Trao mái tóc, nhận nụ cười

.

“Trao mái tóc - Nhận nụ cười” là phong trào nhân đạo mang tính nhân văn sâu sắc của Đoàn Thanh niên Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

30 bệnh nhân nữ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vừa được Đoàn Thanh niên bệnh viện trao tặng mái tóc giả. Bệnh nhân H.T.D.L (tỉnh Quảng Bình) xúc động nói: “Từ khi hóa trị và xạ trị, em bị rụng hết tóc, rất buồn và mặc cảm, không muốn đi đâu cả, cứ ước ao có mái tóc giả nhưng hoàn cảnh khó khăn, không có tiền mua. Được tặng mái tóc này, em cảm thấy đỡ buồn tủi”.

Trong khi đó, bệnh nhân N.T.T.T (tỉnh Quảng Nam) vừa đưa tay mân mê mái tóc, vừa từ tốn trải lòng: “Em điều trị ở đây đã 2 năm, tóc rụng hết. Cha mẹ nghèo khó, nhọc nhằn bươn chải kiếm sống và nuôi em chữa bệnh. Những lần về nhà trước đây, em phải lấy khăn trùm đầu cho đỡ mặc cảm. Bây giờ có mái tóc này, em tự tin đi lại và như được tiếp thêm nghị lực để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo”.         

Do tác dụng phụ của hóa chất trong quá trình điều trị, hầu hết bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu đều rụng tóc. Từ đó, Đoàn Thanh niên bệnh viện phát động phong trào “Trao mái tóc - Nhận nụ cười”, vận động đoàn viên thanh niên toàn bệnh viện đóng góp kinh phí mua mái tóc giả tặng bệnh nhân ung thư, ưu tiên các bệnh nhân nữ có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc vận động nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên cùng nhiều đơn vị, cá nhân và các nhóm thiện nguyện.

Đồng thời, Đoàn Thanh niên bệnh viện cử các cán bộ nữ trao đổi, tìm hiểu nguyện vọng của các bệnh nhân về kiểu dáng mái tóc và góp ý kiểu tóc phù hợp với gương mặt của từng người. Sau đó đặt làm mái tóc giả tại một cơ sở chuyên nghiệp với giá bình quân 700.000 đồng/mái tóc.

Đúng như tên gọi “Trao mái tóc - Nhận nụ cười”, mái tóc giả giúp các bệnh nhân phần nào vơi đi nỗi buồn bệnh tật. Những thầy thuốc nơi đây cũng thấy vui khi nhìn các bệnh nhân nữ bây giờ có mái tóc xinh xắn, duyên dáng. Trưởng khoa Xạ trị Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Nguyễn Thị Hằng cho biết: “Các bệnh nhân được tặng mái tóc tỏ rõ sự phấn khởi, đồng thời tự giác và hào hứng hơn trong việc thực hiện các y lệnh của bác sĩ”.

Việc trao mái tóc giả đợt 1 tiến hành đúng quy định phòng, chống Covid-19 khi bảo đảm nguyên tắc 5K, không tập trung đông người. Dự kiến đợt 2 trao vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam 20-10 cho gần 250 bệnh nhân nữ.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Đoàn Quốc Bảo chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tiến hành phong trào này hằng năm và xác định đây là việc làm cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngoài phong trào “Trao mái tóc - Nhận nụ cười”, Đoàn Thanh niên bệnh viện còn có nhiều hoạt động thiết thực như: đóng góp kinh phí, công sức, xây dựng các công trình Thanh niên làm đẹp cảnh quan; hăng hái, tiên phong trong công tác phòng, chống Covid-19; tích cực tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục truyền thống, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị; tổ chức chương trình khám sức khỏe, phát thuốc và tặng quà cho trẻ em phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn)...

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên khối Các cơ quan thành phố Bùi Thiên Vỹ, phong trào “Trao mái tóc - Nhận nụ cười” và các hoạt động làm theo Bác của Đoàn Thanh niên Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng ngày càng lan tỏa, đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, cần được tuyên truyền, nhân rộng.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.