Lũ trên sông Yên đạt đỉnh, khu vực ven sông ngập sâu

.

ĐNO - Lũ trên sông Yên đang duy trì đỉnh lũ 5,9m từ 4 giờ đến 9 giờ ngày 11-10 và dự kiến còn duy trì đỉnh lũ đến trưa cùng ngày rồi rút rất chậm. Do đã ngâm gần 1 ngày nên lũ bắt đầu tràn qua nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã và ngập nhiều khu vực ở xã Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa Khương... thuộc huyện Hòa Vang.

Nhiều nhà dân ở thôn La Bông, xã Hòa Tiến bị ngập lũ. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều nhà dân ở thôn La Bông, xã Hòa Tiến bị ngập lũ. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Do 2 thủy điện A Vương và Sông Bung 4 cắt đỉnh lũ về hồ và phần lũ sau đỉnh cho hạ du sông Vu Gia kết hợp thủy điện Đak Mi 4 vận hành giảm lũ cho hạ du theo hướng phối hợp liên hồ nên mực nước sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) được khống chế sát dưới mức báo động (BĐ) 3.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, lũ trên sông Vu Gia đã đạt đỉnh (mực nước đỉnh lũ tại trạm thủy văn Ái Nghĩa là 8,99m, dưới báo động 3 là 1cm lúc 2 giờ ngày 11-10) và đang xuống chậm.

Trong ngày, lũ trên sông Vu Gia tiếp tục xuống chậm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi; ngập lụt sâu, diện rộng tại hạ lưu các sông, giao thông chia cắt tại các vùng trũng, thấp ven sông và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Còn theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, trong ngày 11-10, tại thành phố Đà Nẵng còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Dự báo tổng lượng mưa đo được tại huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ từ 40-60mm, có nơi hơn 80mm; ở các quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu từ 30-50mm; ở các quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn là 30-50mm, có nơi hơn 60mm...

Một nhà dân ở thôn La Bông, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) bị lũ tràn vào nhà từ tối 10-10 và chưa rút.
Một nhà dân ở thôn La Bông, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) bị lũ tràn vào nhà từ tối 10-10 và chưa rút.
Nước lũ đang dâng lên ở khu vực thôn Yến Nê 1 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang).
Nước lũ đang dâng lên ở khu vực thôn Yến Nê 1 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang).
Lũ bắt đầu tràn qua tuyến đường dẫn vào thôn Tây An, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang.
Lũ bắt đầu tràn qua tuyến đường dẫn vào thôn Tây An, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang.
Tuyến đường liên xã Hòa Châu - Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) cũng đã bắt đầu ngập.
Tuyến đường liên xã Hòa Châu - Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) cũng đã bắt đầu ngập.
Nhiều người dân tại các khu vực ngập lũ ở xã Hòa Tiến phải dùng xuồng nhỏ để di chuyển ra bên ngoài vì các tuyến đường ngập sâu.
Nhiều người dân tại các khu vực ngập lũ ở xã Hòa Tiến phải dùng xuồng nhỏ để di chuyển ra bên ngoài vì các tuyến đường ngập sâu.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.