Lễ hội Vu Lan- Báo hiếu quận Ngũ Hành Sơn năm 2024

.

ĐNO - Ngày 13-8 (nhằm ngày 10-7 âm lịch), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn tổ chức khai mạc Lễ hội Vu lan - Báo hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2024. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung (góc trái) tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn ại lễ hội Vu Lan báo hiếu năm 2024. Ảnh: N.H.S
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung (góc trái) tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn tại lễ hội Vu Lan báo hiếu năm 2024. Ảnh: N.H.S

Lễ hội Vu lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn năm 2024 diễn ra từ ngày 12, 13, 14-8 (nhằm ngày 9, 10 và 11/7 năm Giáp Thìn). Lễ hội có 2 phần, phần lễ gồm các nghi thức truyền thống như: lễ hưng tác - thượng Phan niệm Phật; lễ Phật khai kinh; cầu siêu anh linh chiến sĩ trong động Âm Phủ; lễ truyền đăng cầu quốc thái dân an, thuyết pháp công ơn cha mẹ.

Phần hội với nhiều hoạt động như: triển lãm ảnh, tượng đá nghệ thuật, viết thư pháp, không gian trà đạo, cài hoa hồng hiếu hạnh cho người dân và du khách, các hoạt động trong khuôn khổ hội trại Vu Lan báo hiếu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung (bên phải) được cài hoa hồng hiếu hạnh. Ảnh: N.QUANG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung (bên phải) được cài hoa hồng hiếu hạnh. Ảnh: N.QUANG

Lễ hội Vu lan - Báo hiếu là phong tục văn hóa dân gian, tín ngưỡng tốt đẹp về hiếu đạo nhằm ghi nhớ công ơn cha mẹ và biểu thị tâm linh Phật giáo cổ truyền của người Việt. Lễ hội được tổ chức vào rằm tháng 7 âm lịch, bắt nguồn từ tích noi gương tấm lòng hiếu nghĩa của Tôn giả Mục Kiền Liên lập bồn Vu Lan thỉnh cầu Phật đạo chú nguyện cho mẹ ông được siêu thoát.

Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn tổ chức lễ mừng thọ cho 20 cụ cao niên và trao 10 suất học bổng tiếp sức đến trường cho các học sinh khó khăn trên địa bàn quận.

NGỌC PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.
.