Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100 dự án trong năm 2023

.

Ngay sau Tết, UBND thành phố ban hành kế hoạch đền bù giải tỏa 202 dự án trên địa bàn. Hiện các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai công tác đền bù, giải tỏa, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng 100 dự án trong năm 2023 với 10.008 hồ sơ đền bù giải tỏa về nhà, đất, công trình...

Từ ngày 1-2 (11 tháng Giêng), Ban Quản lý xây dựng cơ bản quận Hải Châu triển khai tháo dỡ, giải phóng mặt bằng những nhà, công trình đã được chủ hộ thống nhất bàn giao ở khu vực xung quanh sân vận động Chi Lăng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Từ ngày 1-2 (11 tháng Giêng), Ban Quản lý xây dựng cơ bản quận Hải Châu triển khai tháo dỡ, giải phóng mặt bằng những nhà, công trình đã được chủ hộ thống nhất bàn giao ở khu vực xung quanh sân vận động Chi Lăng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Quyết liệt ngay sau Tết

Ngay từ ngày 1-2 (11 tháng Giêng), Ban Quản lý công trình xây dựng cơ bản quận Hải Châu đã triển khai tháo dỡ một số ngôi nhà, công trình đã được chủ hộ bàn giao mặt bằng tại khu vực xung quanh sân vận động Chi Lăng. Trước Tết, trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận Hải Châu, Ban Quản lý công trình xây dựng cơ bản quận lắp đặt hàng rào thép mỹ quan kết hợp gắn các tấm pa-nô hình ảnh của quận và trồng một số loại cây dọc theo hàng rào, tạo cảnh quan thoáng đãng và đẹp mắt dọc theo đường Lê Duẩn, Ngô Gia Tự...

Trưởng ban Quản lý công trình xây dựng cơ bản quận Hải Châu Đặng Văn Hiếu cho hay: “Hiện có 89/100 hộ dân và kinh doanh ở xung quanh sân vận động Chi Lăng đã bàn giao mặt bằng. Theo đó, quận phối hợp tháo dỡ nhà, công trình. Do trước Tết, trời mưa kéo dài và một số lý do, còn một số nhà, công trình mà chủ hộ đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa được tháo dỡ, nên từ ngày 1-2, sau Tết, quận triển khai tháo dỡ ngay”.

Theo UBND quận Hải Châu, hiện còn 9 hộ dân (hồ sơ đất ở) và 2 tổ chức thuộc dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng tại sân vận động Chi Lăng chưa bàn giao mặt bằng. Quận sẽ tập trung giải quyết các vướng mắc, vận động 9 hộ dân bàn giao mặt bằng trong quý 1 và 2 cơ quan đơn vị còn lại trong quý 2 năm nay. Bên cạnh dự án nói trên, UBND quận Hải Châu phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng 3 dự án khác trong năm 2023 với 9 hồ sơ đền bù giải tỏa; đồng thời, triển khai hoàn thành giải tỏa 69 trường hợp trong năm 2023 và 325 trường hợp trong năm 2024 đối với 16 dự án.

Cũng trong ngày 1-2, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Huỳnh Văn Hùng kiểm tra thực tế việc giải tỏa để thi công dự án Cải tạo, nâng cấp đường Võ Duy Ninh (phường Thọ Quang). Hiện trong phạm vi dự án, còn 58 hồ sơ có nhà, đất ở; 6 hồ sơ đất nông nghiệp; 2 hồ sơ đất khác cần đền bù giải tỏa và 5 ngôi mộ chưa di dời.

UBND quận Sơn Trà triển khai giải quyết các vướng mắc, chi trả đền bù, phấn đấu có 15 hồ sơ được ký bàn giao mặt bằng trong quý 1 và 20 hồ sơ bàn giao trong quý 2 năm nay. “Quận phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp đường Võ Duy Ninh trong năm 2023”, ông Huỳnh Văn Hùng nói.

Trong năm 2023, quận Sơn Trà triển khai giải phóng mặt bằng 28 dự án gồm: 1.449 hồ sơ giải tỏa nhà, đất, công trình (trong đó có 549 hồ sơ nhà, đất ở) và 1.580 ngôi mộ cần di dời, với kinh phí chi trả đền bù giải tỏa theo kế hoạch là 105 tỷ đồng. Trong đó, có 11 dự án phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2023.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại buổi làm việc với UBND quận Cẩm Lệ ngày 11-1-2023 về hoàn thành thi công Cụm công nghiệp Cẩm Lệ trước tháng 6-2023, quận đang khẩn trương giải quyết các vướng mắc và vận động 1 hộ giải tỏa cuối cùng bàn giao mặt bằng để triển khai thi công các hạng mục còn lại. Đây là dự án được Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh rất quan trọng trong năm 2023 và kỳ vọng tạo ra động lực tăng trưởng cho thành phố.

Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ (đơn vị chủ đầu tư, điều hành dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ) Hồ Hải Nam cho biết: “Quận đang khẩn trương vận động 1 hộ giải tỏa còn lại bàn giao mặt bằng trong tháng này. Khi không còn vướng giải tỏa thì công trình được thi công nhanh, sẽ kịp hoàn thành đúng thời gian trên”. Trong năm 2023, quận Cẩm Lệ tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng 11 dự án khác với 590 hồ sơ đền bù giải tỏa. Ngoài ra, quận triển khai giải phóng mặt bằng 4 dự án khác với 943 hồ sơ đền bù giải tỏa, hoàn thành trong năm 2024.

Quận Sơn Trà sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2023 để thi công đoạn còn lại của đường Võ Duy Ninh. Ảnh: H.H
Quận Sơn Trà sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2023 để thi công đoạn còn lại của đường Võ Duy Ninh. Ảnh: H.H

Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, động lực

Năm 2023, huyện Hòa Vang triển khai giải phóng mặt bằng 46 dự án với 7.798 hồ sơ đền bù giải tỏa nhà, đất, công trình và 1.877 ngôi mộ. Trong đó có 20 dự án được huyện tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2023 với 3.926 hồ sơ đền bù giải tỏa nhà, đất, công trình và 1.872 ngôi mộ; các dự án còn lại hoàn thành trong năm 2024.

Huyện đang tập trung triển khai, hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, động lực như: dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.601 (62 hồ sơ đền bù giải tỏa); Nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 14B đoạn qua huyện Hòa Vang (1.294 hồ sơ); Tuyến đường vành đai phía tây (92 hồ sơ); Cụm công nghiệp Hòa Nhơn (12 hồ sơ); chợ đầu mối Hòa Phước (522 hồ sơ); đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông Đà Nẵng (1.302 hồ sơ)...

Hiện quận Liên Chiểu đang tập trung giải quyết các vướng mắc, hoàn thành giải phóng mặt bằng 4 trường hợp giải tỏa còn lại tại dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, Kênh thoát nước và vệt cây xanh cách ly Khu công nghiệp Hòa Khánh, khu số 1 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc trong quý 1 năm nay; hoàn thành giải phóng mặt bằng 28 trường hợp giải tỏa còn lại tại dự án Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu, Khu tái định cư Hòa Hiệp 3 (giai đoạn 2), Khu tái định cư Hòa Hiệp mở rộng chậm nhất đến ngày 30-4-2023.

Bên cạnh đó, quận phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng 20 dự án trong năm 2023 với 1.939 hồ sơ đền bù giải tỏa nhà, đất, công trình và 821 ngôi mộ, nhất là các dự án trọng điểm, động lực như: Tuyến đường trục 1 - Tây Bắc (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến quốc lộ 1A), Quần thể du lịch Làng Vân, Cảng biển Liên Chiểu... Ngoài ra, quận triển khai giải phóng mặt bằng 14 dự án với 2.157 hồ sơ giải tỏa nhà, đất, công trình  và 2.819 ngôi mộ, hoàn thành vào năm 2024.

Được biết, năm 2023, toàn thành phố triển khai giải phóng mặt bằng 202 dự án với 18.393 hồ sơ đền bù giải tỏa nhà, đất, công trình..., trong đó, hoàn thành giải phóng mặt bằng 100 dự án với 10.008 hồ sơ đền bù giải tỏa trong năm 2023. Còn lại 102 dự án được hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2024 với 8.384 hồ sơ đền bù giải tỏa.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.