từ xa”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường nhấn mạnh.

Đồng thời, những công việc đã được triển khai tốt hoặc chưa hoàn thành trong những năm qua thì cần được thực hiện tiếp tục và phát huy những kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại để chủ động ứng phó với thiên tai tốt hơn, đặc biệt là cần tiếp tục khơi thông cống, rãnh trên địa bàn thành phố để chống ngập.

Cùng với đó, công tác phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng, địa phương trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai cần tiếp tục được thực hiện tốt và có sự vào cuộc, chung tay từ thành phố xuống các địa phương để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, cũng như bảo đảm an toàn cho người dân, tạo được sự yên tâm cho du khách đối với một điểm đến an toàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, cập nhật phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai, trong đó cần nêu cao tinh thần phòng và tránh để tránh, giảm thiểu thiệt hại và chủ động ứng phó bám phương châm “4 tại chỗ”. Bên cạnh đó, cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục các vấn đề tồn tại trước mắt lẫn lâu dài.

“UBND thành phố sẽ tham mưu Thường trực Thành ủy cũng như trình HĐND thành phố sớm ban hành những chính sách, quyết định sớm, nhất là về vấn đề mua sắm trang thiết bị, vật tư để phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị cũng cần tham mưu UBND thành phố giải pháp cấp bách khắc phục hậu quả, phòng chống thiên tai; mua sắm trang thiết bị đặc thù phù hợp với các địa phương, cơ sở.

Cùng với đó, tăng cường cảnh báo sớm, đầu tư các trang thiết bị cảnh báo sớm; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, thông minh trong công tác quản lý, phòng, chống thiên tai...

Chúng ta phải thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024, đặc biệt là hạn chế thấp nhất thiệt hại, ảnh hưởng đến cơ sở vật chất, đời sống của nhân dân”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường kết luận.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố, thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2023 đối với Đà Nẵng là rất nhỏ. Ở trên biển, có 6 vụ tai nạn, vụ việc tìm kiếm cứu nạn (3 thuyền viên bị tai nạn trên biển; 2 tàu cá bị hỏng máy; 1 trường hợp thúng máy bị trôi).

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố chưa xảy ra thiệt hại do thiên tai; xảy ra 2 vụ tai nạn, tìm kiếm cứu nạn trên biển (1 tàu bị chìm; 1 người đi câu mất tích trên biển).

Trong năm 2024, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố sẽ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện chỉ thị này; triển khai sâu rộng việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt là các quy hoạch, kế hoạch chịu tác động mạnh bởi các thiên tai lớn, phạm vi rộng như bão, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn; tham mưu, đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng mua sắm, cấp phát trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn năm 2024 cho các đơn vị, địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang; tiếp tục phối hợp, tham mưu về điều tiết nguồn nước các hồ thuỷ điện, làm việc với các sở của tỉnh Quảng Nam về đắp đập tạm trên sông Quảng Huế khi cần thiết...

Bên cạnh đó, rà soát, điều chỉnh, cập nhật bổ sung lại phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai của các ngành, địa phương để phù hợp với tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu; tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình hình sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; rà soát công trình phòng chống thiên tai, khu dân cư, vùng kinh tế trọng điểm, cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng hoặc tăng nguy cơ rủi ro thiên tai, công trình đang thi công để chỉ đạo, xây dựng phương án, bố trí vật tư, nhân lực tổ chức xử lý đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ năm 2024; phát hiện, xử lý kịp thời giờ đầu các sự cố công trình phòng chống thiên tai, đê kè, thủy lợi...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua chủ động phòng, chống thiên taI, xây dựng cộng đồng an toàn năm 2023.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
.