Tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống

.

ĐNO - Đề nghị thành phố Đà Nẵng tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, trong đó không để người dân thiếu đói, bảo đảm ổn định chỗ ở, công tác vệ sinh môi trường.

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi thăm, làm việc với thành phố Đà Nẵng chiều 19-10 về tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và mưa lũ. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Quân khu 5. 

Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh. 

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, tính đến 14 giờ ngày 18-10, trận mưa lớn lịch sử diễn ra ngày 14-10 trên địa bàn thành phố làm 4 người chết, 1 nhà sập do sạt lở hồ Hố Dư (thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang); 28 nhà sập một phần, cùng nhiều thiệt hại về nông nghiệp, giáo dục, phương tiện giao thông, với tổng thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng. 

Hiện nay, thành phố đang tập trung nguồn lực để triển khai khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra và đầu tư xây dựng các công trình khẩn cấp để ổn định lâu dài trong công tác phòng, chống thiên tai.

Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn nên thành phố đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ đầu tư dự án kiên cố hóa đường Hoàng Sa - ở khu vực bán đảo Sơn Trà, dự án đầu tư, gia cố hệ thống kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp…

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, ảnh hưởng trận mưa kéo dài, cường độ lớn ảnh hưởng nhiều địa phương, nhất là Đà Nẵng. Nhưng với sự chỉ đạo cụ thể của các địa phương, bộ, ngành Trung ương, nhất là sự phối hợp, tự giác chấp hành của nhân dân nên giảm thiệt hại đáng kể. Đây cũng là bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai thời gian tới.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị thành phố tiếp tục chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống thiên tai trước diễn biến phức tạp, cực đoan của thời tiết.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tiếp thu ý kiến. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tiếp thu ý kiến. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh miền Trung, đặc biệt chia sẻ với thành phố Đà Nẵng là địa phương bị thiệt hại nặng nhất về người và tài sản trong đợt mưa, lũ lịch sử vừa qua.

Đồng thời biểu dương hệ thống chính trị, cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang đã chủ động, nhanh chóng, kịp thời ứng phó tốt với trận mưa lịch sử vừa qua, giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thành phố Đà Nẵng tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, không để người dân thiếu đói, bảo đảm ổn định chỗ ở, công tác vệ sinh môi trường cho người dân.

Nhanh chóng khắc phục hạ tầng giao thông, bảo đảm trường lớp để học sinh trở lại trường, có phương án tốt khắc phục sạt lở đất đá tại nghĩa trang Hòa Sơn, huyện Hòa Vang.

Bên cạnh đó, tổ chức tiếp nhận, cứu trợ nhanh chóng, khách quan, công khai minh bạch và kịp thời hỗ trợ cho người dân. Thành phố cần có kịch bản ứng phó trước tình hình thời tiết cực đoan; tăng cường công tác dự báo, chú trọng công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch hệ thống thoát nước.

Chủ tịch nước hoan nghênh các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, các bộ, ngành Trung ương kịp thời chung tay hỗ trợ các tỉnh miền Trung và thành phố Đà Nẵng; biểu dương tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố; tin tưởng với tinh thần đó, Đà Nẵng sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên phục hồi và phát triển mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết của Thành ủy đề ra trong năm 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng 20 căn nhà hỗ trợ thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng 20 căn nhà hỗ trợ thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương; cảm ơn tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời của các bộ, ngành, cũng như các nhà hảo tâm, sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng thời, tiếp thu và sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, các ý kiến góp ý của các bộ, ngành Trung ương.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, qua trận lũ lịch sử này, thành phố đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác ứng phó với mưa lũ, qua đó đã chỉ đạo rút kinh nghiệm đánh giá và khắc phục.

Thành phố tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, triển khai hỗ trợ, ổn định đời sống cho người dân; tập trung khắc phục hạ tầng giao thông.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ thành phố; đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố sớm hoàn chỉnh báo cáo đề xuất một cách cụ thể để gửi các bộ, ngành Trung ương có biện pháp quan tâm, hỗ trợ Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành trao 20 căn nhà của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đích thân tặng 10 căn nhà hỗ trợ thành phố khắc phục haaujh quả bão số 5. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành trao 20 căn nhà của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đích thân tặng 10 căn nhà hỗ trợ thành phố khắc phục hậu quả bão số 5. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng 20 căn nhà, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tặng 20 căn nhà, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng 10 căn nhà để thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả bão số 5 và trận lũ lịch sử.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 300 thùng hàng gia đình và 300 triệu đồng với tổng trị giá 480 triệu đồng; Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ 4.000 sách giáo khoa; Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 2 tỷ đồng; Tổng Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ 500 triệu đồng…

Bộ GD&ĐT tặng 4.000 sách giáo khoa cho ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng hỗ trợ học sinh tới trường. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 4.000 sách giáo khoa cho ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng hỗ trợ học sinh tới trường. Ảnh: NGỌC PHÚ
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ thành phố Đà Nẵng đồ dùng gia đình và 300 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ khắc phục bão lũ. Ảnh: NGỌC PHÚ
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ thành phố Đà Nẵng đồ dùng gia đình và 300 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ khắc phục bão lũ. Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.