Thực hiện chính sách hỗ trợ cho nhân viên y tế

.

Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND ngày 15-12-2022 của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ cán bộ y tế tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng là nguồn hỗ trợ, động viên kịp thời đối với đội ngũ nhân viên y tế, đặc biệt sau thời gian dài tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Tính đến thời điểm này, việc thực hiện chính sách hỗ trợ vẫn đang được triển khai, trên cơ sở cập nhật, bổ sung danh sách đối tượng được hỗ trợ từ các cơ sở y tế trực thuộc.

Đà Nẵng chi gần 70 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên y tế. Trong ảnh:  Nhân viên y tế đang khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.  Ảnh: PHAN CHUNG
Đà Nẵng chi gần 70 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên y tế. TRONG ẢNH: Nhân viên y tế đang khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: PHAN CHUNG

Nghị quyết 96/2022/NQ-HĐND của HĐND áp dụng thực hiện chi hỗ trợ 1 lần cho công chức, viên chức và người lao động đúng quy định của pháp luật đang làm việc tại thời điểm nghị quyết có hiệu lực thi hành, có quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc, lao động trước ngày 30-6-2022; công chức, viên chức, người lao động đã nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2022 tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trực thuộc Sở Y tế thành phố, cơ quan Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND các quận, huyện.

Cụ thể về mức hỗ trợ, đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, cán bộ, nhân viên người lao động làm nhiệm vụ khám, điều trị, chăm sóc phục hồi chức năng; giải phẫu bệnh lý, chẩn đoán hình ảnh, phòng chống bệnh truyền nhiễm, phòng chống dịch, pha chế, bảo quản cấp phát thuốc… sẽ nhận mức hỗ trợ 10 triệu đồng/người. Người vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị y tế, làm công tác quản lý, hỗ trợ phục vụ các hoạt động chuyên môn y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe… nhận mức hỗ trợ 7 triệu đồng/người. Ngoài ra, nghị quyết cũng quy định cán bộ, nhân viên cơ quan Sở Y tế, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Phòng Y tế thuộc UBND các quận, huyện nhận mức hỗ trợ 7 triệu đồng/người/lượt.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND, từ đầu năm 2023, Sở Y tế đã thành lập Hội đồng thực hiện chính sách hỗ trợ cho nhân viên y tế. Bác sĩ Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế cho biết, hội đồng có nhiệm vụ tham mưu hướng dẫn nội dung thực hiện Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND; tổng hợp, báo cáo danh sách của các cơ quan, đơn vị đồng thời giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của các tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND.

Qua rà soát và tổng hợp báo cáo của các đơn vị về đối tượng và mức hưởng theo Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND, có hơn 7.300 cán bộ, nhân viên y tế được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng. “Từ cuối năm 2022, khi Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND có hiệu lực, để kịp thời động viên cán bộ y tế, Sở Y tế đã thực hiện bố trí kinh phí 7 triệu đồng/người cho cán bộ y tế toàn ngành trên cơ sở rà soát, lập danh sách đề nghị của các đơn vị”, bác sĩ Thủy cho biết.

Đà Nẵng chi gần 70 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên y tế. Trong ảnh:  Nhân viên y tế đang thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi. Ảnh: P.C
Đà Nẵng chi gần 70 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên y tế. TRONG ẢNH: Nhân viên y tế đang thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi. Ảnh: P.C

Để chính sách hỗ trợ được thực hiện đúng đối tượng, kịp thời, Sở Y tế cũng lưu ý các đơn vị, cơ quan trực thuộc xác định người lao động đúng quy định của pháp luật đang làm việc tại thời điểm Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành, phải có quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động, nằm trong danh sách trả lương và đề án vị trí việc làm của đơn vị.

Đối với những trường hợp có hợp đồng chuyên môn y tế phải bảo đảm theo Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 3-7-2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Xác định công chức, viên chức, người lao động đã nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2022.

“Đối với những trường hợp đang đi học, các đơn vị tự xác định mức hưởng, trong đó lưu ý có hồ sơ chứng minh vị trí làm việc tại thời điểm cử đi học. Trường hợp nghỉ việc trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận hỗ trợ thì bồi hoàn 100% kinh phí hỗ trợ. Đối với các trường hợp chuyển công tác đến các đơn vị công lập thuộc thành phố Đà Nẵng mà nghỉ việc tại đơn vị mới, trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận hỗ trợ thì vẫn phải bồi hoàn 100% kinh phí hỗ trợ”, bác sĩ Thủy cho biết thêm.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 16-12-2022 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023, Sở Y tế được bố trí 60 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Sở Y tế tổng hợp tổng kinh phí thực hiện chính sách  hơn 70 tỷ đồng, phần dự toán đề nghị bổ sung là hơn 10 tỷ đồng. Để hoàn thành việc hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế theo Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND, Sở Y tế vừa có công văn gửi Sở Tài chính về việc bổ sung phần dự toán kinh phí này.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.