Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết gia đình chính sách

.

ĐNO - Chiều 23-1, nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm, chúc Tết các gia đình người có công với cách mạng tại quận Cẩm Lệ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà chúc Tết đến gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Chiến. Ảnh: L.P
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, phải qua) tặng quà chúc Tết đến gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Chiến. Ảnh: L.P

Đến thăm, chúc Tết gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Chiến (SN 1925, phường Hòa Xuân), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống mẹ và gia đình.

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc mẹ và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, an vui, hạnh phúc; mong muốn mẹ tiếp tục sống vui khỏe, là chỗ dựa tinh thần và tấm gương cho con cháu noi theo.

Mẹ Hồ Thị Chiến được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” năm 2014. Mẹ là người có công giúp đỡ cách mạng và có 2 con là liệt sĩ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà chúc Tết đến gia đình thương binh Đặng Văn Rứa. Ảnh: L.P
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, phải qua) tặng quà chúc Tết đến gia đình thương binh Đặng Văn Rứa. Ảnh: L.P

Đến thăm, chúc Tết gia đình ông Đặng Văn Rứa (SN 1946, phường Hòa Xuân), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự tri ân của chính quyền và nhân dân thành phố đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; khẳng định thành phố luôn nỗ lực chăm lo, dành sự quan tâm đặc biệt đến các đối tượng chính sách.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến ông và gia đình, động viên gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục sống tốt, gương mẫu.

Ông Đặng Văn Rứa là thương binh 1/4, từng hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đày.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.
.