Giữ gìn bình yên cho địa bàn du lịch

.

Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an quận Sơn Trà đã có nhiều đóng góp trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng và chính quyền quận, mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Lực lượng Công an quận Sơn Trà phát động ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn quận. (Ảnh do Công an quận Sơn Trà cung cấp)
Lực lượng Công an quận Sơn Trà phát động ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn quận. (Ảnh do Công an quận Sơn Trà cung cấp)

Sau khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Công an quận Sơn Trà được thành lập vào tháng 1-1997. Những năm qua, Công an quận luôn nắm vững tình hình, chủ động tham mưu cho Quận ủy, UBND quận chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xã hội và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm. Qua đó phát hiện, ngăn chặn và xử lý hàng ngàn vụ việc xâm phạm an ninh quốc gia, bắt và xử lý hàng trăm đối tượng, thu hồi và tiêu hủy hàng tấn tài liệu có nội dung phản động từ nước ngoài vận chuyển vào địa bàn bằng nhiều đường khác nhau.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an quận đã chủ động nắm tình hình, đấu tranh xử lý các phần tử phản động, lợi dụng tôn giáo, lợi dụng chính sách đền bù, giải tỏa để kích động khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; phối hợp các ngành, các cấp ổn định cuộc sống cho hàng chục ngàn người trong diện giải tỏa, đền bù để chỉnh trang đô thị, không để tạo thành điểm nóng về chính trị. Công an quận đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của thành phố về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt chương trình “5 không”, “3 có” của thành phố…

Trong 25 năm qua, Công an quận đã tập trung điều tra khám phá 100% các vụ án nghiêm trọng, tỷ lệ điều tra phá án cao (trên 80%), tỷ lệ tội phạm được kéo giảm hằng năm. Điển hình, trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an quận đã phá thành công chuyên án H501, bắt giữ, khởi tố 4 đối tượng và thu giữ tổng cộng 2.590 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) cùng nhiều tang vật khác.

Gần đây nhất là trong chuyên án H220, các lực lượng đã bắt giữ, khởi tố 4 đối tượng, thu giữ 5kg ma túy. Ngoài ra, công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm, giữ vững trật tự an toàn giao thông của đơn vị hằng năm đều giảm ở cả 3 tiêu chí. Việc thực hiện cải cách hành chính, mô hình “Một cửa điện tử” ở Công an quận đã giúp giảm bớt thời gian đi lại của nhân dân, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn; thu thập 136.720 cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; thực hiện dự án sản xuất, quản lý và cấp căn cước công dân trên địa bàn quận…

Đại tá Đinh Trường Sơn, nguyên Trưởng Công an quận Sơn Trà cho hay, những ngày đầu, Công an quận được thành lập trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện công tác chiến đấu thiếu thốn; tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều phức tạp khôn lường.

Song, bằng ý chí quyết tâm và nghị lực, sự quan tâm lãnh đạo của Công an thành phố, đồng thời phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, Công an quận Sơn Trà đã không ngừng phấn đấu trưởng thành về mọi mặt; luôn quyết tâm tập trung xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm được Đảng, ngành và nhân dân giao phó, tin tưởng.

Theo Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, những năm qua, lực lượng Công an quận luôn tăng cường, duy trì kỷ luật, siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong công tác chỉ đạo, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Thường trực Quận ủy, UBND quận, đặc biệt chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố và các phòng, ban nghiệp vụ để chủ động triển khai phòng ngừa, vô hiệu hóa các điều kiện phạm tội, hạn chế thấp nhất các vụ việc xảy ra trên địa bàn quận.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố đánh giá, lực lượng Công an Sơn Trà đã có những bước trưởng thành rất vượt bậc, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận và thành phố nói chung trong 25 năm qua.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quận có nhiều nỗ lực, thấm nhuần học tập và quán triệt thực hiện nghiêm túc 6 lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng Công an nhân dân. Những gương sáng, điển hình tiên tiến của Công an quận Sơn Trà được nhân rộng và học tập trên toàn thành phố. “Trước diễn biến tình hình phức tạp trong thời gian đến, Công an quận Sơn Trà phải nỗ lực hơn, phát huy truyền thống của đơn vị trong 25 năm qua.

Đồng thời, tiếp tục nêu gương, phấn đấu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo đảm an ninh trật tự của thành phố; góp phần xây dựng thành phố an ninh, an lành, vững mạnh, đáng sống và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Thiếu tướng Vũ Xuân viên nhấn mạnh.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.